Nhật Bản siết rau quả Việt do hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật

Kh.V |

Ngày 9.5.2019, Cục Bảo vệ thực vật cho biết Cục đã yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện kiểm soát nguồn hàng từ sản xuất ban đầu, tránh tái diễn tình trạng vi phạm.

Theo Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục BVTV Hoàng Trung vừa ký văn bản số 1045/BVTV-ATTPMT gửi các Chi cục kiểm dịch thực vật, các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản và các tổ chức, cá nhân liên quan thông tin về việc Nhật Bản tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) một số mặt hàng nông sản.

Văn bản nêu, Cục BVTV nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam và trên website của Bộ Y tế, Lao Động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, trong vòng 4 tháng đầu năm 2019, cơ quan chức năng Nhật Bản đã kiểm tra và phát hiện nhiều lô hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá giới hạn cho phép của Nhật, ảnh hưởng đến uy tín của nông sản Việt Nam.

Với vi phạm trên, Nhật Bản dự kiến áp lệnh kiểm tra 100% đối với sản phẩm của Cty vi phạm và tăng cường kiểm tra chung đối với mặt hàng cùng loại của Việt Nam.

Theo đó, rau ngót tươi: 30% đối với hexaconazol;

Rau mùi tàu tươi (ngò tàu tươi): 100% đối với chlorpyrifos, cypermethrin, Profenofos, hexaconazole;30% đối với tebuconazole, Pydaben, Fenbuconnazole.

Trà chưa lên men: 30% đối với triazophos. Nấm Fukurotake: 30% đối với chlorpyrifos.

Quả thanh long tươi: 30% đối với metalaxyl, mefenoxam.

Cục BTVT yêu cầu các nhà xuất khẩu Việt Nam phải tìm hiểu, theo dõi và tuân thủ đúng các quy định về vệ sinh, ATTP của Nhật, tránh gây thiệt hại về kinh tế cũng như uy tín xuất khẩu  của nông sản Việt Nam.

Rà soát quy trình sản xuất, thu gom, xuất khẩu của Cty; thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm kiểm soát nguồn hàng từ sản xuất ban đầu tránh tái diễn tình trạng vi phạm.

Nhật Bản là thị trường lớn thứ 4 của rau quả xuất khẩu Việt Nam (sau Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc), chiếm gần 3% thị phần, tương đương khoảng 114 triệu USD vào năm 2018.

Theo Bộ Công thương, trong 4 tháng đầu năm 2019, XK rau quả ước đạt 1,409 tỉ USD, ước tăng 7,03% so với cùng kỳ 2018. Riêng tháng 4.2019, kim ngạch XK rau quả ước đạt 462,474 triệu USD, ước tăng 26,84% so với tháng 3.2019 và ước tăng 33,15% so với cùng kỳ 2018.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Bài học quả thanh long

THẨM HỒNG THỤY |

Quả thanh long Việt Nam vẫn đang chịu nhiều “trắc trở” về giá cả trên thị trường. 

Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đưa nông sản Việt Nam vào chuỗi bán lẻ

Thanh Hà |

Bên lề Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 và chuyến thăm Nhật Bản, ngày 8.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng: Hợp tác đưa nông sản Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế

Phú Sơn |

Sáng 30.7, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị toàn quốc “Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bài học quả thanh long

THẨM HỒNG THỤY |

Quả thanh long Việt Nam vẫn đang chịu nhiều “trắc trở” về giá cả trên thị trường. 

Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đưa nông sản Việt Nam vào chuỗi bán lẻ

Thanh Hà |

Bên lề Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 và chuyến thăm Nhật Bản, ngày 8.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng: Hợp tác đưa nông sản Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế

Phú Sơn |

Sáng 30.7, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị toàn quốc “Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp”.