Nhận định chứng khoán trước ngưỡng 1.000 điểm: Bẫy “khủng” rình rập!

Thế Lâm |

Ngưỡng kháng cự 1.000 điểm của VN-Index cho thấy khá vững chắc. Đơn cử phiên giao dịch sáng ngày 25.2 những tưởng đã có thể xuyên thủng bức tường phòng thủ này nhưng đóng cửa VN-Index chỉ tăng 5,52 điểm (0,56%) lên mức 994,43 điểm.

Nhiều yếu tố hỗ trợ

Chứng khoán Việt Nam đang có hai tuần liên tiếp hưng phấn sau Tết Kỷ Hợi. Nhưng càng ngày, sự tăng nóng liên tiếp của 7 phiên vừa qua càng khiến giới chuyên gia đưa ra nhiều cảnh báo.

Tuy nhiên, xét về cả các yếu tố khách quan và chủ quan trong và ngoài nước, chứng khoán Việt Nam đang có được nhiều yếu tố hỗ trợ tốt tính từ tháng 10.2018 tới nay.

Thứ nhất là sự phục hồi bước sang tuần thứ 9 liên tiếp của chứng khoán toàn cầu đưa các chỉ số lên mức cao nhất trong vòng khoảng năm tháng trở lại đây. Và yếu tố hỗ trợ cho chứng khoán toàn cầu xanh lại không gì khác chính là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có những dấu hiệu cho thấy tiến triển đáng kể trong đàm phán giữa hai bên và khả năng giải quyết được tranh chấp.

Thị trường dầu thế giới cũng đã phục hồi và đi lên. Bên cạnh đó, việc tăng lãi suất từ FED có khả năng sẽ chọn bước đi từ từ chậm rãi chứ không gây sốc như cuối năm ngoái khiến cho chứng khoán Mỹ khoan thủng nhiều đáy.

Với thị trường chứng khoán Việt Nam còn có hai yếu tố từ trong nước tác động tạo nên niềm hưng phấn lớn lao. Một là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tổ chức tại Hà Nội tạo cú huých để Việt Nam thu hút khách du lịch và thương hiệu trên trường quốc tế.

Thứ hai, việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặt mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 hướng đến mục tiêu nâng hạng cũng tạo thêm niền tin cho các nhà đầu tư ngoại, cùng với làn sóng vốn ngoại đổ dồn dập trở lại vào các thị trường mới nổi (Emerging).

Trong đó, Việt Nam là thị trường mới nổi điển hình với ước tính đã thu hút khoảng 300 triệu USD. Bằng chứng là từ sau Tết đến nay khối ngoại liên tục mua ròng trong các phiên với tổng giá trị đã lên đến vài ngàn tỉ đồng. Tâm điểm được cho rằng là từ các quỹ ETF, đang giải ngân mạnh vào các cổ phiếu Bluechips…

Ngưỡng 1.000 điểm và những… bẫy “khủng”

VN-Index tăng khá nóng hai tuần qua khiến cho không ít nhà đầu tư đã có lãi và khi điểm số gần cán ngưỡng 1.000 thì việc hiện thực hóa lợi nhuận diễn ra theo đúng lộ trình đầu tư cũng như tâm lí chốt lời.

Một cách thẳng thắn, niềm tin dài hạn vẫn chưa đủ mạnh khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa được giải quyết rõ ràng và rốt ráo. Hơn nữa, nếu cuộc chiến này được giải quyết xong thì khả năng có thể xảy ra tiếp chiến tranh thương mại Mỹ-Âu với tâm điểm trước tiên là ngành hàng ôtô Châu Âu xuất vào Mỹ.

(ảnh: FPTS).
(ảnh: FPTS).

Lần thứ hai là phiên sáng ngày 26.2, VN-Index cho thấy ngưỡng 1.000 điểm khá kiên cố khi mất đi 4,21 điểm (0,42%) xuống còn 990,22 điểm.

Tuy nhiên, giá trị giao dịch vẫn lớn khi có hơn 2.700 tỉ đồng. Đây là nhịp điều chỉnh theo đúng dự đoán tuy nhiên phía trước vẫn là những cái “bẫy” đối với không ít người nếu không biết nhanh tay chốt lời trong những phiên tăng.

Các chuyên gia từ Cty chứng khoán MBS, SSI, FPTS… đều đưa ra khuyến cáo lúc này không nên giải ngân khi VN-Index ở ngưỡng điểm từ 995 trở lên vì nếu vượt qua ngưỡng 1.000 thì khả năng chỉ dừng ở mức từ 1.010-1020, nhà đầu tư chưa kịp tích lũy đủ mức lãi cần thiết thì có thể VN-Index quay đầu giảm điểm.

Rất khó để kì vọng VN-Index trong đợt hưng phấn này có thể vượt qua ngưỡng 1.050 dù quãng tăng được dự đoán có thể từ 3-5 tuần.

Phiên chốt lời một cách khá mạnh mẽ trên sàn HOSE ngày 25.2 đã cho thấy rõ những nguy cơ mua vào trong lúc tăng vào thời điểm này có thể dính “bẫy”.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

VN-Index cán mốc 994 điểm, khối ngoại mua ròng VCB, MSN, HPG

H.M |

Kết thúc phiên chiều 25.2, VN-Index ở mức 994,43 điểm. Như vậy, chưa đầy 2 tháng đầu năm thị trường chứng khoán Việt Nam đã lấy lại những gì đã mất trong năm 2018. Mốc 1000 điểm đang tiến đến rất sát trong sự kì vọng của các nhà đầu tư.

TTCK ngày 13.2: VN-Index tăng điểm phiên thứ 3, vượt mốc 940 điểm

Gia Miêu |

Cùng với sự khởi sắc của thị trường chứng khoán châu Á với tâm lý nhà đầu tư lạc quan rằng Mỹ và Trung Quốc có thể đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài gần một năm qua, thị trường khoán Việt Nam trong ngày 13.2 đã tiếp tục có một phiên giao dịch tăng điểm liên tiếp sau hai phiên tăng điểm ấn tượng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

VN-Index giảm sâu, chứng khoán "rực lửa"

Thiên Bình |

Trong phiên giao dịch sáng 4.1, cả thị trường nhập trong sắc đỏ, VN-Index giảm sâu và có thời điểm bị đẩy lùi về sát mốc 860 điểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

VN-Index cán mốc 994 điểm, khối ngoại mua ròng VCB, MSN, HPG

H.M |

Kết thúc phiên chiều 25.2, VN-Index ở mức 994,43 điểm. Như vậy, chưa đầy 2 tháng đầu năm thị trường chứng khoán Việt Nam đã lấy lại những gì đã mất trong năm 2018. Mốc 1000 điểm đang tiến đến rất sát trong sự kì vọng của các nhà đầu tư.

TTCK ngày 13.2: VN-Index tăng điểm phiên thứ 3, vượt mốc 940 điểm

Gia Miêu |

Cùng với sự khởi sắc của thị trường chứng khoán châu Á với tâm lý nhà đầu tư lạc quan rằng Mỹ và Trung Quốc có thể đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài gần một năm qua, thị trường khoán Việt Nam trong ngày 13.2 đã tiếp tục có một phiên giao dịch tăng điểm liên tiếp sau hai phiên tăng điểm ấn tượng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

VN-Index giảm sâu, chứng khoán "rực lửa"

Thiên Bình |

Trong phiên giao dịch sáng 4.1, cả thị trường nhập trong sắc đỏ, VN-Index giảm sâu và có thời điểm bị đẩy lùi về sát mốc 860 điểm.