Nhà đầu tư HDI Global SE bị tuýt còi vì che giấu tỉ lệ sở hữu tại PVI

Gia Miêu |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HDI Global SE vì đã có hành vi che giấu tỉ lệ sở hữu thực sự của nhà đầu tư này tại Công ty cổ phần PVI.

Cụ thể, theo quyết định xử phạt của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, HDI Global SE bị phạt 125 triệu đồng vì đã có hành vi thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Đó là trong khoản thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, HDI Global SE đã thực hiện một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với hơn 15,4 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần PVI (mã PVI) để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Ngoài ra, nhà đầu tư ngoại này cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng vì đã vi phạm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, tính đến thời điểm 31.01.2019, HDI Global SE sở hữu tổng cộng hơn 126 triệu cổ phiếu PVI, bao gồm: sở hữu trực tiếp 83,711,071 cổ phiếu PVI, sở hữu 27,117,895 cổ phiếu PVI thông qua Funderburk Lighthouse Limited, sở hữu 15,468,250 cổ phiếu PVI thông qua Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời, chiếm 54,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PVI, vượt tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần PVI trước ngày 19.4.2019. Do đó, Uỷ ban Chứng khoán cũng buộc HDI Global SE phải chuyển nhượng cổ phiếu PVI để giảm tỉ lệ theo thời gian quy định từ khi nhận quyết định xử phạt, tính từ thời điểm 17.4.2021.

Được biết, HDI Global SE là công ty do Tập đoàn Bảo hiểm Talanx sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty này là một trong số những nhà bảo hiểm công nghiệp hàng đầu của Đức. HDI đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với PVI từ tháng 8 năm 2011 với việc mua 25% cổ phần của PVI. Mục tiêu của thỏa thuận mua cổ phần PVI khi đó là nhằm giúp HDI nhanh chóng tiếp cận tới một khu vực đang tăng trưởng mạnh và thỏa thuận bao gồm cả quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng không còn khiến thị trường “lo sợ”

Thế Lâm |

Khối ngoại từ hàng chục năm trở lại đây luôn là một “thế lực” lớn trên thị trường chứng khoán về cả yếu tố dòng vốn và sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên gần đây, tâm lí thị trường được cho rằng không còn lo lắng nhiều mỗi khi khối ngoại bán ròng mạnh trên thị trường.

Ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bán cổ phiếu, tỉ lệ sở hữu ROS còn 40,95%

Gia Miêu |

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch bán ra hàng triệu cổ phiếu của các đơn vị thành viên, đặc biệt là sau khi ông từ nhiệm vị trí Chủ tịch Công ty cổ phần FLC Faros (ROS).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng không còn khiến thị trường “lo sợ”

Thế Lâm |

Khối ngoại từ hàng chục năm trở lại đây luôn là một “thế lực” lớn trên thị trường chứng khoán về cả yếu tố dòng vốn và sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên gần đây, tâm lí thị trường được cho rằng không còn lo lắng nhiều mỗi khi khối ngoại bán ròng mạnh trên thị trường.

Ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bán cổ phiếu, tỉ lệ sở hữu ROS còn 40,95%

Gia Miêu |

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch bán ra hàng triệu cổ phiếu của các đơn vị thành viên, đặc biệt là sau khi ông từ nhiệm vị trí Chủ tịch Công ty cổ phần FLC Faros (ROS).