Nhiều doanh nghiệp thủy sản tăng trưởng mạnh trong tháng 9

Minh An |

Kết thúc tháng 9, dù hoạt động sản xuất khó khăn do tác động bởi dịch bệnh và các điều kiện giãn cách nghiêm ngặt, nhiều doanh nghiệp thủy sản phía Nam vẫn tăng trưởng 2 chữ số.

Thực phẩm Sao Ta đạt doanh thu 21,7 triệu USD

Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC, HOSE) cho biết, doanh thu tiêu thụ tháng 9 đạt 21,7 triệu USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng trong tháng đều tăng với chế biến tôm đạt 2.499 tấn, tăng 4,5% và tiêu thụ tôm đạt 1.807 tấn, tăng 13,4% so với tháng 9.2020.

Doanh nghiệp thành viên của FMC là Công ty Khang An (KAF) cũng phục hồi tốt.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu tiêu thụ của FMC đạt 154,6 triệu USD, tăng 11,9% so cùng kỳ 2020 và thực hiện 77,3% kế hoạch năm.

Tiến sĩ Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT FMC cho biết, đối thủ của tôm Việt trên các thị trường quốc tế như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan đều đang vất vả chống đỡ sự tấn công từ COVID-19, có thể là còn khó khăn hơn Việt Nam. Do đó, nguồn cung tôm trên thị trường thế giới có khoảng trống, vì vậy tôm rất dễ tiêu thụ hiện nay.

Trong tháng 8, quy mô chế biến của FMC phải thu hẹp, chỉ hoạt động chưa đầy 40% công suất do COVID-19 bùng phát lây lan cả Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, từ ngày 17.8 tỉnh Sóc Trăng có sách lược phòng chống dịch linh hoạt và tỏ ra đúng hướng, có kết quả rõ rệt, công ty từng bước phục hồi.

Từ ngày 16.9, Sóc Trăng tuyên bố trở lại bình thường mới, đang trên đà hồi phục càng khiến hoạt động kinh doanh của FMC tăng tốc trở lại, đến 21.9 cơ bản có số lượng lao động đã nhỉnh hơn so cùng kỳ năm trước.

Nếu tình hình này được giữ vững, FMC tự tin hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 gồm doanh số 200 triệu USD, lợi nhuận 250 tỉ đồng.

Lãi quý III của Vĩnh Hoàn dự báo tăng 33%

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa dự phóng kết quả kinh doanh quý III/2021 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC, HOSE) với doanh thu 2.249 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 233 tỉ đồng, lần lượt tăng 25% và 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó doanh thu mảng cá tra phi lê tăng mạnh 30% so với cùng kỳ, nhờ giá bán trung bình phục hồi 24% trong khi sản lượng chỉ tăng khoảng 5% do ảnh hưởng của giãn cách xã hội.

Trước đó, Vĩnh Hoàn đã công bố tổng doanh thu tháng 7 và 8 là 1.470 tỉ đồng, như vậy trong tháng 9, Vĩnh Hoàn có thể ghi nhận doanh thu khoảng 779 tỉ đồng.

Dự đoán cho cả năm, doanh thu của Vĩnh Hoàn sẽ ở mức 8.771 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 872 tỉ đồng, lần lượt tăng 25% và 24% so với kết quả năm ngoái.

Về mặt xuất khẩu, cá tra phi lê của Vĩnh Hoàn được dự đoán sẽ ít bị ảnh hưởng bởi việc giảm công suất hơn so với các công ty nhỏ, vì lượng tồn kho phi lê của công ty ước tính đủ cho xuất khẩu trong 2 tháng tới.

Theo các chuyên gia, giá cá tra phi lê đang có xu hướng đi lên và tăng 31% so với cùng kỳ trong nửa cuối năm do nhu cầu mạnh lên vào cuối năm, đặc biệt tại thị trường Mỹ và nguồn cung phi lê thiếu hụt.

Kín đơn hàng đến quý I năm sau

Các nhà máy của CTCP Nam Việt (mã chứng khoán ANV, HOSE) đặt tại Cần Thơ và An Giang, đều là những điểm nóng của dịch bệnh nên Công ty đẩy mạnh tiêm vaccine cho công nhân để đảm bảo sản xuất.

Bên cạnh đó, nhờ vào công suất kho lạnh lên đến 6.000 tấn nên các nhà máy của ANV đã có đủ nguyên liệu dự trữ để duy trì sản xuất trong suốt thời gian giãn cách. Đến ngày 16.9, nhà máy đã được nhập nguyên liệu từ bên ngoài để tiếp tục hoạt động sản xuất và đáp ứng các đơn hàng.

Trong tháng 7 và 8, doanh thu xuất khẩu cá tra của ANV đạt hơn 18,5 triệu USD, trong đó nổi bật có thị trường Thái Lan và Colombia tăng trưởng tốt, đạt kim ngạch gần 3 triệu USD chỉ trong tháng 8.

Hiện tại, các đơn hàng của công ty khá dồi dào dự kiến đã lấp đầy công suất đến quý I/2022 và tất cả đơn hàng đều được ký với giá cao.

Cũng giống như Vĩnh Hoàn, ANV sẽ được hưởng lợi nhờ nguồn cung cá tra trên thế giới khan hiếm và nhu cầu tăng mạnh dịp cuối năm.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Gỡ "thẻ vàng" thủy sản khó khăn cũng phải về đích đúng hạn

Vũ Long |

Mặc dù nhiều nỗ lực, nhưng mốc thời hạn đến hết năm 2021 phải gỡ được "thẻ vàng" khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là rất thách thức.

Gỡ khó cho sản xuất và tiêu thụ thủy sản “hậu COVID-19”: DN như đi trên dây

NHẬT HỒ |

Các tỉnh miền Tây đã nới lỏng giãn cách xã hội, dần trở lại “bình thường mới”. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thủy sản vẫn sản xuất cầm chừng bởi nguyên liệu đã bắt đầu khan hiếm, trong khi công nhân vẫn còn thời gian cách ly theo quy định.

Tâm điểm cổ phiếu 10.9: Nhóm ngân hàng đỏ lửa, thủy sản bứt phá

Minh An |

Nhóm cổ phiếu ngân hàng ngập trong sắc đỏ phiên 10.9, trở thành lực cản cho thị trường. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu thủy sản giao dịch tích cực, ghi nhận nhiều mã tăng trần.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gỡ "thẻ vàng" thủy sản khó khăn cũng phải về đích đúng hạn

Vũ Long |

Mặc dù nhiều nỗ lực, nhưng mốc thời hạn đến hết năm 2021 phải gỡ được "thẻ vàng" khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là rất thách thức.

Gỡ khó cho sản xuất và tiêu thụ thủy sản “hậu COVID-19”: DN như đi trên dây

NHẬT HỒ |

Các tỉnh miền Tây đã nới lỏng giãn cách xã hội, dần trở lại “bình thường mới”. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thủy sản vẫn sản xuất cầm chừng bởi nguyên liệu đã bắt đầu khan hiếm, trong khi công nhân vẫn còn thời gian cách ly theo quy định.

Tâm điểm cổ phiếu 10.9: Nhóm ngân hàng đỏ lửa, thủy sản bứt phá

Minh An |

Nhóm cổ phiếu ngân hàng ngập trong sắc đỏ phiên 10.9, trở thành lực cản cho thị trường. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu thủy sản giao dịch tích cực, ghi nhận nhiều mã tăng trần.