Người nuôi lại "méo mặt" khi thức ăn chăn nuôi vào đợt tăng giá mới

Vũ Long |

Từ ngày 25.5.2022, giá thức ăn chăn nuôi lại vào đợt tăng mới với mức tăng từ 300-400 đồng/kg, gây khó khăn cho người chăn nuôi.

Mức tăng mới

Ngày 21.5.2022, Công ty TNHH Tongwei Tiền Giang chính thức phát đi thông báo: Từ ngày 26.5.2022, giá sản phẩm cám lợn (heo) con và đậm đặc tăng 400 đồng/kg; tất cả các sản phẩm còn lại tăng 300 đồng/kg.

Cùng ngày, Công ty TNHH Sunjin Vina – chi nhánh Tiền Giang cũng thông báo tăng giá thức ăn gia súc, gia cầm từ ngày 27.5.2022 với mức tăng 400 đồng/kg đối với thức ăn hỗn hợp lợn con và đậm đặc; tăng 300 đồng/kg với tất cả các sản phẩm còn lại.

Trước đó, ngày 20.5.2022, Công ty Cổ phần MNS Feed cũng thông báo sẽ chính thức tăng giá thức ăn chăn nuôi từ ngày 26.5.2022. Cụ thể, tăng 400 đồng/kg đối với thức ăn cho lợn con Non – BZ (A21U21 và H21), thức ăn hỗn hợp cho gà (16L, 21L, 13L, 23L), thức ăn  cho lợn con và đậm đặc còn lại, thức ăn thủy sản; tăng 320 đồng/kg đối với thức ăn dành cho lợn thịt; tăng 300 đồng/kg đối với các nhóm sản phẩm còn lại.

Các doanh nghiệp thông báo phải tăng giá các sản phẩm thức ăn chăn nuôi vì giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Ảnh: Kim Anh
Các doanh nghiệp thông báo phải tăng giá các sản phẩm thức ăn chăn nuôi vì giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Ảnh: Kim Anh

Từ ngày 26.5.2022, Công ty TNHH De Heus cũng tăng giá thức ăn chăn nuôi thêm từ 300-400 đồng/kg.

Công ty TNHH Jafta Comfeed Việt Nam –khu vực miền Nam (Jafta Việt Nam) cũng thông báo sẽ tăng giá thức ăn chăn nuôi từ ngày 25.5.2022 thêm 300 đồng/kg. Jafta Việt Nam được coi là doanh nghiệp tăng giá thức ăn chăn nuôi "nhẹ” nhất trong đợt này.

Nguyên nhân tăng giá thức ăn chăn nuôi được các đơn vị đưa ra là do nguyên liệu nhập khẩu đầu vào tăng giá quá mạnh, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đã hết sức cố gắng để ghìm giá cám nhưng không thể kéo dài hơn nữa,

Mặc dù đã lường trước thông tin giá thức ăn chăn nuôi sẽ tăng, nhưng người chăn nuôi vẫn không khỏi choáng váng, bởi với mức tăng này, trung bình mỗi con lợn bán ra, người nuôi phải “cõng” thêm khoảng 100.000 đồng chỉ riêng tiền thức ăn chăn nuôi “phụ trội”.

“Giá lợn hơi không tăng, thậm chí có xu hướng giảm trong 2 ngày nay, nhưng giá cám tăng trong thời gian tới, chắc chắn người nuôi lại tiếp tục thua lỗ” – ông Hà Văn Tuấn – chăn nuôi lợn tại Phương Định (Trực Ninh, Nam Định) buồn rầu chia sẻ.

Giá lợn hơi tiếp tục giảm nhiều nơi

Ngược chiều với giá thức ăn chăn nuôi, giá lợn hơi đang giảm rải rác tại một số địa phương.

Thông tin từ các trang trại chăn nuôi cho biết, giá lợn hơi ngày 21.5 tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Mức giá thu mua lợn hơi cao nhất tiếp tục được ghi nhận tại Hưng Yên và Hà Nội (58.000 đồng/kg). Mức giá 57.000 đồng/kg tại tỉnh Tuyên Quang. Các tỉnh thành còn lại giao dịch ổn định ở mức 56.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất tại tỉnh Hà Tĩnh (54.000 đồng/kg) được duy trì trong suốt tuần qua. Giá lợn hơi tại các tỉnh: Lâm Đồng, Quảng Bình, Quảng Trị bán ra với mức 57.000 đồng/kg. Hầu hết các tỉnh thành còn lại giao dịch ở mức giá 56.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay giảm tại một số địa phương và dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá 60.000 đồng/kg bán ra tại Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang. Cụ thể, sau khi hạ nhẹ một giá, Vũng Tàu điều chỉnh giao dịch xuống còn 55.000 đồng/kg. Trong đó, giá lợn hơi tại tỉnh An Giang đã giảm 2.000 đồng/kg về mốc 60.000 đồng/kg.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Người dân vùng cao lao đao vì giá thức ăn chăn nuôi tăng

Khánh Linh |

Hoà  Bình - Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, giá sản phẩm bán ra lại giảm khiến người chăn nuôi tại vùng cao Hoà Bình "thiệt đơn, thiệt kép".

Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, người nuôi đang “lỗ chồng lỗ”

Vũ Long |

Giá thức ăn liên tục tăng cao, giá sản phẩm bán ra ngày càng giảm đã khiến người chăn nuôi thua lỗ và không còn hứng thú tăng đàn.

Giá thức ăn chăn nuôi lại vào đợt tăng mới, người nuôi lao đao

Vũ Long |

Hàng loạt doanh nghiệp đã thông tin, sẽ điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi từ 1.4.2022. Như vậy, người chăn nuôi hiện đang khó khăn lại chồng chất rủi ro.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Người dân vùng cao lao đao vì giá thức ăn chăn nuôi tăng

Khánh Linh |

Hoà  Bình - Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, giá sản phẩm bán ra lại giảm khiến người chăn nuôi tại vùng cao Hoà Bình "thiệt đơn, thiệt kép".

Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, người nuôi đang “lỗ chồng lỗ”

Vũ Long |

Giá thức ăn liên tục tăng cao, giá sản phẩm bán ra ngày càng giảm đã khiến người chăn nuôi thua lỗ và không còn hứng thú tăng đàn.

Giá thức ăn chăn nuôi lại vào đợt tăng mới, người nuôi lao đao

Vũ Long |

Hàng loạt doanh nghiệp đã thông tin, sẽ điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi từ 1.4.2022. Như vậy, người chăn nuôi hiện đang khó khăn lại chồng chất rủi ro.