Nhiều cảng biển phải phong tỏa, xuất khẩu vẫn tăng trưởng vững

Vũ Long |

Bất chấp COVID-19, nhiều cảng biển bị phong tỏa, container thiếu hụt, nhưng xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh, vượt lên ảnh hưởng của COVID-19.

Theo báo cáo phân tích do Công ty CP Chứng khoán VNDirect vừa công bố, trong 7 tháng năm 2021, xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn vững vàng bất chấp ảnh hưởng từ làn sóng COVID-19 lần thứ tư đang tác động lên mọi mặt kinh tế, xã hội.

Trên cơ sở cập nhật số liệu của Tổng cục Thống kê, báo cáo cập nhật vĩ mô của VNDIRECT do nhà phân tích Đinh Quang Hinh thực hiện, nêu rõ dù giảm 0,8% so với tháng trước, nhưng giá trị xuất khẩu tháng 7.2021 đã tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 27 tỉ USD.

“Việc xuất khẩu duy trì tăng trưởng dương so với cùng kỳ trong bối cảnh các cảng biển tại phía Nam phải giảm công suất hoạt động là một kết quả rất đáng khích lệ, cho thấy sức chống chịu tương đối tốt của hoạt động xuất nhập khẩu trước đại dịch” – phân tích của chuyên gia kinh tế Đinh Quang Hinh nêu rõ.

Trong 7 tháng năm 2021, giá trị xuất khẩu tăng lên 185,3 tỉ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, các mặt hàng ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong tháng 7.2021 bao gồm hạt tiêu (tăng 128,7% so với cùng kỳ năm trước); thép (tăng 122,7%); phương tiện vận tải và linh kiện (tăng 68,9% ); sợi dệt (tăng 55,6%) và hóa chất (tăng 42,0%)...

Mặc dù một số mặt hàng xuất khẩu sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, như điện tử và máy tính; đồ chơi và dụng cụ thể thao; dầu thô; sắn và sản phẩm; chè…, nhưng vẫn kỳ vọng xuất khẩu sẽ duy trì tăng trưởng khả quan trong 5 tháng còn lại của năm 2021.

Phân tích về những “điểm tựa” hỗ trợ cho xuất khẩu, VNDirect lưu ý về nhu cầu bên ngoài gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam do các nền kinh tế lớn đang đẩy nhanh quá trình mở cửa trở lại, đặc biệt là các thị trường Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc…;

Bên cạnh đó hiện nay Mỹ không có bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này sau khi Việt Nam và Mỹ đạt được thỏa thuận về vấn đề tiền tệ, tỉ giá.

Theo Bộ Công Thương, trong 7 tháng năm 2021, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 57,8%/ tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó, điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 29,4 tỉ USD, chiếm 15,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 27,4 tỉ USD, tăng 16,5%. Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 19,7 tỉ USD, tăng 55,4%;

Mặt hàng dệt và may mặc đạt 18,6 tỉ USD, tăng 14,1%; giày dép đạt 12,1 tỉ USD, tăng 27,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 9,5 tỉ USD, tăng 53,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 6,5 tỉ USD, tăng 48,5%…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng bứt phá, bất chấp dịch COVID-19

Vũ Long |

Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ 7 tháng đạt 53,9 tỉ USD, dự báo cả năm 2021 xuất khẩu sang Mỹ tăng cao hơn năm trước.

5 nhiệm vụ chính để xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD vào năm 2030

Vũ Long |

Chính phủ phê duyệt đề án, đặt mục tiêu năm 2030, Việt Nam phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD.

Đồng bằng sông Cửu Long: Xuất khẩu tăng 22,04% bất chấp dịch bệnh

NHẬT HỒ |

6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt 16,78 tỉ USD (tăng 28,17%). Trong đó, xuất khẩu đạt 10,37 tỉ USD tăng 22,04% và nhập khẩu đạt 6,4 tỉ USD tăng 39,55%.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng bứt phá, bất chấp dịch COVID-19

Vũ Long |

Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ 7 tháng đạt 53,9 tỉ USD, dự báo cả năm 2021 xuất khẩu sang Mỹ tăng cao hơn năm trước.

5 nhiệm vụ chính để xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD vào năm 2030

Vũ Long |

Chính phủ phê duyệt đề án, đặt mục tiêu năm 2030, Việt Nam phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD.

Đồng bằng sông Cửu Long: Xuất khẩu tăng 22,04% bất chấp dịch bệnh

NHẬT HỒ |

6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt 16,78 tỉ USD (tăng 28,17%). Trong đó, xuất khẩu đạt 10,37 tỉ USD tăng 22,04% và nhập khẩu đạt 6,4 tỉ USD tăng 39,55%.