Nhân viên đồng hành cùng resort để vượt qua thời điểm vắng khách

PHẠM DUY |

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian qua đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho du lịch Mũi Né. Ngành du lịch Bình Thuận đang nỗ lực bằng nhiều giải pháp để vượt qua thời kỳ khó khăn này, trong đó, vấn đề nhân lực ngành du lịch được quan tâm hàng đầu.

Với chiều dài bờ biển hơn 192 km, Bình Thuận được thiên nhiên ưu đãi về tiềm năng du lịch. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp du lịch đứng trước khó khăn do dịch bệnh ảnh hưởng. Do tâm lý lo ngại, thời gian qua nhiều khách du lịch đã hoãn, hủy các chuyến đi du lịch.

Đặc biệt là từ 0 giờ ngày 6.6.2021, Bình Thuận dừng đón khách du lịch từ các tỉnh, thành có dịch. Vì vậy một vấn đề đặt ra là các resort, cơ sở lưu trú đóng cửa hay giảm số lượng nhân viên? Bởi, nếu cho nhân viên nghỉ và sau khi dịch bệnh ổn định, các resort hoạt động trở lại sẽ khó khăn trong việc tìm nhân sự.

Các resort ven biển Hàm Tiến (Phan Thiết). Ảnh: Phạm Duy
Các resort ven biển Hàm Tiến (Phan Thiết). Ảnh: Phạm Duy

Trao đổi về vấn đề này, anh Trần Anh Thi, một người có thâm niên trong ngành du lịch và hiện đang là giám đốc điều hành một resort 4 sao tại Phan Thiết cho biết, nhân sự ngành du lịch rất quan trọng. Khi xây một resort, muốn hoạt động được phải tuyển nhân sự rồi đào tạo nhân sự, tất cả đều có chi phí.
Vậy nên, nếu resort vắng khách mà cho nhân viên nghỉ việc để giảm bớt chi phí là quyết định sai lầm. Doanh nghiệp và người lao động phải có sự thỏa thuận giảm bớt ngày công, đồng hành cùng nhau để vượt qua khó khăn này. Hiện nay resort vẫn có khách, đó là khách địa phương hoặc những tỉnh lân cận không có dịch được hưởng những gói ưu đãi nhất.

Cùng vấn đề trên, anh Phạm Quang Hậu, quản lý một resort tại khu vực Tiến Thành (TP.Phan Thiết) cho biết, nhân viên vẫn đi làm, resort không cho nhân viên nghỉ, chỉ thỏa thuận giảm số ngày công. Mỗi nhân viên nhận 50-70% lương, riêng các bộ phận như bảo trì, sân vườn cảnh quan và bảo vệ vẫn được trả đủ 100% lương, trên tinh thần resort không để nhân viên nào mất thu nhập, cùng nhau vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Du khách lướt ván diều trên biển. Ảnh: Phạm Duy
Du khách lướt ván diều trên biển. Ảnh: Phạm Duy

Với những cơ sở lưu trú có khách địa phương, để đảm bảo an toàn cho khách trong thời điểm này, resort thường xuyên vệ sinh, khử trùng tại các khu vực, bố trí chỗ rửa tay bằng nước sát khuẩn và thực hiện khai báo y tế. Đồng thời, nhiều khu du lịch, resort vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng, đợi thời điểm dịch bệnh được kiểm soát tốt và mở cửa đón khách từ các tỉnh thành trở lại. Du lịch là ngành mến khách, cần nụ cười trong tâm của mỗi nhân viên, vì vậy, doanh nghiệp và người lao động cùng nhau chia sẻ khó khăn trong thời điểm này để cùng vượt qua.

Theo số liệu từ Sở VHTT&DL tỉnh Bình Thuận, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 1.750.000 lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 3.700 tỷ đồng.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đà Nẵng bị "hạ đo ván" sau 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát

Cát Tường - Tường Minh |

Sau 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát, ngành du lịch Đà Nẵng cũng như cả nước gặp vô số khó khăn, thách thức. Hiện tại, số lao động du lịch tại Đà Nẵng ngừng việc, nghỉ việc ước khoảng hơn 40 nghìn người, chiếm khoảng 80% tổng số lao động du lịch.

Nghiên cứu cho người lao động ngành du lịch vay vốn

Hữu Long |

Dịch COVID-19 là gây ra cú sốc cho ngành du lịch TP.Đà Nẵng khi hàng vạn người lao động mất việc, doanh nghiệp và các khách sạn nhà hàng lâm vào cảnh phá sản. Trước thực trạng này, ngành du lịch TP.Đà Nẵng đã đề xuất nhiều giải pháp với chính quyền thành phố để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trong giai đoạn khó khăn này...

Tầm nhìn dài hạn giúp du lịch Đà Nẵng "biến nguy thành cơ"

Hữu Long |

Trong thời điểm dịch COVID-19, một số doanh nghiệp du lịch có tiềm lực tài chính, có tầm nhìn dài hạn sẽ có thể sẽ “biến nguy thành cơ” bằng cách tái cấu trúc doanh nghiệp, thị trường nguồn khách.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Du lịch Đà Nẵng bị "hạ đo ván" sau 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát

Cát Tường - Tường Minh |

Sau 4 đợt dịch COVID-19 bùng phát, ngành du lịch Đà Nẵng cũng như cả nước gặp vô số khó khăn, thách thức. Hiện tại, số lao động du lịch tại Đà Nẵng ngừng việc, nghỉ việc ước khoảng hơn 40 nghìn người, chiếm khoảng 80% tổng số lao động du lịch.

Nghiên cứu cho người lao động ngành du lịch vay vốn

Hữu Long |

Dịch COVID-19 là gây ra cú sốc cho ngành du lịch TP.Đà Nẵng khi hàng vạn người lao động mất việc, doanh nghiệp và các khách sạn nhà hàng lâm vào cảnh phá sản. Trước thực trạng này, ngành du lịch TP.Đà Nẵng đã đề xuất nhiều giải pháp với chính quyền thành phố để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trong giai đoạn khó khăn này...

Tầm nhìn dài hạn giúp du lịch Đà Nẵng "biến nguy thành cơ"

Hữu Long |

Trong thời điểm dịch COVID-19, một số doanh nghiệp du lịch có tiềm lực tài chính, có tầm nhìn dài hạn sẽ có thể sẽ “biến nguy thành cơ” bằng cách tái cấu trúc doanh nghiệp, thị trường nguồn khách.