Nhập khẩu khoai tây Pháp vào Việt Nam, liệu có "làm khó" nông dân trong nước?

Kh.V |

Trước thông tin Pháp sẽ nhập khoai tây vào Việt Nam, không ít người tiêu dùng khấp khởi mừng thầm vì sắp được thưởng thức khoai tây “chuẩn Châu Âu”, nhưng không ít nông dân trong nước tỏ ra lo lắng.

Điều mà người nông dân trong nước lo ngại nhất, là khi chưa có khoai tây của quốc gia khác, thì khoai tây “nội” đã bị khoai tây Trung Quốc cạnh tranh khá gay gắt, khi số lượng về chợ rất nhiều và giá cả “mềm” hơn.  

Bên cạnh đó, không ít tiểu thương trong nước đã dùng khoai tây Trung Quốc trộn lẫn khoai tây Việt Nam để bán cho người tiêu dùng. Nhiều người lo ngại rằng, trong khi khoai tây Việt Nam không thiếu, người Việt Nam không có thói quen ăn nhiều khoai tây như các nước Châu Âu, thì việc cho phép nhập tới 3.000 tấn khoai tây Pháp vào Việt Nam tới đây có khiến thị trường xáo trộn khiến khoai tây trồng trong nước khó tiêu thụ?

Theo ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) - Bộ NNPTNT, việc cho phép doanh nghiệp Pháp xuất khẩu khoai tây vào Việt Nam không ảnh hưởng xấu tới sản xuất và thị trường tiêu thụ trong nước, trái lại còn là điều kiện để đáp ứng nhu cầu hoạt động du lịch.

Ông Hoàng Trung cho biết: Cơ quan chức năng và DN của Pháp đã gửi hồ sơ kỹ thuật đề nghị xuất khẩu khoai tây vào Việt Nam từ nhiều năm nay, nhưng đến nay, Cục BVTV mới hoàn thành việc đánh giá nguy cơ dịch hại.

Cục đã cử một đoàn kỹ thuật sang kiểm tra, đánh giá xem phía Pháp có áp dụng các biện pháp kỹ thuật theo đúng điều kiện của mình hay không, lúc đó mới cho phép nhập khẩu. Trình tự làm chặt chẽ theo đúng thông lệ quốc tế. Đến thời điểm này, việc nhập khoai tây của Pháp vào Việt Nam hoàn toàn an toàn.

Ông Hoàng Trung cũng khẳng định: Việc nhập khẩu tới 3.000 tấn khoai tây Pháp không ảnh hưởng tới sản xuất và thị trường trong nước vì hiện nay nhu cầu khoai tây ở nước ta cao mà năng lực sản xuất cung ứng chưa đủ. Hàng năm, chúng ta vẫn phải nhập khẩu tới 30.000 tấn khoai tây của Trung Quốc.

Trước đó, chia sẻ trước thềm sự kiện Triển lãm quốc tế về công nghiệp thực phẩm Việt Nam - Vietnam Foodexpo 2017 do Bộ Công thương vừa tổ chức, ông Alexandre Bouchot - Tham tán nông nghiệp của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết: Pháp sẽ trở thành quốc gia Châu Âu đầu tiên xuất khẩu khoai tây vào thị trường Việt Nam khi lô hàng đầu tiên khoảng 3.000 tấn sẽ cập cảng tại Việt Nam trong quý I.2018.

Ông Alexandre Bouchot chia sẻ: Với hơn 400 chủng loại khoai tây của nước Pháp, các DN Pháp sẽ góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản chất lượng cao tại Việt Nam, thúc đẩy trao đổi nông sản giữa hai nước.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.