Nhiều công ty chứng khoán tăng vốn khủng khi cuộc đua margin đang nóng

Gia Miêu |

TPHCM - Nhiều công ty chứng khoán đang lên kế hoạch tăng vốn trong bối cảnh tình trạng căng margin trở lại và càng trở nên nóng hơn dù được giải nhiệt trước đó không lâu nhờ tăng vốn.

Điểm qua tình hình cho vay ký quỹ (margin) của các công ty chứng khoán vào quý 3/2021 theo báo cáo của Vietstock cho thấy, tổng giá trị cho vay ký quỹ của 20 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường tăng thêm hơn 14.700 tỉ đồng, đạt hơn 127.200 tỉ đồng. Đây là mức tăng thấp nhất trong bốn quý gần đây. Cụ thể, quý cuối năm ngoái, 20 công ty này bơm thêm hơn 1 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu vốn vay. Và chỉ ngay trong quý 2/2021, mức tăng là 20.600 tỉ đồng. Sự tăng trưởng chậm lại của margin trong bối cảnh thanh khoản tăng không ngừng xuất phát từ việc hạn chế về room cho vay của các công ty chứng khoán. Theo quy định hiện hành, trần dư nợ margin bằng hai lần vốn chủ sở hữu. Do đó, nhiều đơn vị không thể giải ngân cho vay thêm vì đã hết room, thậm chí có công ty chứng khoán trong Top 5 đã kéo dài tình trạng này trong nhiều tháng liên tiếp.

Với tình trạng căng margin, nhà đầu tư chứng khoán gặp phải không ít vấn đề, thậm chí khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội trong giai đoạn bùng nổ của thị trường. Thậm chí, vì tình trạng căng margin, tại một số thời điểm có những đơn vị phải tạm cắt dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho các nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, ngay ở thời điểm hiện tại, các “ông lớn” đã có động thái chuẩn bị cho một đợt tăng vốn khủng sắp tới. Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vừa ban hành Nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ lên gần 15.000 tỉ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trước đó, tháng 9.2021, SSI đã phát hành gần 218,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán hơn 109,55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Qua đó, vốn điều lệ của SSI tăng lên gần 9.848 tỉ đồng. Với Nghị quyết mới được ban hành, nếu hoàn tất phát hành toàn bộ số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SSI sẽ tiếp tục giữ vị thế là công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam.

Tài liệu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào ngày 6.12 tới đây của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect cũng cho biết: Hội đồng quản trị công ty sẽ trình Đại hội thông qua phương án chào bán ra cho cổ đông hiện hữu gần 435 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới) với giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo kế hoạch, VNDirect sẽ sử dụng 40% số tiền thu được bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ. Cùng với đó, HĐQT VNDirect sẽ trình cổ đông phương án phát hành gần 348 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với 2 đợt phát hành này, vốn điều lệ của VNDirect có thể tăng lên hơn 12.000 tỉ đồng. Thời gian thực hiện là trong năm 2021 hoặc 2022.

Không chỉ riêng 2 công ty trên, nhiều công ty chứng khoán khác cũng có kế hoạch tăng vốn đáng kể vào thời điểm này. Thống kê sơ bộ cho thấy, có tới hơn 30 công ty chứng khoán có kế hoạch tăng vốn trong năm 2021, chủ yếu thông qua các hình thức như như trả cổ tức, quyền mua, phát hành riêng lẻ…Và như vậy, thị trường chứng khoán sẽ đón thêm một luồng tiền mới, cơn sốt margin sẽ được giải nhiệt phần nào.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt cổ phiếu nóng DIG, POW, PNJ, TPB sẽ giảm margin trong tuần sau

Đức Mạnh |

Phần lớn các cổ phiếu được liệt vào danh sách giảm margin trong tuần tới là do doanh thu quý III kém khả quan hoặc chưa công bố báo cáo tài chính gần nhất.

Điều gì xảy ra khi vay margin thị trường chứng khoán ở mức cao nhất lịch sử

Trà My |

Cùng với “cuộc đổ bộ ồ ạt” của những F0 trên thị trường chứng khoán, tỉ lệ sử dụng đòn bẩy (vay margin) trên thị trường chứng khoán Việt Nam chạm mức cao nhất trong lịch sử.

Hé lộ danh sách các mã chứng khoán không được vay margin

Trà My |

Toàn bộ mã chứng khoán trong danh sách dưới đây không được phép cho vay margin vì nhiều lý do khác nhau.

Tăng cường giám sát việc cho vay margin tại công ty chứng khoán

Hương Nguyễn |

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: “Mặc dù dư nợ margin vẫn trong khả năng kiểm soát, tuy nhiên, việc con số này tăng liên tục và dự báo sẽ còn tăng nữa thì cần tăng cường thanh tra, giám sát để đảm bảo việc cho vay margin đúng pháp luật và an toàn bền vững cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán”.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hàng loạt cổ phiếu nóng DIG, POW, PNJ, TPB sẽ giảm margin trong tuần sau

Đức Mạnh |

Phần lớn các cổ phiếu được liệt vào danh sách giảm margin trong tuần tới là do doanh thu quý III kém khả quan hoặc chưa công bố báo cáo tài chính gần nhất.

Điều gì xảy ra khi vay margin thị trường chứng khoán ở mức cao nhất lịch sử

Trà My |

Cùng với “cuộc đổ bộ ồ ạt” của những F0 trên thị trường chứng khoán, tỉ lệ sử dụng đòn bẩy (vay margin) trên thị trường chứng khoán Việt Nam chạm mức cao nhất trong lịch sử.

Hé lộ danh sách các mã chứng khoán không được vay margin

Trà My |

Toàn bộ mã chứng khoán trong danh sách dưới đây không được phép cho vay margin vì nhiều lý do khác nhau.

Tăng cường giám sát việc cho vay margin tại công ty chứng khoán

Hương Nguyễn |

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: “Mặc dù dư nợ margin vẫn trong khả năng kiểm soát, tuy nhiên, việc con số này tăng liên tục và dự báo sẽ còn tăng nữa thì cần tăng cường thanh tra, giám sát để đảm bảo việc cho vay margin đúng pháp luật và an toàn bền vững cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán”.