Nhiều biện pháp nhằm minh bạch thu phí ở BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Trạm BOT Cai Lậy đã trang bị hệ thống thu phí tự động. Khi đi vào thu phí trở lại theo dự kiến vào tháng 3 tới, BOT Cai Lậy sẽ từng bước triển khai áp dụng thu phí tự động. Đó là 1 trong các biện pháp nhằm minh bạch hóa việc thu phí ở BOT Cai Lậy.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 25.2 “Về Trạm thu phí (BOT) Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” do Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức cho biết, Trạm BOT Cai Lậy đã lắp đặt hệ thống thu phí tự động.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy.
Trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Trong thời gian đầu thu phí trở lại dự kiến vào tháng 3 tới, BOT Cai Lậy sẽ cho thực hiện thí điểm thu phí tự động. Sau khi ổn định sẽ cho thu phí tự động chính thức.

Bước tiếp theo, sẽ thực hiện gắn camera giám sát lượng xe qua trạm hàng ngày, giúp các cơ quan chức năng có thông tin chính xác để kiểm tra doanh thu trạm BOT.

Các cơ quan như Ngân hàng, Tổng cục Đường bộ, ngành Thuế địa phương... cũng sẽ có mặt để giám sát việc thu phí của Trạm BOT Cai Lậy.

Theo Bộ GTVT, việc trang bị hệ thống thu phí tự động, tiến tới  lắp camera giám sát lượng xe qua lại, cũng đang được thực hiện ở nhiều trạm BOT trên cả nước. Việc thực hiện thu phí tự động sẽ góp phần làm minh bạch hóa công tác thu phí tại các dự án BOT đường bộ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

BOT Cai Lậy sẽ thu phí trong tháng 3.2019

Kỳ Quan |

Vào lúc 14h chiều 25.2, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo “Về Trạm thu phí (BOT) Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang".

Chiều nay họp báo về thu phí trở lại BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Thông tin từ Bộ GTVT, chiều nay 25.2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (TP.Mỹ Tho), Bộ sẽ phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang và chủ đầu tư BOT Cai Lậy tổ chức họp báo để “chốt” lại thời điểm và các việc liên quan tới việc thu phí trở lại BOT Cai Lậy.

Họp báo “chốt” lịch thu phí trở lại ở BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Theo nguồn tin của Lao Động, dự kiến ngày 25.2 tới, UBND tỉnh Tiền Giang và chủ đầu tư BOT Cai Lậy sẽ tổ chức họp báo liên quan tới việc thu phí trở lại BOT Cai Lậy.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

BOT Cai Lậy sẽ thu phí trong tháng 3.2019

Kỳ Quan |

Vào lúc 14h chiều 25.2, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo “Về Trạm thu phí (BOT) Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang".

Chiều nay họp báo về thu phí trở lại BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Thông tin từ Bộ GTVT, chiều nay 25.2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (TP.Mỹ Tho), Bộ sẽ phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang và chủ đầu tư BOT Cai Lậy tổ chức họp báo để “chốt” lại thời điểm và các việc liên quan tới việc thu phí trở lại BOT Cai Lậy.

Họp báo “chốt” lịch thu phí trở lại ở BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Theo nguồn tin của Lao Động, dự kiến ngày 25.2 tới, UBND tỉnh Tiền Giang và chủ đầu tư BOT Cai Lậy sẽ tổ chức họp báo liên quan tới việc thu phí trở lại BOT Cai Lậy.