Nhiều công ty chứng khoán đạt lợi nhuận cao trong 6 tháng đầu năm 2021

Gia Miêu |

Trong nửa đầu năm 2021, sức nóng trên thị trường chứng khoán đã thu hút lượng không nhỏ nhà đầu tư mới đổ tiền vào thị trường. Điều này cũng phần nào giúp cho kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều công ty chứng khoán đạt kết quả lợi nhuận cao.

Mới đây, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) công bố tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu ước đạt hơn 530 tỉ đồng, thực hiện kế hoạch và tăng trưởng 311% so với 6 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, lãi sau thuế ước tính đạt hơn 245 tỉ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà VDSC đạt được kể từ khi thành lập cho đến nay.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Techcombank (TCBS) ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2021 với doanh thu hơn 1.200 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỉ đồng. Đây là kết quả kinh doanh tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, TCBS thu lãi khoảng 1.800 tỉ đồng. Trong vòng nửa đầu năm 2021, TCBS đã vượt lên nằm trong top đầu công ty chứng khoán có dư nợ margin cao nhất với mức tăng trưởng ấn tượng 238% lên hơn 8.500 tỉ đồng.

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) cũng đã ước tính lãi trước thuế lũy kế 6 tháng sẽ trong khoảng 160 tỉ đồng, gấp đến 3 lần so với mức 53 tỉ đồng cùng kỳ năm 2020. Một số công ty chứng khoán khác trong top 10 của thị trường cũng cho thấy doanh thu và lợi nhuận cơ bản đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2021.

Nhìn vào sự bùng nổ của thị trường trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2021, thì kết quả này không nằm ngoài dự đoán của giới đầu tư. Trước sự ảnh hưởng của địa dịch COVID-19, thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng đầu năm vẫn có những bước tăng trưởng mạnh, lập kỷ lục lịch sử về điểm số, thanh khoản và số tài khoản mở mới...

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi kể từ đầu năm cho đến cuối tháng 5. Chỉ số VN - Index đã tăng 15,8% và trở thành chỉ số có mức tăng mạnh nhất trên toàn cầu. Trong khi mức tăng trưởng này ở thị trường Mỹ và châu Âu là 11%, thị trường khu vực châu Á Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản chỉ đạt 3,2%, thậm chí chứng khoán khu vực Đông Nam Á giảm 2,9%. VN-Index tăng 14,9% trong năm 2020, nhưng chỉ từ đầu năm 2021 đến ngày 30.6.2021, chỉ số này mới đạt 1.408,55 điểm, tăng gần 26% và tăng mạnh gần 113% so với thời điểm cuối tháng 3/2020 (thời điểm vùng đáy của thị trường).

Lý do thị trường tăng mạnh là do có sự hỗ trợ từ thanh khoản. Theo đó, thanh khoản thị trường cũng liên tục lập kỷ lục với những phiên giao dịch 25.000 tỉ đồng, thậm chí là trên 30.000 tỉ đồng. Thanh khoản đã tăng từ mức khoảng 16.700 tỉ đồng/phiên trong tháng 2 lên mức 25.000 tỉ đồng/phiên kể từ đầu tháng 5. Kể từ đầu tháng 6 đến nay, thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục tăng rất mạnh với giao dịch bình quân đạt trên 32.000 tỉ đồng/phiên. Dòng tiền đầu tư chảy vào thị trường không ngừng nghỉ, khiến chứng khoán ngày càng trở nên hấp dẫn, thu hút mọi tầng lớp người dân tham gia. Thực tế, xu hướng tăng thanh khoản tiếp tục được dẫn dắt bởi sự gia tăng mạnh mẽ số lượng tài khoản mở mới và tham gia tích cực hơn của nhà đầu tư cá nhân. Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cũng liên tục xác lập kỷ lục lịch sử.

Sự sôi động của thị trường khiến ngành chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2 cũng như nửa đầu năm 2021. Phí môi giới tăng trưởng tương ứng với quy mô thị trường, đồng thời lợi nhuận từ cho vay ký quỹ tăng mạnh đưa doanh thu của mảng dịch vụ chứng khoán tăng đột biến. Ngoài ra, hoạt động tự doanh cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về lợi nhuận trong bối cảnh mặt bằng giá cổ phiếu toàn thị trường được đẩy lên mức rất cao.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công ty chứng khoán kích hoạt lại tính năng hủy, sửa lệnh trên HoSE

Gia Miêu |

Trong chiều 9.6, nhiều công ty chứng khoán đã kích hoạt lại tính tăng hủy, sửa lệnh trên sàn giao dịch HoSE. Một số Công ty chứng khoán không cho nhà đầu tư trực tiếp hủy, sửa lệnh nhưng môi giới có thể thao tác theo yêu cầu của khách hàng.

Tăng cường giám sát việc cho vay margin tại công ty chứng khoán

Hương Nguyễn |

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: “Mặc dù dư nợ margin vẫn trong khả năng kiểm soát, tuy nhiên, việc con số này tăng liên tục và dự báo sẽ còn tăng nữa thì cần tăng cường thanh tra, giám sát để đảm bảo việc cho vay margin đúng pháp luật và an toàn bền vững cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán”.

Tiền vay margin tăng cao kỉ lục, công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn

Hương Nguyễn |

Dư nợ giao dịch ký quỹ đạt mức kỉ lục 101,4 nghìn tỉ đồng cho thấy sức nóng của thị trường chứng khoán bùng nổ. Cùng với việc ồ ạt mở tài khoản mới của nhà đầu tư F0, nhiều công ty chứng khoán đã chạm trần margin và tìm cách tăng vốn để nới margin.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nhiều công ty chứng khoán kích hoạt lại tính năng hủy, sửa lệnh trên HoSE

Gia Miêu |

Trong chiều 9.6, nhiều công ty chứng khoán đã kích hoạt lại tính tăng hủy, sửa lệnh trên sàn giao dịch HoSE. Một số Công ty chứng khoán không cho nhà đầu tư trực tiếp hủy, sửa lệnh nhưng môi giới có thể thao tác theo yêu cầu của khách hàng.

Tăng cường giám sát việc cho vay margin tại công ty chứng khoán

Hương Nguyễn |

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: “Mặc dù dư nợ margin vẫn trong khả năng kiểm soát, tuy nhiên, việc con số này tăng liên tục và dự báo sẽ còn tăng nữa thì cần tăng cường thanh tra, giám sát để đảm bảo việc cho vay margin đúng pháp luật và an toàn bền vững cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán”.

Tiền vay margin tăng cao kỉ lục, công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn

Hương Nguyễn |

Dư nợ giao dịch ký quỹ đạt mức kỉ lục 101,4 nghìn tỉ đồng cho thấy sức nóng của thị trường chứng khoán bùng nổ. Cùng với việc ồ ạt mở tài khoản mới của nhà đầu tư F0, nhiều công ty chứng khoán đã chạm trần margin và tìm cách tăng vốn để nới margin.