Nhiều người đổi vé máy bay và thanh lý các dịch vụ du lịch để phòng dịch

LÂM ANH |

Trong vài ngày qua, hàng loạt gói combo du lịch 5 sao hay những villa nghỉ dưỡng đang được những người không có nhu cầu sử dụng thanh lý giá rẻ, thậm chí ở mức giảm 50% mà vẫn khó bán. Bên cạnh đó, nhu cầu hoàn, dời, hủy vé máy bay đang gia tăng.

Voucher nghỉ dưỡng, khách sạn "sale" giá rẻ vẫn khó bán

Mùa hè tới và nhiều người đã lên kế hoạch cho gia đình hay bản thân đi du lịch xả hơi. Nhiều người đã chốt mua combo du lịch, nghỉ dưỡng trước cả tháng để có mức ưu đãi giá rẻ, nhưng trước tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại khiến mọi kế hoạch vì thế buộc phải thay đổi.

Hiện nay, trên các diễn đàn, hội nhóm du lịch ngày càng xuất hiện nhiều thông tin thanh lý, giảm giá, nhượng lại gấp voucher nghỉ dưỡng tại các khách sạn, villa từ bình dân tới các loại hạng sang dọc khắp các điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... với giá rẻ bất ngờ.

Không chỉ người mua mà thậm chí các đại lý cũng đang lao đao vì vừa phải giảm giá bán để đủ chỉ tiêu cam kết với bên cơ sở lưu trú, di chuyển mà vừa phải xử lý những yêu cầu khi khách nhờ thanh lý hộ.

Nhu cầu thanh lý phòng khách sạn, combo du lịch tăng. Ảnh chụp màn hình.
Nhu cầu thanh lý "gấp" phòng khách sạn, combo du lịch tăng. Ảnh chụp màn hình.

Là một đại lý chuyên kinh doanh các combo du lịch, chị Nguyễn Thị Hạnh Lê (Hà Nội), cho biết: "Khách hàng đã bắt đầu huỷ tour, dời lịch từ khi bắt đầu vào lễ 30.4-1.5 nhưng số lượng không nhiều. Sau lễ, tôi nhận được hàng loạt yêu cầu dời ngày, nhờ thanh lý của khách, đặc biệt những khách có lịch trình đi trong tháng 5 này. Có nhiều trường hợp ngày đi đã tới gần, dù giá đã bán rẻ cả vài triệu cũng bán mãi không xong".

Theo ghi nhận, nhiều phòng khách sạn 5 sao tại FLC, Vinpearl... với các tiện ích 5 sao hiện đang được nhiều người bán lại với giá chỉ khoảng 1 triệu đồng/đêm, gồm cả ăn sáng. Không chỉ ở khách sạn, các đêm nghỉ tại villla cũng được thanh lý với giá có khi chỉ bằng 50% so với giá bình thường.

Lên kế hoạch đi nghỉ cùng người thân dịp hè, anh La Trung Tính (TPHCM) đã đặt chỗ và thanh toán phòng khách sạn và vé máy bay trước cả 2 tháng để có thể mua được giá tốt, tuy nhiên giờ mức giá đó cũng đã đắt gần gấp đôi mức giá đang được rao bán.

"Sau khi có thông tin dịch bùng phát, tôi cũng có ý định thanh lý lại tour nên lên các nhóm thanh lý và hỏi đại lý giá để tham khảo. Tuy nhiên, mức giá tôi trả trước đó là 9 triệu đồng cho 1 combo cả vé bay và villa nghỉ dưỡng, nay chỉ còn khoảng hơn 5 triệu đồng"- anh Tính chia sẻ.

"Huỷ không xong, bỏ thì phí, đi thì sợ"

Đó là tâm trạng của chị Phan Thanh Mỹ (Đà Lạt) chuẩn bị có chuyến bay của Vietnam Airlines chặng Đà Lạt - TPHCM nhưng bối rối không biết nên quyết định thế nào do dịch COVID-19 ở Đà Lạt và TPHCM đều đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt đối với những người đã mua vé giá rẻ nhưng không phải các đối tượng thuộc khu vực cách ly, phong toả nên không nằm trong diện được các hãng hỗ trợ đổi lịch trình miễn phí.

"Tôi mua vé trước 2 tuần để đi TPHCM thăm người thân, vừa mới quyết định mua vé được mấy ngày vì lo sát ngày mua giá vé cao. Nhưng dịch bùng, lại có ca mắc trong cộng đồng có lịch trình dày đặc ở Đà Lạt nên huỷ không xong, bỏ thì phí, đi thì sợ" - chị Mỹ nói.

Không chỉ khách bay lẻ, khách đi tour ở các công ty du lịch cũng liên hệ tạm ngưng lịch khởi hành trong tháng 5 này. Đặc biệt, nhiều công ty du lịch cho biết vài ngày nay không có khách liên hệ hỏi mua tour mới.

Lượng hành khách di chuyển qua sân bay cũng giảm đáng kể những ngày vừa qua. Ảnh: Hoài Anh.
Lượng hành khách di chuyển bằng máy bay cũng giảm đáng kể những ngày vừa qua. Ảnh: Hoài Anh.

Thậm chí, đại lý còn "khổ sở" hơn khi phải đứng giữa giải quyết cho khách hàng. Vì nếu không được hỗ trợ đổi miễn phí thì chi phí đổi của các hành khách này cũng khá cao, hơn nữa khách cũng chưa chọn được ngày đi chính xác.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Ngày hội Du lịch TPHCM tạm dừng tổ chức vì dịch COVID-19

Thanh Hương |

Nhằm phòng chống dịch, Sở Du lịch TPHCM lùi tổ chức Ngày hội Du lịch TPHCM sang một thời điểm khác.

Hàng không hỗ trợ hành khách đổi, hoàn vé máy bay

Minh Hạnh |

Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19 đang bùng phát ở nhiều địa phương, các hãng hàng không đã công bố các chính sách hỗ trợ hành khách đổi, hoàn vé máy bay cho hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Lắp thêm máy soi, 2 cửa ra máy bay để giảm ùn tắc

HOÀI ANH - KHÁNH LINH |

Để giảm thiểu ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ trong dịp lễ 30.4-1.5 mà còn là cao điểm du lịch hè, ông Nguyễn Nam Tiến - Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lắp thêm máy soi chiếu chỉ là một trong những biện pháp đầu tiên được thực hiện, lãnh đạo Cảng vẫn đang tiếp tục triển khai thêm nhiều phương án khác để đảm bảo phục vụ hành khách một cách tốt nhất trong điều kiện cơ sở vật chất như hiện nay.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngày hội Du lịch TPHCM tạm dừng tổ chức vì dịch COVID-19

Thanh Hương |

Nhằm phòng chống dịch, Sở Du lịch TPHCM lùi tổ chức Ngày hội Du lịch TPHCM sang một thời điểm khác.

Hàng không hỗ trợ hành khách đổi, hoàn vé máy bay

Minh Hạnh |

Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19 đang bùng phát ở nhiều địa phương, các hãng hàng không đã công bố các chính sách hỗ trợ hành khách đổi, hoàn vé máy bay cho hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Lắp thêm máy soi, 2 cửa ra máy bay để giảm ùn tắc

HOÀI ANH - KHÁNH LINH |

Để giảm thiểu ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ trong dịp lễ 30.4-1.5 mà còn là cao điểm du lịch hè, ông Nguyễn Nam Tiến - Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lắp thêm máy soi chiếu chỉ là một trong những biện pháp đầu tiên được thực hiện, lãnh đạo Cảng vẫn đang tiếp tục triển khai thêm nhiều phương án khác để đảm bảo phục vụ hành khách một cách tốt nhất trong điều kiện cơ sở vật chất như hiện nay.