Nhập nhèm web để quảng cáo - công ty không chịu trách nhiệm?

L.Đ |

Ngày 5.9, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế thông tin cảnh báo tới người tiêu dùng biết về các website đang quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có dấu hiệu vi phạm quy định quảng cáo.

Theo đó, Cục ATTP phát hiện 2 website gồm http://giamcancuonganh.com và http://cuonganhauthentic.vn đang quảng cáo Trà giảm cân Cường Anh và Trà tăng cân Cường Anh, có nội dung vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Đại diện Cục ATTP đã làm việc với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Cường Anh Authentic (số 696 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) - đơn vị sản xuất 2 sản phẩm trên. Tại buổi làm việc, đại diện Công ty khẳng định không có website.

Công ty không chịu trách nhiệm về tính pháp lý cũng như không thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà giảm cân Cường Anh và Trà tăng cân Cường Anh trên các website này.

Theo lãnh đạo Cục ATTP, với những doanh nghiệp không nhận có quảng cáo sản phẩm trên các trang web quảng cáo vi phạm thì ngoài đưa thông tin cảnh báo tới người tiêu dùng, Cục sẽ chuyển thông tin sang Bộ Thông tin và Truyền thông để tiếp tục xử lý.

Liên quan đến các sản phẩm giảm béo của Công ty Cường Anh, số báo Lao Động ra ngày 5.9.2018 cũng đã thông tin trong bài Loạn thị trường thuốc giảm cân: “việc bán sản phẩm giảm cân Cường Anh mang về nguồn lợi nhuận rất lớn cho những người tham gia hệ thống. Nhiều người trong đó không ít là sinh viên đã bỏ việc, bỏ học để tập trung cho việc bán trà giảm cân. Trong quy chế của công ty này còn ghi rõ tiêu chí “Mua càng nhiều - Giảm càng mạnh - Chức vụ càng cao”...

Trong group kín “Gia đình Cường Anh”, hai lãnh đạo cao cấp của công ty thường xuyên đăng tải các bài viết về đào tạo bán hàng online như: Nghệ thuật quảng cáo, cách đăng bài nhiều tương tác, cách để mở rộng đội nhóm, cách thuyết phục khách mua sản phẩm. Để đẩy mạnh tương tác, Cường Anh còn nhờ đến hàng loạt người nổi tiếng là ca sĩ, diễn viên, người mẫu... để quảng cáo”.

L.Đ
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng mua bán người thường lợi dụng các trang mạng xã hội để lừa gạt nạn nhân

Hải Dũng |

Sáng 23.8, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn từ năm 2012 đến 2017.

Cảnh báo lừa đảo mời nhận tiền qua Facebook

C.NGUYÊN - T.CHÍ |

Thời gian gần đây, nhiều hoạt động lừa đảo của tin tặc đã bị phát hiện, trong đó, chủ yếu nhắm đến khách hàng của các ngân hàng.

Doanh nghiệp dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo trả lại tiền cho phụ huynh sau phản ánh của Lao Động

Nguyễn Hà - Thu Hoài |

Doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến Quốc Cường đã liên hệ và trả lại tiền đóng học cho phụ huynh sau phản ánh của báo Lao Động.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Đối tượng mua bán người thường lợi dụng các trang mạng xã hội để lừa gạt nạn nhân

Hải Dũng |

Sáng 23.8, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn từ năm 2012 đến 2017.

Cảnh báo lừa đảo mời nhận tiền qua Facebook

C.NGUYÊN - T.CHÍ |

Thời gian gần đây, nhiều hoạt động lừa đảo của tin tặc đã bị phát hiện, trong đó, chủ yếu nhắm đến khách hàng của các ngân hàng.

Doanh nghiệp dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo trả lại tiền cho phụ huynh sau phản ánh của Lao Động

Nguyễn Hà - Thu Hoài |

Doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến Quốc Cường đã liên hệ và trả lại tiền đóng học cho phụ huynh sau phản ánh của báo Lao Động.