Nhà đầu tư nên làm gì trong nhịp phục hồi của thị trường chứng khoán?

Tùng Thư |

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp hồi phục để hạ tỉ trọng cổ phiếu về mức 20% và hạn chế bán đuổi tại các nhịp giảm mạnh hoặc có thể xem xét mua bình quân giá thấp và bán ra ở nhịp hồi phục.

Phiên giao dịch 28.1, VN-Index “bốc hơi” 71 điểm, theo Yuanta Việt Nam, diễn biến này cho thấy chỉ báo tâm lý ngắn hạn giảm về gần vùng bi quan thái quá cho thấy thị trường rất có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục trong 1-2 phiên tới.

Phiên 29.1, VN-Index đã phục hồi 32 điểm, tương đương 3,19%, lên 1.056,61 điểm.

Số cổ phiếu tăng giá trên sàn HOSE áp đảo (375) số cổ phiếu giảm giá (90). Ngoài ra, có 35 cổ phiếu đứng giá tham chiếu.

Đặc biệt, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE lên đến trên 13.100 tỉ đồng chỉ trong phiên sáng kéo chỉ số tăng mạnh. Phiên chiều thanh khoản chỉ có thêm khoảng 2.700 tỉ đồng.

Theo nhận định của Yuanta Việt Nam, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm và cân bằng tại vùng hỗ trợ 970 – 1.000 điểm của chỉ số VN-Index”, Yuanta Việt Nam nêu quan điểm.

Do đó, Yuanta Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp hồi phục để hạ tỉ trọng cổ phiếu về mức 20% và hạn chế bán đuổi tại các nhịp giảm mạnh hoặc có thể xem xét mua bình quân giá thấp và bán ra ở nhịp hồi phục.

Một số cổ phiếu được Yuanta dự báo tăng trong cả ngắn hạn và trung hạn là HBC, SZC, BCM. Nhà đầu tư được khuyến nghị nắm giữ những cổ phiếu này.

Các mã được dự báo giảm trong ngắn hạn và tăng trong trung hạn là TIP, REE, PVP. HDC, DGC, NKG, MSN. Yuanta khuyến nghị bán với các cổ phiếu này.

Trước đó, vào ngày 23.1, Lao Động đã thông tin về dự báo thị trường trong ngắn hạn (1-4 tuần) của Chứng khoán MiraeAsset Việt Nam (MASVN), Theo đó, MASVN VN-Index sẽ có xu hướng giảm điểm trong ngắn hạn, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn đang ở mức -2 (Trung tính).

Trong trung hạn (3-6 tháng tới), MASVN dự báo chỉ số đi ngang với mốc hỗ trợ là 1.100 điểm.

Trong dài hạn (6-12 tháng tới), VN-Index được dự báo tăng, ngưỡng hỗ trợ là mốc 1.050 điểm.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Những công ty chứng khoán đứng ngoài sóng thăng hoa của thị trường năm 2020

Minh An |

Năm 2020 được coi là năm thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam với số lượng tài khoản chứng khoán tăng kỷ lục, cổ phiếu chứng khoán liên tục tím trần. Tuy nhiên, chỉ có gần một nửa số công ty chứng khoán báo lãi tăng so với 2019. Hơn một nửa còn lại “ngậm ngùi” báo lãi giảm, thậm chí lỗ trong năm 2020.

Loạt "tân binh" sẽ đổ bộ sàn chứng khoán trong tuần tới

Tùng Thư |

Tuần giao dịch từ 25 đến 29.1, thị trường chứng khoán sẽ đón loạt tân binh OCB, L40, CFM, BCE.

Cửa sáng cho thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng

Minh An |

Nhiều công ty chứng khoán nhận định việc đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trên danh sách các thị trường mới nổi trước năm 2025 của Chính phủ là hoàn toàn khả thi.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Những công ty chứng khoán đứng ngoài sóng thăng hoa của thị trường năm 2020

Minh An |

Năm 2020 được coi là năm thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam với số lượng tài khoản chứng khoán tăng kỷ lục, cổ phiếu chứng khoán liên tục tím trần. Tuy nhiên, chỉ có gần một nửa số công ty chứng khoán báo lãi tăng so với 2019. Hơn một nửa còn lại “ngậm ngùi” báo lãi giảm, thậm chí lỗ trong năm 2020.

Loạt "tân binh" sẽ đổ bộ sàn chứng khoán trong tuần tới

Tùng Thư |

Tuần giao dịch từ 25 đến 29.1, thị trường chứng khoán sẽ đón loạt tân binh OCB, L40, CFM, BCE.

Cửa sáng cho thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng

Minh An |

Nhiều công ty chứng khoán nhận định việc đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trên danh sách các thị trường mới nổi trước năm 2025 của Chính phủ là hoàn toàn khả thi.