Người xa xứ trở về đóng góp cho quê hương

THẾ LÂM ghi |

Theo thống kê, hơn 2 triệu Việt kiều tại Mỹ thì trên 700.000 người có trình độ đại học trở lên, trong đó nhiều người có trình độ chuyên môn cao, thuộc hàng chuyên gia… Tại TP.Hồ Chí Minh hiện nay, nhiều Việt kiều Mỹ giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc bộ phận hoặc quản lí cấp cao... các doanh nghiệp.

Lĩnh vực thương mại điện tử không còn nhiều thị trường như Việt Nam

Ở vị trí Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, Trần Tuấn Anh là một trong những người chủ chốt đã khai phá thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong 5 năm trở lại đây. Nhớ lại thời điểm cuối năm 2015, khi bay qua Singapore để gặp lãnh đạo Tập đoàn SEA (tập đoàn mẹ của Shopee Việt Nam) và nhận lời, Tuấn Anh cho rằng: “Hồi đó vào Shopee cũng hơi liều vì chưa hiểu gì về thương mại điện tử”.

Tuy nhiên đổi lại, anh từng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và quỹ đầu tư, ngành học liên quan đến Châu Á và yêu thích văn hóa Á Châu. Song hơn hết, yếu tố quyết định để anh nhận lời đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam chính là do cảm nhận được sự máu lửa, độ quyết tâm của ban lãnh đạo SEA “vì thấy hợp với suy nghĩ của mình”.

Shopee Việt Nam khi mới thành lập chỉ có khoảng 30 người, nay đã lên hàng trăm. “Trước đây, tôi từng nghĩ giới trẻ Việt đầy tiềm năng. Điều này chỉ được kiểm chứng là đúng sau một năm làm tại Shopee. Các bạn trẻ Việt Nam không thua ai, chỉ thiếu yếu tố là chưa được đào tạo nhiều, nhưng về sự quyết tâm, khả năng sáng tạo, lanh lợi thì không thua giới trẻ các nước trong khu vực. Sau gần 5 năm hoạt động, Shopee Việt Nam bây giờ chính là nơi để Shopee ở các quốc gia khác nhìn vào học hỏi” - Nguyễn Tuấn Anh bộc bạch.

Bản thân anh cũng muốn góp phần tạo ra một thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam phát triển sôi động. Và trên thực tế, ngành thương mại điện tử tại Việt Nam tăng trưởng nhanh và mạnh hàng đầu khu vực Châu Á.

“Thị trường Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và đất diễn, không còn nhiều thị trường như thế trên thế giới” - Tuấn Anh cho biết. Trong cái nhìn của anh, các vấn đề về hệ sinh thái ngành, người tiêu dùng, cơ quan quản lý… rồi cũng sẽ dần được cải thiện. Tuy nhiên, vấn đề vận chuyển còn cần cải tiến nhiều hơn để giúp cho ngành thương mại điện tử Việt Nam đạt được tiến độ giao hàng nhanh hơn và giảm được chi phí vận chuyển nhiều hơn.

Khát vọng xây dựng mô hình giao dịch bất động sản minh bạch

John Le “khoe” rằng, anh từng trải qua 3 lần làm nhà sáng lập doanh nghiệp và 13-14 lần với tư cách là nhà đầu tư vào các startup. Nhưng phải đến khi anh sáng lập và đầu tư vào Propzy Việt Nam, câu chuyện kinh doanh mới được thổi vào một khát vọng muốn xây dựng một mô hình thị trường giao dịch bất động sản tại Việt Nam minh bạch thông tin và tạo sự tin cậy hơn giữa người bán và người mua.

Muốn như thế, Propzy Việt Nam phải xây dựng nền tảng công nghệ với một số ứng dụng môi giới, giao dịch bất động sản được vận hành với các dữ liệu được số hóa một cách hệ thống và lưu trữ, giúp kết nối người mua với người bán, kênh online với trung tâm offline để khách hàng tới tìm hiểu và trải nghiệm dịch vụ, cung cấp từ dịch vụ tín dụng đến pháp lý, định giá…

John Le - Sáng lập kiêm CEO Công ty Propzy Việt Nam. Ảnh: THẾ LÂM
John Le - Sáng lập kiêm CEO Công ty Propzy Việt Nam. Ảnh: THẾ LÂM

“Sau gần 5 năm hoạt động, Propzy Việt Nam là người tiên phong muốn làm lành mạnh hóa thị trường môi giới giao dịch bất động sản nhưng chưa làm thay đổi được nhiều. Song chúng tôi đã coi đó là sứ mạng của mình nên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn trong thời gian tới" - Nhà sáng lập kiêm CEO của Propzy Việt Nam cho hay.

Sau những khởi nghiệp thành công tại Mỹ, Châu Âu và một phần ở Việt Nam, John Le đang đầu tư vào mô hình kinh tế số mà theo anh, giá trị cốt lõi chính là sự kết nối các nhu cầu và dịch vụ, giúp cho thị trường giao dịch minh bạch và hiệu quả trên nền tảng ứng dụng công nghệ phần mềm, dữ liệu lớn, phân tích thông tin...

Dồn tâm huyết xây dựng nền móng cho bóng rổ Việt Nam

Nhắc đến tên Conner Nguyễn, làng bóng rổ Việt Nam có lẽ nhiều người biết đến. Là Việt kiều Mỹ thích về Việt Nam làm ăn, nhưng Conner Nguyễn lại chọn môn “khó nhá” nhất là bóng rổ bởi như anh nói, tại Việt Nam, bóng đá mới là sự quan tâm hàng đầu. Thế nhưng, anh vẫn dấn thân.

Từ những năm 2010-2011, đội bóng rổ thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên ra đời tại Việt Nam do anh sáng lập mang tên Saigon Heat đã tham gia thi đấu Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL). Đến nay, Saigon Heat là một trong những đội có lượng người hâm mộ (fans) hùng hậu nhất tại giải ABL.

“Saigon Heat là thương hiệu nổi tiếng nhất trong số các công ty của tôi tại Việt Nam nhưng lại làm ăn khó khăn nhất” - Conner Nguyễn tâm sự. Tuy nhiên, anh đã xác định đầu tư vào thể thao, đặc biệt là bóng rổ tại Việt Nam, là hành trình lâu dài xây dựng một “tài sản thể thao”. Saigon Heat cũng là một trong những hạt nhân để hình thành ra Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) thi đấu trong vài năm trở lại đây.

Conner Nguyễn - Sáng lập Câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp Saigon Heat. Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Conner Nguyễn - Sáng lập Câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp Saigon Heat. Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
“Tôi cảm thấy vui và tự hào vì đóng góp từ một số cầu thủ Saigon Heat trong Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam” - Conner Nguyễn thổ lộ. Nhưng không dừng lại ở đó, anh nói rằng đang cùng với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam xây dựng đội tuyển nam và cả nữ để chuẩn bị cho SEAGames 2021 tổ chức tại nước ta. Và xa hơn, Conner Nguyễn muốn xây dựng các đội tuyển U16, U18…

“Đã xác định kinh doanh lâu dài thì cần xây dựng tương lai. Các em trẻ thành công, nền bóng rổ Việt Nam mới có triển vọng” - Conner Nguyễn nói.

THẾ LÂM ghi
TIN LIÊN QUAN

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa

Thanh Hải |

Kỹ sư Trần Thắng, một Việt kiều sống tại tiểu bang Connecticut (Mỹ) vừa gửi cho Lao Động một Email ngắn gọn: "Tôi gửi 34 bản đồ tiêu biểu trong số 100 bản đồ cổ, minh chứng Trung Quốc chưa từng có chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa. Hy vọng Báo Lao Động đăng dịp này để nhiều người được tiếp cận...

Danh sách đội tuyển Việt Nam mở cửa cho các cầu thủ Việt kiều

HOÀI ĐAN |

Mạc Hồng Quân, Filip Nguyễn và những cầu thủ Việt kiều khác đang chờ cơ hội góp mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022.

Cơ hội nào cho cầu thủ Việt kiều?

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo sẽ sang Châu Âu để “xem giò” một số cầu thủ Việt kiều. Thế nhưng việc trao cơ hội như thế nào và có thành công ở môi trường bóng đá Việt Nam hay không lại là câu chuyện khác.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Việt kiều Mỹ gửi bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền ở Hoàng Sa

Thanh Hải |

Kỹ sư Trần Thắng, một Việt kiều sống tại tiểu bang Connecticut (Mỹ) vừa gửi cho Lao Động một Email ngắn gọn: "Tôi gửi 34 bản đồ tiêu biểu trong số 100 bản đồ cổ, minh chứng Trung Quốc chưa từng có chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa. Hy vọng Báo Lao Động đăng dịp này để nhiều người được tiếp cận...

Danh sách đội tuyển Việt Nam mở cửa cho các cầu thủ Việt kiều

HOÀI ĐAN |

Mạc Hồng Quân, Filip Nguyễn và những cầu thủ Việt kiều khác đang chờ cơ hội góp mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022.

Cơ hội nào cho cầu thủ Việt kiều?

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo sẽ sang Châu Âu để “xem giò” một số cầu thủ Việt kiều. Thế nhưng việc trao cơ hội như thế nào và có thành công ở môi trường bóng đá Việt Nam hay không lại là câu chuyện khác.