Nhà máy thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung cán mốc sản lượng 10 tỉ kWh

LINH CHI |

Ngày 11.2, Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) - dự án thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung đã cán đích sản lượng 10 tỉ kWh hòa vào điện lưới quốc gia.

Năm 2010, Tổ máy số 1 của nhà máy đi vào phát điện, Thủy điện Bản Vẽ chính thức hòa vào điện lưới quốc gia. Tháng 4 năm 2011, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ra quyết định thành lập Công ty thuỷ điện Bản Vẽ.

Thủy điện Bản Vẽ là dự án thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung. Với hồ chứa nước dung tích 1,8 tỉ m3, bên cạnh mục tiêu phát điện, dự án còn đảm bảo cấp nước hạ du, cắt lũ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả trong mùa lũ hằng năm...

Đến nay, sản lượng điện của dự án đã đạt 10 tỉ kWh, nộp các khoản vào Ngân sách Nhà nước hơn một ngàn tỉ đồng.

LINH CHI
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện - nguồn năng lượng cho Châu Á trong thế kỷ 21?

Huyền Anh |

Thủy điện - nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới hiện đang đóng góp tới 15,9% sản lượng điện toàn cầu. Sang thế kỷ 21, thủy điện sẽ trở thành một trong những cách thức sản xuất điện hiệu quả và tiết kiệm nhất? Xin giới thiệu tới bạn đọc một góc nhìn khác.

Nguy cơ thiếu nước năm 2020:Quảng Nam khuyến nghị thủy điện ngưng hoạt động

Thanh Chung |

Mưa ít, khiến các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên các hệ thống sống Vu Gia, Thu Bồn, Quảng Nam cạn kiệt. Hiện, phần lớn các hồ chỉ tích được khoảng 40-50% dung tích so với thiết kế. Nguy cơ thiếu nước tưới tiêu cho nông nghiệp trên diện rộng, xâm nhập mặn sâu và thiếu nước sinh hoạt cho cả triệu dân vùng hạ du trong năm 2020. Trước mối nguy này, Quảng Nam đã khuyến nghị, tạm dừng hoạt động phát điện 2 thủy điện ở thượng nguồn Vu Gia.

Quảng Trị khánh thành thêm một thủy điện trên sông Đakrông

HƯNG THƠ |

Sau gần 2 năm thi công, thủy điện Đakrông 4 (xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) có công suất 28MW đã khánh thành, đưa vào sử dụng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thủy điện - nguồn năng lượng cho Châu Á trong thế kỷ 21?

Huyền Anh |

Thủy điện - nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới hiện đang đóng góp tới 15,9% sản lượng điện toàn cầu. Sang thế kỷ 21, thủy điện sẽ trở thành một trong những cách thức sản xuất điện hiệu quả và tiết kiệm nhất? Xin giới thiệu tới bạn đọc một góc nhìn khác.

Nguy cơ thiếu nước năm 2020:Quảng Nam khuyến nghị thủy điện ngưng hoạt động

Thanh Chung |

Mưa ít, khiến các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên các hệ thống sống Vu Gia, Thu Bồn, Quảng Nam cạn kiệt. Hiện, phần lớn các hồ chỉ tích được khoảng 40-50% dung tích so với thiết kế. Nguy cơ thiếu nước tưới tiêu cho nông nghiệp trên diện rộng, xâm nhập mặn sâu và thiếu nước sinh hoạt cho cả triệu dân vùng hạ du trong năm 2020. Trước mối nguy này, Quảng Nam đã khuyến nghị, tạm dừng hoạt động phát điện 2 thủy điện ở thượng nguồn Vu Gia.

Quảng Trị khánh thành thêm một thủy điện trên sông Đakrông

HƯNG THƠ |

Sau gần 2 năm thi công, thủy điện Đakrông 4 (xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) có công suất 28MW đã khánh thành, đưa vào sử dụng.