Nhiều dự án du lịch “chết yểu”

Kiều Linh - Văn Nguyễn |

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng loạt kiểm tra nhiều dự án du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hầu hết các dự án đều chậm tiến độ nhiều năm, gây lãng phí tài nguyên du lịch, thậm chí có dấu hiệu đổ đất đá lấn biển trái phép.

Ỳ ạch nhiều năm

Dự án Khu du lịch Ba Hồ (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) do Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ sản xuất - Chế biến thực phẩm Thành Công làm chủ đầu tư (pháp nhân mới là Cty TNHH Ba Hồ). Dự án được UBND tỉnh Khánh Hoà cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tháng 10.2008.

Tháng 6.2009, dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Chủ đầu tư dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất, diện tích 35ha, trong đó có 23ha rừng sinh thái.

Tháng 12.2009, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho 60 hạng mục ở giai đoạn 1. Tuy vậy, theo ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, đến nay, mới chỉ có 22 hạng mục giai đoạn 1 của dự án được xây dựng, chủ yếu mới hoàn thành phần thô.

Theo ông Dẽ, chủ đầu tư cam kết tháng 9.2018 hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, nhưng giờ còn chưa xong giai đoạn 1, chưa kể còn 10 hạng mục giai đoạn 2 chưa biết bao giờ mới cấp phép xây dựng. heo ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, dự án triển khai quá chậm, gây lãng phí tài nguyên du lịch. Ông Thân đề nghị chủ đầu tư có văn bản nêu rõ những chậm trễ, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai thác.

Có dấu hiệu lấn biển trái phép

Ngày 6.8, UBND tỉnh có văn bản  tạm dừng thi công để xem xét xử lý về tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) theo cam kết của chủ đầu tư.

Tuy vậy, ngày 27.8, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong có văn bản báo cáo UBND tỉnh, tập hợp ý kiến các sở, ngành, trong đó cho rằng có dấu hiệu lấn biển tại dự án: “Các mốc M16, M17 thực tế kiểm tra nằm ở mép biển, không giống như giấy chứng nhận đã cấp” và “phần bãi cát, mặt nước biển qua các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 cũng biến đổi không theo quy luật từng năm khác nhau”.

Hiện việc kiểm tra các mốc giới dự án đang được tiến hành. Liên tục bị xử phạt vì chậm tiến độ như dự án Khu du lịch sinh thái Gia Hân (chủ đầu tư Cty cổ phần Gia Hân), nhưng đến nay dự án mới hoàn thành phần thô 25 căn biệt thự.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, nhà đầu tư chưa cam kết, chưa xác định thời gian hoàn thiện phần thô 25 căn biệt thự, chưa có tiến độ cụ thể triển khai 50 căn biệt thự theo yêu cầu của UBND tỉnh cũng như các giai đoạn tiếp theo của dự án...

Đoàn khảo sát HĐND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị các chủ đầu tư phải có văn bản cam kết việc thực hiện dự án, đối với những hạng mục phát sinh, các chủ đầu tư phải tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật.

Kiều Linh - Văn Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Biển Phước Hải, nhiều dự án du lịch bị bỏ hoang

HÀ ANH CHIẾN |

Để có đất phục vụ các dự án du lịch triệu USD, rất nhiều người dân làng chài Phước Hải (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã nhường lại mảnh đất canh tác, sinh sống bằng nghề nông- ngư cả trăm năm của dòng họ để phục vụ dự án du lịch, hứa hẹn sẽ đem lại sự phát triển vượt trội cho vùng quê biển này. Tuy nhiên, sau gần chục năm, nhiều dự án vẫn chưa được thực hiện để cỏ vẫn mọc um tùm, hoang vắng.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Lãng phí những dự án du lịch bị bỏ hoang

HÀ ANH CHIẾN |

Tính đến nay trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kêu gọi, thu hút đầu tư 57 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, nhưng đã thu hồi chủ trương đầu tư tới 34 dự án, mà nguyên nhân đều được UBND huyện Đất Đỏ xác định là do chủ đầu tư. Nhiều dự án vẫn đang bị bỏ hoang, lãng phí.

Xây dựng chui, lấn biển, dự án du lịch The Song Đà Nẵng bị phạt 100 triệu đồng

T. A |

Ngày 10.1, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết đã xử phạt Công ty cổ phần Phát triển đô thị Du lịch Sóng Việt - chủ đầu tư dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng 100 triệu đồng vì xây dựng nhà trái phép, lấn biển làm bờ kè.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Biển Phước Hải, nhiều dự án du lịch bị bỏ hoang

HÀ ANH CHIẾN |

Để có đất phục vụ các dự án du lịch triệu USD, rất nhiều người dân làng chài Phước Hải (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã nhường lại mảnh đất canh tác, sinh sống bằng nghề nông- ngư cả trăm năm của dòng họ để phục vụ dự án du lịch, hứa hẹn sẽ đem lại sự phát triển vượt trội cho vùng quê biển này. Tuy nhiên, sau gần chục năm, nhiều dự án vẫn chưa được thực hiện để cỏ vẫn mọc um tùm, hoang vắng.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Lãng phí những dự án du lịch bị bỏ hoang

HÀ ANH CHIẾN |

Tính đến nay trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kêu gọi, thu hút đầu tư 57 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, nhưng đã thu hồi chủ trương đầu tư tới 34 dự án, mà nguyên nhân đều được UBND huyện Đất Đỏ xác định là do chủ đầu tư. Nhiều dự án vẫn đang bị bỏ hoang, lãng phí.

Xây dựng chui, lấn biển, dự án du lịch The Song Đà Nẵng bị phạt 100 triệu đồng

T. A |

Ngày 10.1, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết đã xử phạt Công ty cổ phần Phát triển đô thị Du lịch Sóng Việt - chủ đầu tư dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng 100 triệu đồng vì xây dựng nhà trái phép, lấn biển làm bờ kè.