Nhiều quán ăn ở Bình Thuận chủ động bán mang về để phòng dịch COVID-19

PHẠM DUY |

Để chủ động phòng dịch COVID-19, nhiều quán ăn, quán hải sản ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã treo bảng bán mang về, cũng có quán tạm nghỉ để phòng chống dịch.

Bờ kè đường Phạm Văn Đồng, TP.Phan Thiết, nơi được nhiều người biết đến là tuyến phố ăn uống sầm uất nhưng những ngày này, khung cảnh vắng lặng hiện rõ tại đây. Bởi, nhiều hàng quán chỉ bán mang về, có quán tạm ngưng hoạt động. Đa số các cơ sở này điều lo ngại trước tình hình dịch bệnh phức tạp.


Anh Nguyễn Thiết Hoàng, chủ quán hải sản tại Phan Thiết cho biết, trong mấy ngày nay khi nghe tình hình dịch bệnh phức tạp nên quán đã ngưng hoạt động phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về. Ở bờ kè này có nhiều quán nghỉ, nhiều quán để bảng hiệu bán mang về.

Mặc dù chưa có yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tạm dừng bán tại chỗ nhưng các quán ăn đã chủ động chọn cách phòng chống dịch theo tình hình thực tế từng quán. Với những quán vẫn mở bán cho khách ngồi tại chỗ thì phải tuân thủ giãn cách chỗ ngồi tối thiểu và có đặt nước rửa tay sát khuẩn trước quán. Một số cơ sở chấp hành tốt, nhân viên phục vụ mang khẩu trang trong khi làm việc.

Không chỉ khu vực bờ kè Phạm Văn Đồng, nhiều quán hải sản dọc bờ biển Hàm Tiến cũng chọn cách tạm ngừng kinh doanh, một phần vì không có khách du lịch, phần khác là vì an toàn cho bản thân và thực khách.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành, ý thức chủ động phòng dịch của các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống tại Phan Thiết được đặt lên hàng đầu, đó không chỉ là tự bảo vệ bản thân mình, gia đình mà còn là trách nhiệm chung tay phòng, chống dịch cùng cộng đồng.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc quyết tâm phòng dịch, không để lây lan ở khu nhà trọ công nhân

Thu Hiền |

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kêu gọi công nhân lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành với tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng các khu nhà trọ công nhân lao động đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch.

Quảng Trị: Phòng dịch COVID-19 cho người lao động tại các khu công nghiệp

BỘI NHIÊN |

Thực hiện kế hoạch tổ chức giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà vừa triển khai khám sàng lọc SARS-COV-2 ở Khu Công nghiệp Nam Đông Hà và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Cần Thơ: Chỗ căng mình phòng dịch, nơi phớt lờ 5K

Nguyễn Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã triển khai 26 chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên địa bàn thành phố và thông báo về việc thực hiện không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, chấp hành nghiêm các biện pháp 5K. Tuy nhiên, trái với sự nỗ lực của tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, nhiều người dân vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang và tập trung đông người ở các địa điểm công cộng.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vĩnh Phúc quyết tâm phòng dịch, không để lây lan ở khu nhà trọ công nhân

Thu Hiền |

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc kêu gọi công nhân lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành với tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng các khu nhà trọ công nhân lao động đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch.

Quảng Trị: Phòng dịch COVID-19 cho người lao động tại các khu công nghiệp

BỘI NHIÊN |

Thực hiện kế hoạch tổ chức giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà vừa triển khai khám sàng lọc SARS-COV-2 ở Khu Công nghiệp Nam Đông Hà và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Cần Thơ: Chỗ căng mình phòng dịch, nơi phớt lờ 5K

Nguyễn Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã triển khai 26 chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên địa bàn thành phố và thông báo về việc thực hiện không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, chấp hành nghiêm các biện pháp 5K. Tuy nhiên, trái với sự nỗ lực của tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, nhiều người dân vẫn thờ ơ không đeo khẩu trang và tập trung đông người ở các địa điểm công cộng.