Nhập siêu 3,71 tỉ trong 8 tháng, chủ yếu nhập khẩu tư liệu sản xuất

Vũ Long |

Trong 8 tháng, Việt Nam nhập siêu 3,71 tỉ USD, nhưng nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm đến 204,16 tỉ trong số 216,26 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 212,55 tỉ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 55,69 tỉ USD, tăng 10,5%, chiếm 26,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 156,86 tỉ USD, tăng 25,5%, chiếm 73,8%. Có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt, có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 63,1%.

Ở chiều ngược lại, 8 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 216,26 tỉ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 76,05 tỉ USD, tăng 29,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 140,21 tỉ USD, tăng 36,4%. Có 33 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 88,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

So sánh bức tranh xuất nhập khẩu cho thấy, 8 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,71 tỉ USD. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trong 8 tháng qua, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu tư liệu sản xuất, khi nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 204,16 tỉ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 96,6 tỉ USD, tăng 27,2%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 107,56 tỉ USD, tăng 41,6%. Nhóm hàng tiêu dùng chỉ khoảng 12,1 tỉ USD.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, về thị trường xuất khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 62,2 tỉ USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 32,7 tỉ USD, tăng 19,8%. Thị trường Châu Âu (EU) đạt 26,1 tỉ USD, tăng 14,5%. Thị trường ASEAN đạt 18,4 tỉ USD, tăng 23,3%. Hàn Quốc đạt 13,9 tỉ USD, tăng 9,9%. Nhật Bản đạt 13,5 tỉ USD, tăng 8,6%.

Thị trường nhập khẩu lớn nhất trong 8 tháng năm 2021 là Trung Quốc với kim ngạch đạt 72,5 tỉ USD, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 34,6 tỉ USD, tăng 20,5%. Thị trường ASEAN đạt 28,2 tỉ USD, tăng 47,4%. Nhật Bản đạt 14,5 tỉ USD, tăng 13,7%. Thị trường EU đạt 11 tỉ USD, tăng 17,1%. Hoa Kỳ đạt 10,4 tỉ USD, tăng 12,3%.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nhập siêu giảm từ 2,7 tỉ USD xuống còn 2,4 tỉ USD trong 7 tháng

Vũ Long |

Trong 7 tháng đầu năm, nhập siêu đã giảm xuống mức 2,4 tỉ USD so với mức 2,7 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2021.

Nhập siêu 7 tháng 2,7 tỉ USD: Chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất

Vũ Long |

7 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,7 tỉ USD nhưng không đáng ngại, vì chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất.

Nhập siêu 1,47 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm tạo đà xuất khẩu cuối năm

Vũ Long |

Nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định: Nhập siêu không đáng ngại vì chủ yếu nhập nguyên vật liệu sản xuất, phục vụ xuất khẩu theo đơn hàng đã ký.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhập siêu giảm từ 2,7 tỉ USD xuống còn 2,4 tỉ USD trong 7 tháng

Vũ Long |

Trong 7 tháng đầu năm, nhập siêu đã giảm xuống mức 2,4 tỉ USD so với mức 2,7 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2021.

Nhập siêu 7 tháng 2,7 tỉ USD: Chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất

Vũ Long |

7 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,7 tỉ USD nhưng không đáng ngại, vì chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất.

Nhập siêu 1,47 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm tạo đà xuất khẩu cuối năm

Vũ Long |

Nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định: Nhập siêu không đáng ngại vì chủ yếu nhập nguyên vật liệu sản xuất, phục vụ xuất khẩu theo đơn hàng đã ký.