Nhà máy in tiền quốc gia lỗ 11,2 tỉ đồng: Vì sao?

Lan Hương |

Nhà máy In tiền Quốc gia với hoạt động kinh doanh duy nhất hiện nay là in, đúc tiền vừa báo lỗ hơn 11,2 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong khi cùng kì năm 2018, nhà máy báo lãi 60,4 tỉ đồng.

Trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm xuống còn 906 tỉ đồng, giảm 91 tỉ đồng so với cùng kì năm trước.

Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm còn khoảng 20,2 tỉ đồng, giảm 66,6 tỉ đồng so với cùng kì năm trước. Trong khi đó cùng kì năm 2018, mức lợi nhuận ghi nhận ở mục này là 66 tỉ đồng.

Bảng so sánh kết quả kinh doanh của Nhà máy In tiền Quốc gia trong năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.
Bảng so sánh kết quả kinh doanh của Nhà máy In tiền Quốc gia trong năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.
Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng xuống còn âm 6,9 tỉ đồng.

Nguyên nhân là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. Mặc dù chi phí tài chính có giảm nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính lại giảm mạnh hơn.

Trước đó, lợi nhuận sau thuế của Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2018 là 44,4 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 51,1 tỉ đồng.

Tại báo cáo ngày 30.6.2019, tổng tài sản của Nhà máy In tiền Quốc gia là 2.267 tỉ đồng, tăng nhẹ so với con số 2.228 tỉ hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp là 1.908 tỉ, nợ phải trả 359 tỉ, tiền và các khoản tương đương tiền 332 tỉ đồng.

Nhà máy In tiền Quốc gia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, báo Lao động đăng tải bài viết “Nhà máy In tiền quốc gia báo lỗ 11,2 tỉ đồng, Kế toán trưởng nói gì?” trong đó có phần trả lời của bà Phan Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng của Nhà máy In tiền Quốc gia về thông tin hoạt động thua lỗ của Nhà máy trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đại diện Nhà máy In tiền Quốc gia cho biết “Thứ nhất, Nhà máy In tiền Quốc gia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh duy nhất hiện nay là in, đúc tiền. Nhà máy là doanh nghiệp công ích, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước không giao chỉ tiêu lợi nhuận đối với Nhà máy.

Thứ hai, số lượng, doanh thu và chi phí từ hoạt động in đúc tiền của Nhà máy là hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế, việc điều hành chính sách tiền tệ và theo đúng kế hoạch do Thống đốc Ngân hàng nhà nước giao.

Thứ ba, là đơn vị sản xuất sản phẩm dịch vụ công, Nhà máy thực hiện cơ chế quyết toán giá với Nhà nước. Theo đó, toàn bộ các chi phí sản xuất có liên quan được tập hợp, trình Ngân hàng nhà nước và Bộ Tài chính duyệt quyết toán giá sau khi kết thúc năm tài chính. Do đó, kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy".

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy In tiền quốc gia báo lỗ 11,2 tỉ đồng, Kế toán trưởng nói gì?

Lan Hương |

Nhà máy In tiền quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 với khoản lỗ lũy kế hơn 11,2 tỉ đồng. Trao đổi với PV báo Lao động, Kế toán trưởng của Nhà máy In tiền quốc gia cho biết "kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy”.

Tỷ giá ngoại tệ 18.8: Bất chấp rủi ro, USD vẫn tăng, đã đến lúc chốt lời?

H.M |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (18.8): Giá USD chợ đen tăng nhẹ phiên cuối tuần. Doanh số bán lẻ Mỹ được công bố tăng mạnh mẽ khiến các nhà đầu tư bắt đầu giảm bớt lo ngại về việc suy giảm kinh tế toàn cầu.

Tỷ giá ngoại tệ 17.8: USD chợ đen tăng nhẹ cuối tuần

H.M |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (17.8): Giá USD tăng nhẹ trên thị trường tự do. Những áp lực không ngừng tăng trên thị trường nhưng USD vẫn trụ vững.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nhà máy In tiền quốc gia báo lỗ 11,2 tỉ đồng, Kế toán trưởng nói gì?

Lan Hương |

Nhà máy In tiền quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 với khoản lỗ lũy kế hơn 11,2 tỉ đồng. Trao đổi với PV báo Lao động, Kế toán trưởng của Nhà máy In tiền quốc gia cho biết "kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy”.

Tỷ giá ngoại tệ 18.8: Bất chấp rủi ro, USD vẫn tăng, đã đến lúc chốt lời?

H.M |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (18.8): Giá USD chợ đen tăng nhẹ phiên cuối tuần. Doanh số bán lẻ Mỹ được công bố tăng mạnh mẽ khiến các nhà đầu tư bắt đầu giảm bớt lo ngại về việc suy giảm kinh tế toàn cầu.

Tỷ giá ngoại tệ 17.8: USD chợ đen tăng nhẹ cuối tuần

H.M |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (17.8): Giá USD tăng nhẹ trên thị trường tự do. Những áp lực không ngừng tăng trên thị trường nhưng USD vẫn trụ vững.