Nhà máy in tiền sẽ được nâng cấp trong 2 năm tới

Lam Duy |

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho hay, dự án mở rộng Nhà máy in tiền Quốc gia lần này sẽ hoàn thành trong 1-2 năm tới.

Cụ thể, theo ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, một dự án lớn đang được ngành ngân hàng triển khai nhằm mở rộng quy mô, tăng cường năng lực sản xuất hiện đại tiên tiến cho Nhà máy in tiền Quốc gia.

"Dự án đang được khẩn trương xây dựng và sớm hoàn thiện trong 1-2 năm tới đây" - ông Đào Minh Tú cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, sau khi dự án được hoàn thành, năng lực sản xuất, công nghệ in ấn hiện đại của Nhà máy in tiền Quốc gia sẽ được nâng tầm ở mức độ cao.

Điều này cũng đòi hỏi năng lực quản trị, trình độ kỹ thuật tiên tiến của cán bộ quản lý, điều hành, cán bộ kỹ thuật cũng phải được nâng tầm cao hơn mới đáp ứng được yêu cầu của một nhà máy mới.

Dự án này được triển khai xuất phát từ thực tế, qua 30 năm hoạt động, đến nay cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà máy in tiền Quốc gia có không ít bộ phận xuống cấp và trở nên lạc hậu, trong khi công nghệ in trên thế giới đang ngày càng phát triển.

Vì thế, nhà máy cần phải tiếp tục nhanh chóng tiếp cận thích ứng với công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp.

Trước đó, một dự án đầu tư phát triển và mở rộng Nhà máy in tiền Quốc gia cũng được triển khai từ năm 2013, hoàn thành cuối năm 2014 và chuyển giao, đi vào hoạt động từ năm 2015.

Ở dự án này, Nhà máy in tiền Quốc gia được đầu tư mở rộng nhà xưởng, đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất của nhà máy trong thời gian trước mắt.

Việc mở rộng xây dựng nhà xưởng và nâng cấp trang thiết bị công nghệ đối với Nhà máy in tiền Quốc gia là hết sức cần thiết để góp phần bảo đảm an toàn, an ninh tiền tệ quốc gia. Phó Thống đốc Đào Minh Tú đánh giá, việc nhà máy tiếp cận thích ứng với công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp không chỉ nhằm đảm bảo sản xuất đủ khối lượng tiền mặt cho nền kinh tế mà còn phải nâng cao chất lượng của đồng tiền ngày càng đẹp, bền hơn, ưu việt hơn, có khả năng bảo mật, bảo an hơn.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy In tiền Quốc gia có tân Chủ tịch

Thiên Bình |

Ông Lê Thái Nam được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV nhà máy In tiền Quốc gia.

Nhà máy in tiền quốc gia lỗ 11,2 tỉ đồng: Vì sao?

Lan Hương |

Nhà máy In tiền Quốc gia với hoạt động kinh doanh duy nhất hiện nay là in, đúc tiền vừa báo lỗ hơn 11,2 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong khi cùng kì năm 2018, nhà máy báo lãi 60,4 tỉ đồng.

Nhà máy In tiền quốc gia báo lỗ 11,2 tỉ đồng, Kế toán trưởng nói gì?

Lan Hương |

Nhà máy In tiền quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 với khoản lỗ lũy kế hơn 11,2 tỉ đồng. Trao đổi với PV báo Lao động, Kế toán trưởng của Nhà máy In tiền quốc gia cho biết "kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhà máy In tiền Quốc gia có tân Chủ tịch

Thiên Bình |

Ông Lê Thái Nam được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV nhà máy In tiền Quốc gia.

Nhà máy in tiền quốc gia lỗ 11,2 tỉ đồng: Vì sao?

Lan Hương |

Nhà máy In tiền Quốc gia với hoạt động kinh doanh duy nhất hiện nay là in, đúc tiền vừa báo lỗ hơn 11,2 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong khi cùng kì năm 2018, nhà máy báo lãi 60,4 tỉ đồng.

Nhà máy In tiền quốc gia báo lỗ 11,2 tỉ đồng, Kế toán trưởng nói gì?

Lan Hương |

Nhà máy In tiền quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 với khoản lỗ lũy kế hơn 11,2 tỉ đồng. Trao đổi với PV báo Lao động, Kế toán trưởng của Nhà máy In tiền quốc gia cho biết "kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy”.