Nhiều nhóm hàng giảm giá trong 6 tháng đầu năm

P.N |

Theo Vụ Thống kê giá - Tổng cục Thống kê, hàng loạt nhóm hàng giảm giá đã góp phần kiềm chế CPI 6 tháng đầu năm 2019.

Cụ thể, do giá xăng dầu trong nước biến động theo xu hướng giá thế giới, trong 6 tháng đầu năm 2019, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng 4 đợt, giảm 4 đợt và 4 đợt giữ ổn định, tính chung 6 tháng đầu năm 2019 chỉ số giá xăng dầu giảm 3,55% so với cùng kỳ năm 2018, góp phần giảm CPI chung 0,15%.

Dù tăng liên tục từ tháng 1-5.2019, nhưng trong tháng 6.2019, giá gas quay đầu giảm 8,79% so với tháng 5.2019 nên bình quân 6 tháng đầu năm 2019 giá gas giảm 0,3% so cùng kỳ năm trước.

Ở lĩnh vực giáo dục, theo Nghị quyết số 25/2018/NQ- HĐND ngày 7.12.2018 của HĐNT TP, TP.Hồ Chí Minh đã điều chỉnh giảm mức thu học phí học sinh bậc nhà trẻ, trung học cơ sở và bổ túc trung học cơ sở tại các trường công lập trên địa bàn, theo đó chỉ số giá nhóm giáo dục chung cả nước giảm 0,55% trong tháng 2.2019 góp phần giảm CPI chung 0,03%. 

“Bên cạnh đó, dịch vụ y tế bình quân 6 tháng đầu năm 2019 giảm 0,03% so với tháng 12 năm trước do thay đổi giá dịch vụ y tế đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế theo các Quyết định của một số địa phương được quy định trong Thông tư số 37/2018/TT-BYT về quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế”- Bà Đỗ Bích Ngọc cho biết.

Cũng theo Vụ Thống kê giá, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 3 nhóm hàng có chỉ số giá giảm là: Giao thông giảm 1,73%; nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,2%; bưu chính viễn thông giảm 0,1%. Trong nửa đầu tháng 6.2019, giá thịt lợn hơi giảm 1,39% so với tháng trước; giá  gas giảm 8,79% so với tháng 5.2019 do giá gas trong nước điều chỉnh giảm 33.000đ/ bình 12 kg theo giá gas thế giới góp phần giảm CPI chung 0,11%.

Giá gạo giảm 0,54% so với tháng trước do cả nước đã thu hoạch xong vụ lúa Đông Xuân nên nguồn cung gạo dồi dào. Bên cạnh đó, tình hình xuất khẩu gạo gặp khó khăn, nhu cầu tiêu thụ giảm ở hầu hết các thị trường, đặc biệt Trung Quốc đang thắt chặt hoạt động nhập khẩu gạo Việt Nam, ước tính 6 tháng đầu năm xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 3,38 triệu tấn, tương đương với 1,457 tỉ USD, giảm 2,88% về lượng và giảm 17,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Một số nhóm hàng giảm giá sâu đã kìm CPI 6 tháng đầu năm ở mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây. Trong đó, trong tháng 6.2019, nhóm giao thông có chỉ số giảm sâu nhất trong 11 nhóm hàng chính (giảm 1,73% so với tháng trước).

“Chỉ số giá nhóm này giảm chủ yếu do ảnh hưởng của giảm giá xăng dầu vào ngày 1.6.2019 và ngày 17.6.2019 nên bình quân tháng 6.2019 giá xăng dầu giảm 3,9% so với tháng trước góp phần giảm CPI chung 0,16%”- bà Đỗ Bích Ngọc phân tích.

Tổng cục Thống kê cũng nêu 8 nhóm hàng tăng giá làm tăng CPI gồm: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,33%; giáo dục tăng 0,23%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,2%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,14%; may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,14%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,12%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%.

Lạm phát cơ bản tháng 6.2019 tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 1,96% so với cùng kỳ; 6 tháng đầu năm 2019 tăng 1,87% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2019, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản. Điều này phản ánh biến động giá chủ yếu do việc tăng giá lương thực, thực phẩm và giá xăng dầu. Lạm phát cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ ở mức 1,87% phản ánh chính sách tiền tệ vẫn đang điều hành ổn định.

P.N
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.