Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM tăng tốc ngay sau nới lỏng giãn cách

Huân Cao |

Từ ngày 1.10, TPHCM nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp đã bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh và mở rộng hoạt động trên tinh thần "sản xuất phải an toàn".

Tăng gấp đôi công suất sản xuất

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây (Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TPHCM) - cho biết, bản thân bà và nhiều doanh nghiệp trong khu chế xuất rất vui mừng khi TPHCM nới lỏng giãn cách xã hội để dần đưa cuộc sống chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Theo bà Giàu, đây là quyết định đúng và là sự nỗ lực rất lớn của TPHCM trong việc kiểm soát dịch để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm hoạt động trở lại, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất kinh doanh.

 
Công nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây vui mừng khi TPHCM nới lỏng giãn cách. Ảnh: Cao Huân

"Từ ngày 1.10, Công ty tuyên truyền, quán triệt nhân viên tuân thủ quy định 5K, 1 cung đường 2 điểm đến, tăng cường công suất sản xuất lên gấp đôi. Hiện Công ty chỉ sản xuất 1 dây chuyền, tuần tới sẽ tăng lên 3 dây chuyền, các nhà máy khác cũng phải sản xuất để cung ứng nguyên liệu vì nguyên liệu dự trữ sắp hết. Từ hôm nay, công nhân không ở tại công ty nữa, làm việc xong sẽ về, nhưng việc đi lại giữa công ty và nơi ở phải đảm bảo 1 cung đường 2 điểm đến.

Việc TPHCM nới lỏng giãn cách là tin rất mừng, đã đến lúc chúng ta cần phải mở cửa và quản lý 5K để tiếp tục sản xuất, phát triển, hy vọng từ giờ tới Tết tình hình sẽ khởi sắc hơn cho Việt Nam" - bà Lê Thị Giàu nói.

 
Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây tăng thêm 2 dây chuyền để tăng gấp đôi công suất. Ảnh: Cao Huân

Bị thiệt hai nặng nhất, làm ngay để khắc phục

Ông Đỗ Văn Thức - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour) - cho hay, ngành du lịch được xem là bị thiệt hại nặng nhất trong đợt dịch vừa qua. Do vậy, khi Thành phố nới lỏng thì Công ty bắt tay ngay vào hoạt động kinh doanh, chuẩn bị nhiều phương án kinh doanh khác nhau tương ứng với từng giai đoạn kiểm soát dịch, để phần nào khắc phục được những khó khăn.

Theo ông Thức, công ty đang lên kịch bản quay trở lại hoạt động. Trước mắt, công ty rà soát hết các bộ phận sắp xếp lại công việc cho từng bộ phận theo hướng cắt bỏ bộ phận không quá cần thiết, kiêm nhiệm vị trí, điều chỉnh lại một vài quy trình đơn giản gọn nhẹ tiết kiệm nhất chi phí vận hành.

"Trước mắt, 20% nhân sự đi làm chủ yếu là bộ phận Tài chính,  Marketing, các vị trí quản lý kinh doanh. Tiến hành vận hàng chạy thử hệ thống công nghệ mà công ty tập trung làm trong suốt thời gian dịch bệnh, tổ chức buổi thảo luận cấp quản lý để tìm hướng đi mới trong trạng thái bình thường mới. Rà soát lại tình hình tài chính, lên phương án kịch bản chiến dịch marketing và sản phẩm tour cho phù hợp thời gian mở cửa sau đại dịch" - ông Thức nói.

Ông Thức cho biết thêm, các sản phẩm dự kiến mở lại dần dần theo sát tiến trình quy định mở cửa các địa phương. Trước mắt sản phẩm tour công ty hướng về đối tượng nhóm khách vừa nhỏ, nhóm khách gia đình Voucher nghỉ dưỡng, đến các địa điểm an toàn trong bán kính 300km xung quanh TPHCM. Đồng thời, làm việc với các đối tác nhà cung cấp để xây dựng sản phẩm giá cả, phương thức bảo đảm an toàn cho chuyến đi theo hình thức tour bong bóng. Tuy nhiên, mọi vấn đề hoạt động lại đều phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, luôn luôn tuân thủ quy tắc phòng chống dịch của chính quyền TPHCM và của Bộ Y tế.

 
Ngay sau TPHCM nới lỏng giãn cách, nhiều Doanh nghiệp bắt tay ngay vào sản xuất và tăng công suất. Ảnh: Cao Huân

Tận dụng thời gian giãn cách để đào tạo nhân lực

Ông Nguyễn Thanh Ngà - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc xanh Toàn Cầu - nói rằng, cũng như nhiều ngành nghề khác, ngành bất động sản (BĐS) cũng bị thiệt hại rất nặng trong đợt dịch thứ 4 này. Để giảm bớt phần nào thiệt hại, trong thời gian giãn cách vừa qua, công ty đã chuẩn bị sẵn một lượng hàng hóa, nhân lực vật lực, cũng như chuẩn bị về giấy, tờ thủ tục pháp lý sổ sách rõ ràng để chuẩn bị tinh thần bắt tay vào công việc kinh doanh ngay sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách.

"Khi thành phố thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, thì công ty chuyển sang phương án kinh doanh 3 tại chỗ. Tận dụng khoảng thời gian này công ty cũng thực hiện chế độ đào tạo online cho những học viên và cho nhà đầu tư về các xu thế của thị trường bất động sản sau mùa dịch COVDI-19. Việc đào tạo này nhằm chuẩn bị cho kế hoạch sau khi TPHCM nới lõng giản cách, doanh nghiệp được mở cửa được hoạt động trở lại, thì nhân viên sẽ nắm bắt tay vào công việc ngay mà không bị bỡ ngỡ. Từ hôm nay, công ty bắt tay ngay vào việc lên danh sác đưa khách hàng đi xem dự án, đồng thời phân bổ số lượng và lịch trình đi của khách để đảm bảo công tác phòng chống dịch"- ông Ngà nói.

 
Doanh nghiệp hoạt động lại ngay, đồng nghĩa người lao động cũng có việc làm ngay. Ảnh: Cao Huân
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp sản xuất "bình thường mới" ngay cả khi phát sinh F0

Cường Ngô |

Trong bối cảnh thích nghi với dịch bệnh COVID-19, rất nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, để có thể phục hồi kinh doanh.

Tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT vẫn diễn ra ở doanh nghiệp tư nhân

Phạm Đông |

Ủy ban Xã hội của Quốc hội lưu ý khi hiện còn khoảng gần 10% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Bên cạnh đó, tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT vẫn diễn ra khá phổ biến ở các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Hồ Xuân Trường làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Vương Trần |

Ban Bí thư đã quyết định chuẩn y ông Hồ Xuân Trường, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Doanh nghiệp sản xuất "bình thường mới" ngay cả khi phát sinh F0

Cường Ngô |

Trong bối cảnh thích nghi với dịch bệnh COVID-19, rất nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, để có thể phục hồi kinh doanh.

Tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT vẫn diễn ra ở doanh nghiệp tư nhân

Phạm Đông |

Ủy ban Xã hội của Quốc hội lưu ý khi hiện còn khoảng gần 10% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Bên cạnh đó, tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT vẫn diễn ra khá phổ biến ở các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Hồ Xuân Trường làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Vương Trần |

Ban Bí thư đã quyết định chuẩn y ông Hồ Xuân Trường, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.