Nhiều đặc sản "ngon - độc - lạ" tham gia khai mạc hội chợ xuân Mậu Tuất 2018

Kh.V |

Sáng nay (6.2), Hội chợ Xuân Mậu Tuất 2018 đã khai mạc tại Trung tâm Xúc tiến thương mại 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp, sở NNPTNT các tỉnh, thành và các làng nghề cả nước.

Hội chợ Xuân sẽ diễn ra từ 6-13.2.2018, nhằm thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, các đặc sản của địa phương sản xuất theo chuỗi cung ứng nông sản an toàn.

Với quy mô 150 gian hàng, hội chợ thu hút sự góp mặt nhiều mặt hàng hấp dẫn người tiêu dùng như: Thủy sản Minh Phú, cá sông Đà, chả mực Quảng Ninh, chả cá thát lát, các loại giò chả củ các làng nghề, thịt gia súc, gia cầm, đà điểu; nước mắm Phú Quốc; rau an toàn; chè, sữa Mộc Châu; tinh dầu thảo dược; các loại mật ong; lương thực đặc sản vùng miền như gạo Séng Cù, nếp Tú Lệ, nếp nương, tám Điện Biên; các loại hành, tỏi Lý Sơn; bưởi da xanh, cam Vinh, dừa Tiền Giang, chuối ngự…

Tham gia hội chợ, bà Nguyễn Thị Lụa (Cống Vị - Ba Đình), cho biết: Hội chợ Xuân là hoạt động hấp dẫn thu hút người tiêu dùng, năm nào bà cũng tham gia. “Chỉ cần dạo quanh 1 vòng là có thể sắm đủ các món đồ cho ngày Tết. Các mặt hàng giò, chả, nông sản bán tại chợ rất ngon, đặc biệt là các món hàng chế biến sẵn như nem, chả mực, giò chả, bánh trái… rất tiện dụng cho các bà nội trợ”- bà Lụa vui vẻ nói.

Ông Đào Văn Hồ - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại (Bộ NNPTNT) - đơn vị tổ chức sự kiện nhấn mạnh: Ngoài đảm bảo tiêu chí ngon, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn, người tiêu dùng có thể truy xuất được nguồn gốc hàng hóa, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của người sản xuất cũng như người tiêu dùng đối với sản phẩm sạch, an toàn, góp phần nhân rộng mô hình sản xuất an toàn. Ngoài ra, hội chợ cũng là địa chỉ để hỗ trợ người nuôi trồng có thể tiêu thụ sản phẩm ổn định, không bị tư thương ép giá.

Cũng theo ông Đào Văn Hồ, trước đây, chúng ta coi trọng sản xuất lúa gạo là hàng đầu, nhưng nay chuyển sang ưu tiên phát triển những ngành hàng có giá trị cao như thủy sản, rau quả, đồ gỗ... Vấn đề an toàn thực phẩm có sự chuyển biến căn bản, rõ nét, được cả hệ thống chính trị, xã hội đánh giá cao. Trên phạm vi toàn quốc đã xây dựng thành công 744 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm và thuỷ sản an toàn. Hội chợ Xuân cũng là cơ hội để người tiêu dùng được tiếp cận những sản phẩm chất lượng cao, an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tham gia hội chợ, sở NNPTNT các tỉnh, thành cả nước; các cơ sở, trang trại, doanh nghiệp sản xuất, các làng nghề truyền thống… đều cam kết: Sẽ giữ ổn định chất lượng hàng hóa để phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán 2018.

Hội chợ sẽ mở cửa từ 8h30 sáng đến 21h30 các ngày từ 6-13.2.2018.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Gia Lai: Khai mạc Hội chợ ưu đãi, giảm giá cho công nhân nghèo

ĐÌNH VĂN |

Các gian hàng với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú được chào bán với giá ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt dành cho công nhân nghèo làm việc tại Gia Lai.

300 gian hàng tại “Hội chợ Xuân 2018” phục vụ người tiêu dùng Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Từ hàng thực phẩm đến đồ gia dụng, bánh mứt quà Tết đều có mặt tại “Hội chợ Xuân 2018” do TP. Đà Nẵng tổ chức. Nhiều mặt hàng tại đây còn được giảm giá cho khách hàng nhân dịp Tết đến.

Tổ chức “Chợ Xuân” cho người dân khu vực ngoại thành

M.M |

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, TCty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã chuẩn bị hàng hóa lớn nhằm mang tới khách hàng nhiều chương trình mua sắm với ưu đãi đặc biệt.  

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

LĐLĐ Gia Lai: Khai mạc Hội chợ ưu đãi, giảm giá cho công nhân nghèo

ĐÌNH VĂN |

Các gian hàng với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú được chào bán với giá ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt dành cho công nhân nghèo làm việc tại Gia Lai.

300 gian hàng tại “Hội chợ Xuân 2018” phục vụ người tiêu dùng Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Từ hàng thực phẩm đến đồ gia dụng, bánh mứt quà Tết đều có mặt tại “Hội chợ Xuân 2018” do TP. Đà Nẵng tổ chức. Nhiều mặt hàng tại đây còn được giảm giá cho khách hàng nhân dịp Tết đến.

Tổ chức “Chợ Xuân” cho người dân khu vực ngoại thành

M.M |

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, TCty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã chuẩn bị hàng hóa lớn nhằm mang tới khách hàng nhiều chương trình mua sắm với ưu đãi đặc biệt.