Nguy cơ “trắng tay” bản quyền EPL ngày càng đến gần các nhà đài

Thế Lâm |

Càng gần cuối mùa giải 2018-2019 tại các quốc gia Châu Âu, thì nỗi lo “trắng tay” bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh (EPL) cũng ngày càng đến gần. Nỗi lo ở đây không chỉ là không có, mà chính là câu hỏi lấy gì để cạnh tranh?

“Trắng tay” và “trắng tin”…

Cách đây nhiều tháng, thông tin Facebook bỏ ra hơn 260 triệu USD mua độc quyền bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại bốn quốc gia đã được đề cập đến như một nguy cơ “trắng tay” bản quyền giải này đối với các nhà đài THTT Việt Nam.

Phía Facebook cũng tuyệt nhiên kín tiếng về sự hợp tác trong vấn đề này cho tới thời điểm hiện nay, dù chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa mùa giải kết thúc.

Ở chiều ngược lại, cũng cho tới thời điểm này, chưa nhà đài THTT nào tại Việt Nam “bắn” tin có được sự hợp tác với Facebook về bản quyền giải EPL 3 mùa từ năm 2019-2022.

Vấn đề sau mùa giải hiện tại, bản quyền giải EPL những mùa tiếp theo sẽ được K+ tiếp tục như thế nào đã được chúng tôi đặt ra, nhưng nhà đài này cho rằng chưa thể cung cấp thông tin.

Hiện tại, K+ vẫn đang nắm bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh đến hết mùa bóng 2018-2019. Đây là mùa bóng cuối cùng trong 3 mùa của giải EPL mà K+ đã từng phải bỏ ra hơn 40 triệu USD để có được bản quyền phát sóng.

Trong khi đó, một trong số ba “ông lớn” THTT tại Việt Nam hiện nay là SCTV đã đầu tư vào bản quyền cúp FA của Anh và một “ông lớn” khác là VTVCab lại mua bản quyền phát sóng giải Hạng nhất Anh.

Chờ… gian nan phía trước

Hoàn toàn có thể, từ mùa giải 2019-2020, người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam phải quen với việc không có bản quyền giải EPL để xem qua các kênh THTT.

Bản quyền phát sóng các giải bóng đá hàng đầu Châu Âu đang ngày càng đắt đỏ.

Trong ba năm trở lại đây, K+ đã dần hết quyền phát sóng hai trong số ba giải bóng đá quốc gia hấp dẫn nhất Châu Âu là Series A (Italia) và La Liga (Tây Ban Nha).

Trong trường hợp cuối mùa bóng này K+ hết luôn bản quyền giải EPL và sẽ không phát những mùa tới, về bóng đá nhà đài này chỉ còn bản quyền giải Champions League và Europa League.

Bản quyền phát sóng các giải bóng đá lớn đang dần bị xé lẻ cho nhiều bên (nguồn ảnh: K+).
Bản quyền phát sóng các giải bóng đá lớn đang dần bị xé lẻ cho nhiều bên (nguồn ảnh: K+).

Vì sao việc K+ sở hữu bản quyền phát sóng các giải bóng đá hàng đầu Châu Âu lại được chú ý như vậy?

Bởi ngay từ những năm đầu cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, K+ đã định hướng xây dựng mình trở thành nhà đài THTT hàng đầu về các giải thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, và dùng đó để làm đòn bẫy thu hút thuê bao trong suốt gần 10 năm qua.

Khi giá bản quyền phát sóng các giải bóng đá càng đắt đỏ thì xu hướng tập trung bản quyền cũng hoàn toàn đổ vỡ, thay vào đó là sự xé lẻ.

Hiện nay, chúng ta có thể xem giải Bundesliga (Đức) trên FOX Sports, Series A trên FPT Play, La Liga trên www.goal.com chứ không thể xem cùng trên một đầu mối K+ như nhiều năm trước nữa.

Điều này ảnh hưởng thế nào tới chiến lược xây dựng K+ trở thành một đài THTT tập trung nhiều về thể thao với cốt lõi là các giải đấu lớn, hấp dẫn của các quốc gia và cấp khu vực?

Trả lời câu hỏi này phía K+ cho biết: Chiến lược đầu tư nội dung sẽ có nhiều thay đổi vào năm 2019. Những thay đổi này K+ sẽ công bố ở những thời điểm phù hợp.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Facebook, Amazon, Google vung tiền mua bản quyền phát sóng thể thao: Điều gì đang xảy ra?

M.P (tổng hợp) |

Sẵn sàng chi tới hàng chục USD, thậm chí cả tỉ USD để mua về bản quyền phát sóng trực tiếp các giải đấu thể thao trên nền tảng của mình. Sau các vụ ông lớn Facebook, Amazon, Google vung tiền mua bản quyền phát sóng thể thao, có vẻ như 3 ông lớn này đang muốn lấn sân sang truyền hình.

Facebook phát sóng Ngoại hạng Anh: Khó cho nhà đài, lợi cho người hâm mộ

Thế Lâm |

Thông tin Facebook trúng thầu gói độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh (EPL) tại 4 quốc gia (Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia) trong ba mùa giải từ 2019-2022 đã lan truyền từ tháng 7.2018. 

Đã có 219 quốc gia, vùng lãnh thổ có bản quyền phát sóng World Cup 2018, trừ Việt Nam

Bích Hà |

Tính đến hiện tại, đã có 219 quốc gia, vùng lãnh thổ đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018, nhưng chưa có tên Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Facebook, Amazon, Google vung tiền mua bản quyền phát sóng thể thao: Điều gì đang xảy ra?

M.P (tổng hợp) |

Sẵn sàng chi tới hàng chục USD, thậm chí cả tỉ USD để mua về bản quyền phát sóng trực tiếp các giải đấu thể thao trên nền tảng của mình. Sau các vụ ông lớn Facebook, Amazon, Google vung tiền mua bản quyền phát sóng thể thao, có vẻ như 3 ông lớn này đang muốn lấn sân sang truyền hình.

Facebook phát sóng Ngoại hạng Anh: Khó cho nhà đài, lợi cho người hâm mộ

Thế Lâm |

Thông tin Facebook trúng thầu gói độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh (EPL) tại 4 quốc gia (Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia) trong ba mùa giải từ 2019-2022 đã lan truyền từ tháng 7.2018. 

Đã có 219 quốc gia, vùng lãnh thổ có bản quyền phát sóng World Cup 2018, trừ Việt Nam

Bích Hà |

Tính đến hiện tại, đã có 219 quốc gia, vùng lãnh thổ đã sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018, nhưng chưa có tên Việt Nam.