Nhiều người dân tiết kiệm, người vẽ tranh trang trí Tết "nhớ khách"

Chân Phúc |

Nếu như mọi năm, vào dịp Tết Nguyên đán hình thức trang trí vẽ tranh lên tường, kính được nhiều người lựa chọn khiến những người làm nghề này phải tất bật tăng ca ngày đêm thì năm nay họ trở nên "đói khách".

Vẽ tranh lên tường, lên kính là một hình thức trang trí nhà cửa thường được nhiều người lừa chọn vào các dịp lễ, Tết quan trọng trong năm. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến lượng khách sử dụng dịch vụ này sụt giảm, không còn cảnh khách hàng phải đặt hàng trước cả tháng hay người làm dịch vụ này phải tất bật tăng ca làm cho kịp thời gian.

Người làm dịch vụ trang trí Tết, vẽ tranh lên tường, kính “đói khách” trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Phan Anh.
Người làm dịch vụ trang trí Tết, vẽ tranh lên tường, kính “đói khách” trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Phan Anh.

Anh Tuấn – một người hành nghề vẽ tranh lên tường, kính ở TPHCM cho biết, nếu như mọi năm thời điểm này anh cũng như nhóm bạn của mình làm không kịp thở, số lượng đơn hàng xử lý không kịp thì năm nay mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Dù đã đăng thông báo bắt đầu nhận đơn từ cách đây hơn 1 tháng nhưng tới giờ anh mới nhận được có chưa đầy 10 đơn đặt hàng và tất cả cũng đã được nhóm anh hoàn thành, hiện chưa nhận thêm được đơn hàng mới.

Theo anh Tuấn, năm nay dịch COVID-19 xuất hiện làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, từ đó ai cũng có tâm lý thắt chặt chi tiêu, làm cho số lượng đơn hàng của anh cũng bị giảm chỉ còn bằng khoảng 40% so với những năm trước.

Đơn hàng giảm khiến số lượng thành viên trong nhóm của anh cũng phải cắt giảm bớt. “Những năm trước, vào dịp Tết nhóm tôi luôn dao động trên 20 người nhưng trong dịp Tết năm nay giảm xuống còn có 7 người. Bên cạnh đó, để kích cầu nhu cầu sử dụng tôi cũng đã giảm giá dịch vụ cho khách hàng. Nếu như những năm trước, giá trang trí mỗi m2 dao động từ 800.000-900.000 đồng/m2 thì nay giảm xuống còn có 300.000-400.000 đồng/m2 tùy vào mức độ khó dễ” - anh Tuấn chia sẻ.

Số lượng đơn hàng chỉ bằng khoảng 50% so với năm trước. Ảnh: Phan Anh

Tương tự, anh N.L một người chuyên vẽ tranh trang trí lên tường, kính khác ở TPHCM cũng cho biết, số lượng người có nhu cầu sử dụng dịch vụ trang trí bằng hình thức vẽ tranh lên tường, kính trong dịp Tết Nguyên đán 2021 giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 50% so với những năm trước. “Đến nay tôi mới có nhận được có 5 đơn hàng, trong đó tôi đã hoàn thành được 3 đơn, nếu không có gì thay đổi hết tuần này là tôi cũng hoàn thành nốt 2 đơn hàng còn lại” - anh L. nói.

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan (quận 5, TPHCM) cho biết, trong năm nay chị không có nhu cầu trang trí cho ngôi nhà của mình vì việc kinh doanh của gia đình chị đang gặp khó khăn, kinh tế không cho phép.

"Dịp Noel vừa rồi tôi cũng có thuê người trang trí, vẽ cây thông, ông già Noel… hết hơn 3 triệu đồng. Nhưng đợt Tết Nguyên đán này chắc thôi. Kinh tế khó khăn, cái gì quá không cần thiết thì nên giảm" - chị Loan chia sẻ.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Nam Định cần chăm lo Tết thật tốt cho công nhân lao động

Bảo Hân - Quế Hương |

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

“Quốc tế dọn nhà” – Không khí Tết đã về đến ngõ

Thanh Xuân |

Sau hơn một tuần lên sóng, MV “Quốc tế dọn nhà” với sự góp mặt của nam rapper Yuno Bigboi và các ca sĩ trẻ Vũ Phụng Tiên, Emma Nhất Khanh đã nhanh chóng đạt trên 10 triệu lượt xem. Điều gì đã làm cho MV này có lượng tương tác nhanh chóng đến như vậy?

Từ giờ đến Tết Nguyên đán 2021 còn đợt rét đậm rét hại nào như vừa qua?

Thảo Anh |

Theo nhận định của ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, không khí lạnh vẫn dồn dập nhưng khả năng cường độ không mạnh như đợt rét vừa qua.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Các cấp Công đoàn Nam Định cần chăm lo Tết thật tốt cho công nhân lao động

Bảo Hân - Quế Hương |

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

“Quốc tế dọn nhà” – Không khí Tết đã về đến ngõ

Thanh Xuân |

Sau hơn một tuần lên sóng, MV “Quốc tế dọn nhà” với sự góp mặt của nam rapper Yuno Bigboi và các ca sĩ trẻ Vũ Phụng Tiên, Emma Nhất Khanh đã nhanh chóng đạt trên 10 triệu lượt xem. Điều gì đã làm cho MV này có lượng tương tác nhanh chóng đến như vậy?

Từ giờ đến Tết Nguyên đán 2021 còn đợt rét đậm rét hại nào như vừa qua?

Thảo Anh |

Theo nhận định của ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, không khí lạnh vẫn dồn dập nhưng khả năng cường độ không mạnh như đợt rét vừa qua.