Nhiều nhà xe ‘vin’ vào ngày Tết để phụ thu

Minh Hạnh |

Sáng 31.1.2019, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã trực tiếp đi thị sát công tác phục vụ vận tải phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Tại cuộc thị sát, Thứ trưởng Thọ yêu cầu các bến xe phải đảm bảo công tác an toàn là số một, trong đó thủ tục xe xuất bến phải làm nghiêm, nhưng tránh phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp vận tải. Tuyệt đối không để người dân không có phương tiện về quê.

Trực tiếp thị sát tại buổi kiểm tra công tác phục vụ vận tải phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Thọ đã đánh giá cao các bến xe tại Hà Nội đảm bảo lượng xe, tần suất hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các DN vận tải cũng như bến xe cần chú trọng tuyên truyền trên loa tới các xe, nhắc nhở hành khách, kiểm tra việc thắt dây an toàn trên xe khách bởi đây không phải là hình thức đối phó mà liên quan đến tính mạng con người của mỗi hành khách.

Đặc biệt, phải kiểm soát đặc biệt và xử lý nghiêm việc lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích vì trong thời gian qua một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến ma tuý và nồng độ cồn.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các cơ quan chức năng cũng “truy” về việc giá vé phụ thu xe khách tăng cao và đưa ra các biện pháp để việc tăng giá chỉ dao động ở khung nhất định.

Giám đốc Bến xe Mỹ Đình - Lý Trường Sơn cho biết, những ngày vừa qua, lượng hành khách đổ về bến tăng từ 1,5-2 lần so với ngày thường, mỗi ngày cao điểm Tết Nguyên đán khoảng 18.000-20.000.

Cùng đó, giám đốc bến xe Nước ngầm – Nguyễn Văn Lập cho biết, hiện bến có 169 DN hoạt động với số tuyến 94 vận tải, số nốt xe (giờ xuất bến-PV) là 935 nốt nhưng chỉ cố 593 nốt hoạt động (tuy nhiên, trong số này chỉ hoạt động khoảng 70%), đặc biệt còn lại 342 nốt xe không hoạt đồng. Những ngày cao điểm bến có 550 lượt xe/ngày, tương ứng với 20.000 lượt khách/ngày về quê ăn Tết.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Phan Thị Thu Hiền,  hai ngày qua đường dây nóng của Tổng cục đã tiếp nhận các thông tin về tăng giá vé, niêm yết giá vé tại bến xe đều không thực hiện trên xe.

Sau khi điều chuyển luồng tuyến ở Hà Nội đã có 37% số lượng xe không hoạt động, thực chất là để giữ nốt xe, tạo cơ hội cho ‘xe dù, bến.

Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhìn nhận, giá vé tăng nhưng cần có mức nhất định, doanh nghiệp vận tải cứ ‘vin’ vào chạy rỗng để phụ thu nên đề nghị và được các Sở Giao thông Vận tải chấp thuận cho tăng bù lên tới 60-70%. Ông Thọ yêu cầu làm rõ việc xe khách chạy chiều rỗng làm sao mà bù cao tới tận 70%, không được ‘mượn gió bẻ măng’ để tăng giá vé trong mấy ngày Tết.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Chuyện lạ bến xe ngày tết: Nhiều xe "ế" khách khi xuất bến

Huân Cao |

Đây là thời điểm dòng người ùn ùn về quê ăn tết. Tuy nhiên, trái ngược với không khí như mọi năm, năm nay, bến xe Miền Đông đang vắng khách, nhiều xe xuất bến trong tình trạng ế khách.

Chục ngàn người về quê, đường quanh bến xe Miền Đông kẹt cứng

MINH QUÂN |

Chiều 29.1, tức ngày 24 Tết, hàng chục ngàn hành khách đổ về bến xe miền Đông (TPHCM) để về quê ăn Tết khiến cho các tuyến đường xung quanh bị kẹt xe nghiêm trọng.

Bến xe từ chối phục vụ nếu phát hiện nhà xe tự ý tăng giá vé

Tô Thế |

Các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ từ chối phục vụ (có thời hạn) đối với những doanh nghiệp vận tải hành khách tự ý tăng giá vé trong dịp tết Nguyên đán 2019.

Cơ hội săn vé tàu xe Tết miễn phí mà sinh viên nên biết

Thế Kỷ |

Dịp giáp Tết, tình trạng quá tải tại các quầy bán vé tàu/xe tăng cao. Để có một chiếc vé về quê, nhiều người đã phải canh từng ngày để mua, rất vất vả. Hiện có nhiều chương trình hỗ trợ vé xe/tàu miễn phí dành cho sinh viên, công nhân mà không phải ai cũng biết.

Tàu xe Tết: Khan cục bộ, vé dần lên giá

Lâm Anh – Minh Quân |

Còn hơn 1 tuần nữa là tới đợt cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất, hiện tượng khan vé tàu xe bắt đầu xuất hiện cục bộ dù cơ quan chức năng cùng các DN vận tải lên kế hoạch chuẩn bị tăng tải khá sớm. Nhiều chuyến bay giờ đẹp ngày cao điểm hiện đã hết vé nhưng khách hàng vẫn có cơ hội nếu chấp nhận bay đêm với giá không rẻ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chuyện lạ bến xe ngày tết: Nhiều xe "ế" khách khi xuất bến

Huân Cao |

Đây là thời điểm dòng người ùn ùn về quê ăn tết. Tuy nhiên, trái ngược với không khí như mọi năm, năm nay, bến xe Miền Đông đang vắng khách, nhiều xe xuất bến trong tình trạng ế khách.

Chục ngàn người về quê, đường quanh bến xe Miền Đông kẹt cứng

MINH QUÂN |

Chiều 29.1, tức ngày 24 Tết, hàng chục ngàn hành khách đổ về bến xe miền Đông (TPHCM) để về quê ăn Tết khiến cho các tuyến đường xung quanh bị kẹt xe nghiêm trọng.

Bến xe từ chối phục vụ nếu phát hiện nhà xe tự ý tăng giá vé

Tô Thế |

Các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ từ chối phục vụ (có thời hạn) đối với những doanh nghiệp vận tải hành khách tự ý tăng giá vé trong dịp tết Nguyên đán 2019.

Cơ hội săn vé tàu xe Tết miễn phí mà sinh viên nên biết

Thế Kỷ |

Dịp giáp Tết, tình trạng quá tải tại các quầy bán vé tàu/xe tăng cao. Để có một chiếc vé về quê, nhiều người đã phải canh từng ngày để mua, rất vất vả. Hiện có nhiều chương trình hỗ trợ vé xe/tàu miễn phí dành cho sinh viên, công nhân mà không phải ai cũng biết.

Tàu xe Tết: Khan cục bộ, vé dần lên giá

Lâm Anh – Minh Quân |

Còn hơn 1 tuần nữa là tới đợt cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất, hiện tượng khan vé tàu xe bắt đầu xuất hiện cục bộ dù cơ quan chức năng cùng các DN vận tải lên kế hoạch chuẩn bị tăng tải khá sớm. Nhiều chuyến bay giờ đẹp ngày cao điểm hiện đã hết vé nhưng khách hàng vẫn có cơ hội nếu chấp nhận bay đêm với giá không rẻ.