Nhiều cửa hàng ở phố Hàng Mã treo biển “cấm chụp ảnh” dịp Tết Trung thu

Thúy Vi |

Theo ghi nhận của Lao Động, nhiều cửa hàng bán đồ trung thu ở phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) treo biển “không chụp ảnh” hoặc “chụp ảnh có thu phí”. Các chủ cửa hàng cho biết những tấm biển như vậy để... ngăn các bạn trẻ đứng chụp hình gây cản trở việc buôn bán của họ.

Dưới đây là những hình ảnh do PV Lao Động ghi lại:

Tiểu thương treo biển không chụp ảnh vì muốn khách có ý thức khi khi vào cửa hàng.
Tiểu thương treo biển không chụp ảnh vì muốn khách có ý thức khi khi vào cửa hàng.
Chợ bán hàng trung thu truyền thông trở thành nơi chụp ảnh của nhiều người khiến cửa hàng phải treo biển “Không chụp ảnh” để tập trung buôn bán.
Chợ bán hàng trung thu truyền thông trở thành nơi chụp ảnh của nhiều người khiến cửa hàng phải treo biển “Không chụp ảnh” để tập trung buôn bán.
Người chụp ảnh đứng tạo dáng trên phố Hàng Mã gây cản trở giao thông, khiến tình trạng tắc đường kéo dài. Cửa hàng treo biển dọa sẽ thu 500.000/lần nếu ố ý chụp ảnh.
Người chụp ảnh đứng tạo dáng trên phố Hàng Mã gây cản trở giao thông, khiến tình trạng tắc đường kéo dài. Cửa hàng treo biển dọa sẽ thu 500.000/lần nếu ố ý chụp ảnh.
Các tiểu thương cho rằng, treo biển thu phí chụp ảnh để mong mọi người chú ý hơn trong việc tham quan và chụp ảnh tại cửa hàng. Đồ trung thu đều làm bằng vật liệu mỏng nhẹ như tre, giấy, lông vũ, ni lông,… nên cần được giữ gìn cẩn thận. Nhiều người chụp ảnh thường mượn đồ để làm đạo cụ sau đó làm hư hỏng.
Nhiều tiểu thương  ở đây cho rằng, treo biển thu phí chụp ảnh để mong mọi người chú ý hơn trong việc tham quan và chụp ảnh tại cửa hàng. Đồ trung thu đều làm bằng vật liệu mỏng nhẹ như tre, giấy, lông vũ, ni lông,… nên cần được giữ gìn cẩn thận.
Các tiểu thương cho rằng, có người chụp ảnh còn tỏ thái độ không tốt với khách mua hàng và yêu cầu đi ra để không vướng hình vào bức ảnh. Đây cũng là lý do hàng loạt cửa hàng được treo biển với mong muốn mọi người có ý thức hơn.
Các tiểu thương cho rằng, có người chụp ảnh còn tỏ thái độ không tốt với khách mua hàng và yêu cầu đi ra để không vướng hình vào bức ảnh. Đây cũng là lý do hàng loạt cửa hàng được treo biển với mong muốn mọi người có ý thức hơn.
Thúy Vi
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy bánh kẹo, đồ chơi Trung thu giả

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 11.9, Cục quản lý thị trường Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Thanh tra Sở KHCN, Sở Y tế, Sở Tài Chính Ninh Bình tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính trị giá gần 2 tỉ đồng.

Phát hiện 2 kho hàng bánh kẹo Tết Trung thu không rõ nguồn gốc

T.N.D |

Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 11.9 cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hạ Long đã liên tiếp phát hiện, kiểm tra 2 kho hàng thực phẩm, bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị bán ra thị trường vào dịp Tết Trung thu.

Loạt lời chúc Tết Trung thu dành cho khách hàng hay và ý nghĩa nhất

PV (t/h) |

Dịp Tết Trung thu 2019 đang đến gần, hãy dành những lời chúc ý nghĩa nhất tới những khách hàng và đối tác thân yêu.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tiêu hủy bánh kẹo, đồ chơi Trung thu giả

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 11.9, Cục quản lý thị trường Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Thanh tra Sở KHCN, Sở Y tế, Sở Tài Chính Ninh Bình tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính trị giá gần 2 tỉ đồng.

Phát hiện 2 kho hàng bánh kẹo Tết Trung thu không rõ nguồn gốc

T.N.D |

Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 11.9 cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hạ Long đã liên tiếp phát hiện, kiểm tra 2 kho hàng thực phẩm, bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị bán ra thị trường vào dịp Tết Trung thu.

Loạt lời chúc Tết Trung thu dành cho khách hàng hay và ý nghĩa nhất

PV (t/h) |

Dịp Tết Trung thu 2019 đang đến gần, hãy dành những lời chúc ý nghĩa nhất tới những khách hàng và đối tác thân yêu.