Nhà hát Thủ Thiêm, cao tốc 34.000 tỉ và căn bệnh đầu tư công

Xuân Hùng |

“Câu chuyện xây dựng nhà hát nhạc hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch ở Thủ Thiêm và những vấn đề chất lượng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hiện nay là những bài học rất rõ ràng về kỷ luật quản lý đầu tư công” - TS Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương trả lời phỏng vấn Báo Lao Động ngày 17.10.

Theo TS Nguyễn Đình Cung, việc HĐND TP. Hồ Chí Minh quyết định xây dựng nhà hát 1.500 tỉ đồng tại Thủ Thiêm là một điển hình của “bệnh” đầu tư công. Theo TS Nguyễn Đình Cung, việc đưa ra quyết định xây dựng nhà hát ngay tức thì nhận được nhiều phản ứng gay gắt của dư luận như vậy, là bài học cần thiết trong việc đưa ra kế hoạch cho việc đầu tư công. 

Theo TS Cung, đầu tư một công trình, dự án hàng nghìn tỉ bằng vốn ngân sách không phải chuyện chơi, không thể dựa vào yếu tố "mong muốn", "kỳ vọng" hay "ấp ủ đã lâu" mà làm được khi chưa có nghiên cứu khả thi về mặt hiệu quả kinh tế.

“Và khi gặp phải rất nhiều ý kiến phản đối, những người có trách nhiệm lại đưa ra những giải trình không có chuyên môn, giá trị vì vậy chỉ làm cho dư luận bức xúc thêm mà thôi” - TS Cung nói. 

Về dự án đường cao tốc 34.000 tỉ ngay sau khi đưa vào sử dụng đã xảy ra sụt lún, ổ gà thể hiện chất lượng thi công thấp cũng là một điển hình về “bệnh” đầu tư công.

Theo TS Cung, đầu tư công nghĩa là dùng tiền ngân sách nhưng việc quản lý vốn đầu tư công trong quá trình thực hiện dự án không tốt dẫn đến dự án ngay khi đưa vào sử dụng đã bộc lộ những bất cập, chất lượng không đạt yêu cầu.

Theo TS Nguyễn Đình Cung, việc chỉ xử lý những người có trách nhiệm liên quan đến dự án này mức rút kinh nghiệm là quá nhẹ. “Nếu chỉ xử lý nhẹ như thế thì căn bệnh đầu tư công ngày càng nặng hơn mà thôi”. 

Cũng về vấn đề trên, trả lời PV Báo Lao Động, GS.TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng cho rằng, vị lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng giải thích đường hỏng do… mưa rơi là cách giải thích vô cảm, vô trách nhiệm. “Nếu như thế thì bây giờ mỗi lần làm cao tốc xong làm luôn mái che à?” - GS Nguyễn Mại nêu vấn đề. 

Theo GS Mại, 34.000 tỉ đồng ngân sách là con số không hề nhỏ, đó là đóng góp của toàn dân cho phát triển kinh tế - xã hội, do vậy, những người ra quyết định, thực hiện dự án cần có ý thức rõ trách nhiệm của mình và phải chịu trách nhiệm để xảy ra hậu quả.

“Theo tôi, ở dự án này, Bộ trưởng Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm hoặc ông ấy phải truy cho ra người chịu trách nhiệm chứ không thể rút kinh nghiệm chung chung được” - ông Mại nói. 

Cũng theo ông Mại, vấn đề lãng phí là việc rất quan trọng trong phát triển kinh tế. “Có thời kỳ, lãng phí chiếm tới 5% nền kinh tế, nếu chúng ta hạn chế được vấn đề này, sức mạnh nền kinh tế sẽ tăng lên không chỉ về tiền mà còn tăng tính minh bạch, cạnh tranh”. 

Trả lời Báo Lao Động, TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, chừng nào nền kinh tế, sự phát triển của nền kinh tế, của các doanh nghiệp vẫn còn dựa quá nhiều vào quan hệ, vào việc xin - cho thì vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và bất công.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bộ Văn hóa lên tiếng về nhà hát 1.500 tỉ ở Thủ Thiêm

Đào Bích |

Ông Nguyễn Thái Bình - người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh, những dự án như Nhà hát Thủ Thiêm là điều đáng mừng đối với ngành văn hóa.

Ca sĩ Mỹ Linh "có đáng" bị ném đá khi bày tỏ ý kiến về xây dựng nhà hát 1.500 tỷ?

H.M |

Trước dự án Nhà hát 1.500 tỷ tại TPHCM, ca sĩ Mỹ Linh đã có những ý kiến bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ ca sĩ đã vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận.

TPHCM xây nhà hát Trần Hữu Trang: Đem 132 tỉ đồng ngân sách ra "đắp chiếu"

Huân Cao |

Công trình nhà hát cải lương từ dự toán 60 tỉ đồng đã đội lên 132 tỉ đồng do thay đổi quy mô, bổ sung khối lượng diện tích sàn, sai sót trong việc thẩm định hồ sơ. Tuy nhiên sau khi hoàn thành công trình không đáp ứng được yêu cầu biểu diễn, dẫn đến việc đầu tư công trình không hiệu quả.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Bộ Văn hóa lên tiếng về nhà hát 1.500 tỉ ở Thủ Thiêm

Đào Bích |

Ông Nguyễn Thái Bình - người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh, những dự án như Nhà hát Thủ Thiêm là điều đáng mừng đối với ngành văn hóa.

Ca sĩ Mỹ Linh "có đáng" bị ném đá khi bày tỏ ý kiến về xây dựng nhà hát 1.500 tỷ?

H.M |

Trước dự án Nhà hát 1.500 tỷ tại TPHCM, ca sĩ Mỹ Linh đã có những ý kiến bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ ca sĩ đã vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận.

TPHCM xây nhà hát Trần Hữu Trang: Đem 132 tỉ đồng ngân sách ra "đắp chiếu"

Huân Cao |

Công trình nhà hát cải lương từ dự toán 60 tỉ đồng đã đội lên 132 tỉ đồng do thay đổi quy mô, bổ sung khối lượng diện tích sàn, sai sót trong việc thẩm định hồ sơ. Tuy nhiên sau khi hoàn thành công trình không đáp ứng được yêu cầu biểu diễn, dẫn đến việc đầu tư công trình không hiệu quả.