Nguồn cung trứng gia cầm trong dịch bệnh COVID-19 còn rất lớn

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về việc thu mua trứng gia cầm trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Ngày 23.7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có văn bản gửi UBND TP.Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề thu mua trứng gia cầm trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.

Nội dung văn bản nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NNPTNT ban hành Quyết định số 3149/QĐ-BNN-VP ngày 18.7.2021 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch COVID-19 do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm Tổ trưởng.

Tổ Công tác phía Nam của Bộ NNPTNT đã làm việc với các địa phương và một số doanh nghiệp nhằm kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản, thực phẩm tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22.7, Tổ Công tác đã có Công văn số 02/BNN-TCT gửi các tỉnh, thành phố, trong đó có TP.Hồ Chí Minh về Danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã cung ứng hàng hóa, nông sản (180 đơn vị). Qua khảo sát nắm tình hình và báo cáo của các địa phương về khả năng năng lực sản xuất, cung ứng của một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trứng gia cầm cho thấy khả năng cung ứng là khá lớn.

Nguồn cung trứng gia cầm còn rất lớn. Ảnh: Vũ Long
Nguồn cung trứng gia cầm còn rất lớn. Ảnh: Vũ Long

Về giá cả, theo Bộ NNPTNT, khảo sát giá trứng gia cầm bình quân ngày 23.7 cho thấy: Tại trại, giá trứng gà 2.000-2.800 đồng/quả; trứng vịt: 3.000-3.500 đồng/quả (khảo sát tại Bình Dương, Long An và Đồng Nai).

Giá bình ổn: Trứng gà có giá 2.800 đồng/quả, trứng vịt: 3.300 đồng/quả (Công ty Cổ phần Ba Huân). Tại cửa hàng tiện lợi, siêu thị: Trứng gà giá 3.200-4.000 đồng/quả, trứng vịt: 4.500-5.000 đồng/quả.

Căn cứ bảng giá khảo sát, Bộ NNPTNT đề nghị UBND TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thu mua, cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân thành phố.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam cũng đã có nhiều buổi làm việc với doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương một số tỉnh, thành phố phía Nam, nêu rõ: Để không đứt gãy nguồn cung nông sản, các tỉnh thành phía Nam cần triển khai 5 việc cần làm ngay.

Các tỉnh có 2 nhiệm vụ về cung ứng sản xuất: Thứ nhất, bảo đảm cung ứng cho địa bàn; thứ hai là tiếp tục hỗ trợ cho TPHCM; Các tỉnh cần báo cáo tổ công tác tình hình cơ sở sản xuất giết mổ. Nếu một cơ sở chế biến giết mổ có nhân viên mắc COVID-19 sẽ làm đứt gãy cả chuỗi cung ứng. Các tỉnh cần rà soát lại, đặc biệt là TPHCM.

Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương đã tạo điều kiện tối đa để cung ứng nông sản, các tỉnh phải cung ứng sản phẩm tiêu thụ và cả vật tư để sản xuất; Các tỉnh nên phối hợp với Bộ Công Thương để củng cố tình hình phát triển chuỗi cung ứng nông sản. Nên hình thành chuỗi thể hiện vai trò của Nhà nước; Nguồn nhân lực phục vụ sản xuất và lưu thông đang thiếu hụt, cần phải tháo gỡ sớm.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Trên 10.000 người lao động thực hiện "3 tại chỗ", chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Thông kê của các cấp Công đoàn TP.HCM cho biết, hiện có 901 doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ", với trên 10.000 người lao động ở lại doanh nghiệp duy trì sản xuất.

Đưa nội dung phòng, chống COVID-19 vào chương trình kỳ họp 1 của Quốc hội

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội thống nhất giao các cơ quan triển khai, bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 theo đề nghị của Chính phủ. Nội dung này sẽ được đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất.

Đà Nẵng phân luồng, chia giờ, tránh chen lấn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Thùy Trang - Thanh Chung |

Ngành y tế Đà Nẵng có ngày phải thực hiện lấy hàng chục nghìn mẫu xét nghiệm, nhưng với kế hoạch cụ thể, phân luồng, giãn cách và bố trí giờ giấc cụ thể cho từng hộ gia đình, từng người nên tránh được tình trạng chen lấn trong quá trình lấy mẫu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trên 10.000 người lao động thực hiện "3 tại chỗ", chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Thông kê của các cấp Công đoàn TP.HCM cho biết, hiện có 901 doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ", với trên 10.000 người lao động ở lại doanh nghiệp duy trì sản xuất.

Đưa nội dung phòng, chống COVID-19 vào chương trình kỳ họp 1 của Quốc hội

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Quốc hội thống nhất giao các cơ quan triển khai, bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 theo đề nghị của Chính phủ. Nội dung này sẽ được đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất.

Đà Nẵng phân luồng, chia giờ, tránh chen lấn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Thùy Trang - Thanh Chung |

Ngành y tế Đà Nẵng có ngày phải thực hiện lấy hàng chục nghìn mẫu xét nghiệm, nhưng với kế hoạch cụ thể, phân luồng, giãn cách và bố trí giờ giấc cụ thể cho từng hộ gia đình, từng người nên tránh được tình trạng chen lấn trong quá trình lấy mẫu.