Nguyên nhân cháy phần lớn là do chập điện

Việt Dũng |

Tính đến hết tháng 10.2020, cả nước xảy ra 17 vụ cháy lớn trong các khu công nghiệp, nổi lên là địa bàn TPHCM, Long An. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, phần lớn nguyên nhân cháy là do chập điện, có thể chập hệ thống điện hoặc chập ở thiết bị sản xuất.

Diễn biến cháy phức tạp

Theo đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CS PCCC&CNCH), Bộ Công an, đến cuối năm 2019, cả nước có 336 khu công nghiệp (KCN) đã đi vào hoạt động. Các KCN hoạt động đa dạng loại hình sản xuất: Hoá chất, may mặc, chế biến gỗ… Các KCN này tập trung chủ yếu ở một số tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Nam, Long An.

Thời gian qua, tình hình diễn biến đám cháy ở các nơi này khá phức tạp. Theo thống kê từ đầu năm 2019 đến hết tháng 10.2020, toàn quốc xảy ra gần 200 vụ cháy ở các loại hình cơ sở sản xuất, các kho chế biến. Các vụ cháy lớn trong các KCN là 17 vụ, nổi cộm là địa bàn TPHCM, Long An.

Thiệt hại về vật chất trong 11 vụ cháy lớn này (6/17 vụ đang thống kê theo dõi) xấp xỉ 600 tỉ đồng. Nếu thống kê cả 6 vụ còn lại thì thiệt hại không dưới 800 tỉ đồng, thậm chí lên tới hàng nghìn tỉ đồng, chiếm 70% tổng số thiệt hại các vụ cháy của toàn quốc. Trong các vụ cháy lớn kể trên, thiệt hại về người xảy ra ở vụ cháy tại Công ty TNHH Song Ngân - KCN Phú Thị (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) khiến 3 người tử vong.

Đại tá Khương cho biết, nguyên nhân các vụ cháy, theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, phần lớn là do chập điện. Có thể chập điện trên hệ thống điện, có thể chập điện ở thiết bị sản xuất. “Việc chập điện này là nguyên nhân khách quan, song nó cũng xuất phát từ ý thức của con người, từ thiết kế hệ thống, vận hành hệ thống” - ông Nguyễn Minh Khương nói.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp

Đại tá Khương cho rằng, việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp trong công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy là đặc biệt quan trọng. Việc tự kiểm tra giúp cơ sở nhận thấy những thiếu sót còn tồn tại và có biện pháp khắc phục. Khi cơ sở báo cáo lên cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC, lực lượng PCCC có biện pháp, giải pháp để hướng dẫn khắc phục.

Đến nay, Cục Cảnh sát PCCC đã ban hành ra tài liệu hướng dẫn việc thực hiện công tác PCCC đối với các cơ sở hoá chất. Trong các KCN, có những cơ sở hoá chất rất lớn và gần như cơ sở nào cũng sử dụng hoá chất (như cơ sở dệt may, chế biến gỗ, giày da…). Khi cháy nổ, hoá chất không chỉ gây nguy hiểm đển tính mạng con người mà còn cả môi trường, nguồn nước, không khí. Chính vì vậy, Cục Cảnh sát PCCC đã có những chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát PCCC địa phương cũng như hướng dẫn đến các cơ quan doanh nghiệp trong các KCN nhằm đảm bảo an toàn PCCC.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt các thiết kế và nghiệm thu về PCCC đối với các cơ sở, trong đó có các KCN. Ở các KCN, lực lượng chức năng chấn chỉnh việc thẩm định, nghiệm thu với các thiết bị, khoang ngăn cháy, khung… Cục cũng nâng cao chất lượng công tác nghiệm thu kiểm định phương tiện PCCC, chỉ đạo quyết liệt về kiểm định chặt chẽ chất lượng phương tiện, thiết bị về phòng cháy khi đưa vào công trình.

Thời gian tới, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC. Các cơ sở vi phạm về PCCC sẽ bị đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, cộng đồng biết, để cùng giám sát phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC. Kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ các cơ sở có vi phạm nghiêm trọng về PCCC mà có thể dẫn đến nguy cơ chết người, thiệt hại về tài sản.

Lực lượng cảnh sát PCCC sẽ ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về PCCC, trong đó có việc cảnh báo cháy sớm, giúp cho phát hiện cháy sớm để cảnh báo đến người dân, người chủ cơ sở, lực lượng cảnh sát PCCC.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp không coi trọng phòng, chống cháy nổ và hậu quả

Nam Dương - Anh Thư |

Tình hình tai nạn lao động và các vụ cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi một trong những nguyên nhân từ lỗi của con người trong quản lý, từ sự thiếu ý thức và cả kiến thức, trách nhiệm của các chủ đầu tư, nhà thầu, người sử dụng lao động đến an toàn lao động và công trình, nhà xưởng...

Cháy nổ tại khu công nghiệp: Nguy cơ cao, thiệt hại lớn

hải anh |

Tại cấp cơ sở, Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trong đó có phòng chống cháy nổ. Tại đơn vị, công ty và CĐ công ty quan niệm mỗi người quản lý ở mỗi xưởng có 2 con mắt để quan sát thì mỗi an toàn vệ sinh viên ở mỗi tổ trong toàn nhà máy sẽ tạo ra hàng trăm con mắt để kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ mất an toàn trong nhà máy.

Công nhân tự tin trong công tác phòng cháy chữa cháy

Bảo Hân - Đỗ Phương |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân (CN) ở các khu công nghiệp đều cho biết, họ được tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) đầy đủ. Hầu hết CN đều khẳng định biết cách sử dụng bình PCCC nếu xảy ra hoả hoạn.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Doanh nghiệp không coi trọng phòng, chống cháy nổ và hậu quả

Nam Dương - Anh Thư |

Tình hình tai nạn lao động và các vụ cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi một trong những nguyên nhân từ lỗi của con người trong quản lý, từ sự thiếu ý thức và cả kiến thức, trách nhiệm của các chủ đầu tư, nhà thầu, người sử dụng lao động đến an toàn lao động và công trình, nhà xưởng...

Cháy nổ tại khu công nghiệp: Nguy cơ cao, thiệt hại lớn

hải anh |

Tại cấp cơ sở, Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trong đó có phòng chống cháy nổ. Tại đơn vị, công ty và CĐ công ty quan niệm mỗi người quản lý ở mỗi xưởng có 2 con mắt để quan sát thì mỗi an toàn vệ sinh viên ở mỗi tổ trong toàn nhà máy sẽ tạo ra hàng trăm con mắt để kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ mất an toàn trong nhà máy.

Công nhân tự tin trong công tác phòng cháy chữa cháy

Bảo Hân - Đỗ Phương |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân (CN) ở các khu công nghiệp đều cho biết, họ được tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) đầy đủ. Hầu hết CN đều khẳng định biết cách sử dụng bình PCCC nếu xảy ra hoả hoạn.