Nhiều du khách đón năm mới tại Bình Thuận trong ngày đầu năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành đã có nhiều hoạt động tươi vui, phấn khởi trong ngày đầu năm mới tại các resort ở TP.Phan Thiết. Bất ngờ hơn là khi được lãnh đạo ngành du lịch lì xì, chúc Tết.

Ngày 1.2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, khu resort Sonata tại TP.Phan Thiết rộn rã tiếng trống múa lân. Cùng với đó, không gian tràn ngập không khí tết như câu đối đỏ, những tiểu cảnh mái tranh, nồi bánh chưng, vườn hoa,… tạo cho du khách cảm giác thân thuộc. Chính vì vậy, cả gia đình chị Thường Chiếu tổng cộng 18 người đã chọn đón năm mới tại resort này.

Rộn rã tiếng trống múa lân tại Sonata resort. Ảnh: DT
Rộn rã tiếng trống múa lân tại Sonata resort. Ảnh: DT

Từ đêm hôm qua, những du khách được trải nghiệm gói bánh chưng, nấu bánh chưng mang đậm nét truyền thống. Hôm nay thì được xem múa lân náo nhiệt, đặc biệt các em nhỏ rất thích thú. Những tiếng nói cười xuất hiện nhiều hơn trong ngày đầu năm mới hứa hẹn một năm vui tươi, hạnh phúc đến du khách. Bất ngờ hơn khi khoảng 100 du khách tại Sonata resort được ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và đại diện Hiệp hội Du lịch đến chúc tết và lì xì.

Giám đốc Sở VHTT&DL Bình Thuận lì xì cho du khách. Ảnh: DT
Ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịchBình Thuận lì xì cho du khách. Ảnh: DT

Chị Thường Chiếu, du khách đến từ TPHCM cho biết, gia đình vẫn thường xuyên đi du lịch nhưng đây là lần đầu tiên được ngành du lịch tỉnh mừng tuổi ấm áp như vậy. Bình Thuận không chỉ xinh đẹp mà còn rất thân thiện và mến khách. Chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục chọn nơi đây để đón tết.

Những nụ cười trong năm mới. Ảnh: DT
Những nụ cười trong năm mới. Ảnh: DT

Du lịch Bình Thuận đã và đang khẳng định hình ảnh an toàn - thân thiện để mời gọi du khách yên tâm đến du lịch sau dịch bệnh. Tính riêng trong dịp tết Nhâm Dần, công suất phòng đã đạt từ 70 - 90%, trong đó những cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao ở TP.Phan Thiết công suất phòng đạt từ 80 - 95% vào thời điểm trước, trong và sau tết.

Một em nhỏ thích thú khi được nhận lì xì. Ảnh: DT
Một em nhỏ thích thú khi được nhận lì xì. Ảnh: DT

Mặc dù một số sự kiện văn hóa, thể thao lớn không tổ chức để phòng, chống dịch nhưng các hoạt động vui chơi, nghệ thuật được tổ các resort tổ chức ở những không gian nhỏ, chia thành từng nhóm, vừa vui, vừa đảm bảo an toàn. Bởi, từng resort thiết kế những hoạt động mừng năm mới riêng, tạo sự vui tươi, nhộn nhịp trong những ngày đầu năm mới như chợ quê, múa lân, gói bánh chưng, chương trình văn nghệ,…

Du khách đến làm thủ tục check-in tại Pandanus resort. Ảnh: DT
Du khách đến làm thủ tục check-in tại Pandanus resort. Ảnh: DT

Ghi nhận tại Hàm Tiến-Mũi Né trong chiều mùng 1 Tết, rải rác các quán hải sản, các resort đã có du khách đến nghỉ dưỡng và thưởng thức hải sản. Trước nhu cầu của thực khách, những ngày qua, nhiều quán hải sản đã thu mua hải sản để trữ tươi sống trong các hồ, đảm bảo nhu cầu ăn uống hải sản chất lượng của du khách.

Những hồ hải sản tươi sống để phục vụ du khách dịp Tết này. Ảnh: DT
Những hồ hải sản tươi sống để phục vụ du khách dịp Tết này. Ảnh: DT

“Hướng đến kế hoạch đón từ 4,5 - 4,7 triệu lượt khách trong năm 2022, ngành du lịch sẽ cùng thực hiện đồng thời 3 nội dung, trong đó, quan trọng nhất là: thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo môi trường du lịch xanh, sạch và an toàn đón du khách. Đặc biệt, tỉnh sẽ xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch biển để sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại trong thời gian sắp tới”, ông Bùi Thế Nhân chia sẻ.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Hơn 13.000 du khách có kì nghỉ Tết Dương lịch an toàn tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hơn 13.000 lượt khách du lịch đã đến Bình Thuận tham quan, lưu trú và có kì nghỉ Tết Dương lịch an toàn, vui tươi tại thủ phủ biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Hoa keo lá tràm nở vàng rực ở Bình Thuận thu hút du khách đến check-in

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Mỗi năm một lần, hoa keo lá tràm nở vàng rực trên cung đường ven biển ở Bình Thuận. Thời điểm này cũng là kì nghỉ Tết Dương lịch nên nhiều du khách đi du lịch Mũi Né đến “check-in” cùng sắc vàng rực rỡ của hoa.

Để du khách đến du lịch Mũi Né trong tâm thế thoải mái hơn

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Nhiều công ty lữ hành tại TP.HCM cho rằng, việc đưa khách đã tiêm đủ 2 liều vaccine đến Mũi Né và lại phải test nhanh tại resort đã gây tâm lý không thoải mái cho du khách sau chuyến hành trình hơn 4 giờ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hơn 13.000 du khách có kì nghỉ Tết Dương lịch an toàn tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hơn 13.000 lượt khách du lịch đã đến Bình Thuận tham quan, lưu trú và có kì nghỉ Tết Dương lịch an toàn, vui tươi tại thủ phủ biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Hoa keo lá tràm nở vàng rực ở Bình Thuận thu hút du khách đến check-in

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Mỗi năm một lần, hoa keo lá tràm nở vàng rực trên cung đường ven biển ở Bình Thuận. Thời điểm này cũng là kì nghỉ Tết Dương lịch nên nhiều du khách đi du lịch Mũi Né đến “check-in” cùng sắc vàng rực rỡ của hoa.

Để du khách đến du lịch Mũi Né trong tâm thế thoải mái hơn

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Nhiều công ty lữ hành tại TP.HCM cho rằng, việc đưa khách đã tiêm đủ 2 liều vaccine đến Mũi Né và lại phải test nhanh tại resort đã gây tâm lý không thoải mái cho du khách sau chuyến hành trình hơn 4 giờ.