Nhập siêu 1,64 tỉ trong 2 tuần đầu năm 2022 chưa đáng lo ngại

Vũ Long |

Nửa đầu tháng 1.2022, nhập siêu hàng hóa của Việt Nam ở mức 1,64 tỉ USD. Con số này có đáng ngại?

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, nửa đầu tháng 1.2022, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27,55 tỉ USD, trong đó, xuất khẩu đạt 12,96 tỉ USD, giảm mạnh gần 18% so với nửa cuối tháng 12.2021. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,6 tỉ USD. Như vậy, trong 2 tuần đầu năm 2022, Việt Nam đã nhập siêu 1,64 tỉ USD.

Câu hỏi đặt ra là, trong nửa đầu tháng 1.2022, con số nhập siêu 1,64 tỉ USD có đáng lo ngại, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, số liệu xuất nhập khẩu trong giai đoạn ngắn 15 ngày, lại rơi đúng vào thời điểm 2 tuần đầu tiên của năm mới, sẽ không phản ánh đúng bản chất nguy cơ thâm hụt thương mại. Bởi, đây là thời điểm trùng với dịp nghỉ Noel và năm mới của các nước Mỹ, châu Âu… người dân và các doanh nghiệp nghỉ lễ, nên các hoạt động thương mại cũng giảm sút mạnh.

Do đó, xuất khẩu 2 tuần đầu tháng 1.2022 đạt 12,96 tỉ USD, giảm mạnh gần 18% so với nửa cuối tháng 12.2021 là do thời điểm trước đó hoạt động nhập khẩu của các doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh dịp cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu tương mại, sau đó giảm ở tháng 1.2022 bởi các nguyên nhân như đã nói ở trên.

Có thể căn cứ tình hình xuất nhập khẩu năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 để thấy rõ: Trong năm 2021, suốt 9 tháng Việt Nam liên tục nhập siêu, thặng dư thương mại chỉ trở lại ở quý cuối cùng của năm 2021. Do đó, nhập siêu 1,64 tỉ USD trong 2 tuần đầu tháng 1.2022 chưa phải là điều đáng lo ngại.

Một vấn đề cần lưu ý là, phải phân tích các nhóm hàng gây nên nguyên nhân nhập siêu, nếu thuộc nhóm hàng nguyên liệu sản xuất, thì phải mừng thay cho lo lắng, bởi các doanh nghiệp đã đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu ở giai đoạn tiếp theo.

Theo Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 1 năm 2022, có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên gồm: Điện thoại và linh kiện với 1,85 tỉ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 1,58 tỉ USD; dệt may với 1,44 tỉ USD; máy móc, thiết bị với gần 1,4 tỉ USD.

Với kim ngạch nhập khẩu đạt 14,6 tỉ USD, giảm gần 6% so với nửa cuối tháng 12.2021, ở chiều này, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị là những nhóm hàng nhập khẩu với tổng giá trị kim ngạch cao trong nửa đầu tháng 1.2022.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Lý giải nguyên nhân nhập siêu gạo, hồ tiêu, hạt điều tăng đột biến

Vũ Long |

Trong năm 2021, một số mặt hàng nông sản như gạo, hạt điều, hồ tiêu nhập khẩu vào Việt Nam tăng đột biến và "nghiêng" về nhập siêu.

Nhập siêu 3,71 tỉ trong 8 tháng, chủ yếu nhập khẩu tư liệu sản xuất

Vũ Long |

Trong 8 tháng, Việt Nam nhập siêu 3,71 tỉ USD, nhưng nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm đến 204,16 tỉ trong số 216,26 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu.

Nhập siêu giảm từ 2,7 tỉ USD xuống còn 2,4 tỉ USD trong 7 tháng

Vũ Long |

Trong 7 tháng đầu năm, nhập siêu đã giảm xuống mức 2,4 tỉ USD so với mức 2,7 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2021.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lý giải nguyên nhân nhập siêu gạo, hồ tiêu, hạt điều tăng đột biến

Vũ Long |

Trong năm 2021, một số mặt hàng nông sản như gạo, hạt điều, hồ tiêu nhập khẩu vào Việt Nam tăng đột biến và "nghiêng" về nhập siêu.

Nhập siêu 3,71 tỉ trong 8 tháng, chủ yếu nhập khẩu tư liệu sản xuất

Vũ Long |

Trong 8 tháng, Việt Nam nhập siêu 3,71 tỉ USD, nhưng nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm đến 204,16 tỉ trong số 216,26 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu.

Nhập siêu giảm từ 2,7 tỉ USD xuống còn 2,4 tỉ USD trong 7 tháng

Vũ Long |

Trong 7 tháng đầu năm, nhập siêu đã giảm xuống mức 2,4 tỉ USD so với mức 2,7 tỉ USD trong 6 tháng đầu năm 2021.