Nhiều cây xăng ở Hà Nội chỉ phục vụ 3 tiếng trong ngày mùng 1 Tết

PV |

Thông tin từ Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Hà Nội có 104 địa điểm mở cửa bán hàng từ mùng 1 Tết (16.2). Người dân cần đổ đầy bình xăng cho phương tiện của mình vì các cây xăng mở cửa phục vụ rất hạn chế.

Để đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong dịp Tết Mậu Tuất được thường xuyên, liên tục, chủ động xử lý điều tiết hàng hóa khi có biến động về cung cầu tại địa bàn thành phố Hà Nội, Vụ Thị trường trong nước cho biết, tất cả các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu mở cửa bán hàng phục vụ đến 30 Tết (15.2).

Đồng thời, có 104 điểm đăng ký mở cửa bán hàng từ ngày 16.2. Các ngày mùng 2 và mùng 3 Tết có thêm 79 cửa hàng tiếp tục mở cửa đón khách trở lại. Từ ngày mùng 4 Tết, phần lớn các siêu thị kinh doanh thực phẩm thiết yếu, các chợ và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt mở cửa phục vụ bình thường.

Dựa trên danh sách 104 cửa hàng phục vụ vào ngày mùng Tết, có thể nhận thấy chỉ có 15 siêu thị, trung tâm thương mại hoặc cửa hàng mở cửa từ mùng 1 Tết để phục vụ nhu cầu mua bán thiết yếu của người dân. Đó là các đơn vị thuộc Cty CP Nhất Nam, Cty TNHH Aeonmall Him Lan, TCty Thương mại Hà Nội, Cty CP thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Thành, Cty Cp công nghệ thực phẩm Vinh Anh.

Việc rất ít các siêu thị và Trung tâm thương mại mở cửa phục vụ vào ngày mùng 1 Tết cũng rất dễ hiểu vì lý do trước đó người dân đã mua sắm đầy đủ để chuẩn bị đón giao thừa. Ngoài lý do về nhu cầu của người dân thì mức độ tiêu thụ (nếu có) cũng rất hãn hữu.

Tuy nhiên, chỉ có 89 cây xăng phục vụ khách hàng trên địa bàn toàn thành phố lại là bài toán khá nan giải nếu như trước đó người dân không có sự chuẩn bị.

Trong ngày mùng 1 Tết, để tìm được một chỗ đổ xăng sẽ không hề dễ dàng. Ngay kể cả các cây xăng có mở cửa phục vụ thì thời gian cũng rất hạn chế khi có tới 9/89 cây xăng phục vụ từ 7h – 24h; một số ít phục vụ từ 5h – 21h và đại đa số chỉ phục vụ nửa buổi từ 13h – 21h; đặc biệt có một vài cây xăng chỉ mở cửa phục vụ đúng từ 12h – 15h giờ trong ngày mùng 1. 

PV
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.