Nhân rộng “Mô hình canh tác lúa lý tưởng” ở Đồng Tháp ra toàn ĐBSCL

Thanh Mai |

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khi cùng đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp do ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh - dẫn đầu, trực tiếp tham quan “Mô hình Canh tác lý tưởng” tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2, ấp 4, xã Mỹ Đông (huyện Tháp Mười) vào chiều ngày 17.12. 

Đây là mô hình do HTX phối hợp cùng Cty Rynan Smart Fertilizers (Trà Vinh) thực hiện thí điểm trên diện tích 7,6 ha. Hiện lúa đã 60 ngày tuổi, chi phí đầu vào thấp, nhưng cây lúa rất khỏe và phát triển rất tốt, được nhiều người dân đánh giá cao và mong muốn được áp dụng.

Lúa trong mô hình được trồng theo ứng dụng công nghệ cao: Cấy bằng máy cấy hiện đại do chính Cty sản xuất, cùng lúc thực hiện 3 chức năng: Cấy lúa, bón phân và phun thuốc diệt cỏ, diệt ốc nên tiết kiệm được nhiều chi phí so với lối canh tác cũ. Đặc biệt phân bón sử dụng ở đây là phân bón thông minh do Cty sản xuất theo phương thức: Bón 1 lần cho cả vụ. Cùng với đó là trang bị hệ thống cảm ứng mực nước thông minh để giúp nông dân theo dõi mực nước cần sử dụng cho lúa.

Sau khi trực tiếp tham quan đồng ruộng, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao tính vượt trội và khẳng định sẽ nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp và tiến tới cả vùng ĐBSCL.

“Trước mắt và vài mươi năm tới, lúa vẫn là cây chủ lực, nhưng vấn đề là trồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu bảo vệ môi trường... Những điều này gần như Mô hình canh tác lúa lý tưởng của Đồng Tháp đã đáp ứng” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, để nâng cao thu nhập người trồng lúa, tới đây Đồng Tháp cần đầu tư thêm công tác quản trị, chế biến, nhất là xuất khẩu hàng hoá, sản phẩm ra thế giới.

Tham quan, tìm hiểu mô hình giết mổ tập trung thuộc Cty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ.
Tham quan, tìm hiểu mô hình giết mổ tập trung thuộc Cty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ.
Tham quan mô hình nuôi cá sấu của DNTN Mỹ Hiệp.
Tham quan mô hình nuôi cá sấu của DNTN Mỹ Hiệp.
Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Tùy vùng khí hậu khác nhau để áp dụng kỹ thuật đúng cho vụ mùa

Lê Quốc Phong |

Trong các vụ lúa thì vụ lúa đông xuân thường gặp thuận lợi hơn cả do thiên nhiên ưu đãi, nhiệt độ thích hợp, ánh nắng dồi dào, nhất là thời kỳ lúa làm đồng và trổ chín. Nhiệt độ ngày, đêm chênh lệch cao nên cường độ tích lũy chất khô cao, không bị mưa bão nặng tấn công, nên năng suất lúa thường cao hơn vụ hè thu và thu đông.

Hài hòa lợi ích trên dòng Mekong

LƯU XUÂN |

Những hoạt động ngăn dòng, chuyển dòng chảy của các quốc gia thượng nguồn sông Mekong đang tạo ra những thách thức lớn cho vùng hạ lưu Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam. Để khai thác hiệu quả và bền vững dòng sông chung này, vai trò của Ủy ban Sông Mekong Việt Nam cần phải được nâng cao hơn nữa nhằm tăng cường đấu tranh ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.

Ngày vui đã tới với miền Tây!

T.N |

Đến cuối năm 2017, trong khi cả nước có gần 800km đường cao tốc thì vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mới có 40km đường cao tốc (từ chợ Đệm đến Trung Lương) - một tỉ lệ quá khiêm tốn. Điều đó làm cho giao thông vận tải đường bộ vùng ĐBSCL vốn đã kém phát triển do đặc thù sông rạch chằng chịt, càng tụt hậu so với các vùng miền khác trên cả nước. 

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Tùy vùng khí hậu khác nhau để áp dụng kỹ thuật đúng cho vụ mùa

Lê Quốc Phong |

Trong các vụ lúa thì vụ lúa đông xuân thường gặp thuận lợi hơn cả do thiên nhiên ưu đãi, nhiệt độ thích hợp, ánh nắng dồi dào, nhất là thời kỳ lúa làm đồng và trổ chín. Nhiệt độ ngày, đêm chênh lệch cao nên cường độ tích lũy chất khô cao, không bị mưa bão nặng tấn công, nên năng suất lúa thường cao hơn vụ hè thu và thu đông.

Hài hòa lợi ích trên dòng Mekong

LƯU XUÂN |

Những hoạt động ngăn dòng, chuyển dòng chảy của các quốc gia thượng nguồn sông Mekong đang tạo ra những thách thức lớn cho vùng hạ lưu Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam. Để khai thác hiệu quả và bền vững dòng sông chung này, vai trò của Ủy ban Sông Mekong Việt Nam cần phải được nâng cao hơn nữa nhằm tăng cường đấu tranh ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.

Ngày vui đã tới với miền Tây!

T.N |

Đến cuối năm 2017, trong khi cả nước có gần 800km đường cao tốc thì vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mới có 40km đường cao tốc (từ chợ Đệm đến Trung Lương) - một tỉ lệ quá khiêm tốn. Điều đó làm cho giao thông vận tải đường bộ vùng ĐBSCL vốn đã kém phát triển do đặc thù sông rạch chằng chịt, càng tụt hậu so với các vùng miền khác trên cả nước.