Người Hà Nội sắp được dùng thử mạng 5G

Thành Trung |

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, trong năm 2019 sẽ triển khai thử nghiệm mạng 5G.

Ngày 17.1, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019”.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, năm 2019 sẽ triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo xu hướng công nghệ mới, hiện đại, trong đó tập trung vào phát triển mạng viễn thông thế hệ mới như 4G, 5G.

Việc phát triển 4G, 5G tại Hà Nội sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng hạ tầng của thành phố thông minh.

Trước đó, ngày 15.1, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị này, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, mạng 5G sẽ được thử nghiệm tại Hà Nội và TPHCM ngay trong quý 1 năm nay.

3 nhà mạng lớn sẽ tham gia việc thí điểm mạng 5G gồm: Viettel, VinaFone và MobiFone.

Việc triển khai mạng 5G sẽ gắn với việc xây dựng hạ tầng của kinh tế số, xã hội số và hạ tầng của cách mạng 4.0 và kết nối vạn vật.

Mạng 5G là viết tắt của từ 5th Generation, thế hệ thứ 5 của mạng di động.

Thay vì những trạm cơ sở trên mặt đất đang được sử dụng bởi mạng 2G, 3G và 4G, có thể 5G sẽ sử dụng các trạm HAPS (High Altitude Stratospheric Platform Stations).

Về cơ bản, các trạm HAPS là những chiếc máy bay treo lơ lửng ở một vị trí cố định trong khoảng cách từ 17km-22km so với mặt đất và hoạt động như một vệ tinh.

Cách này sẽ giúp đường tín hiệu được thẳng hơn và giảm tình trạng bị cản trở bởi những kiến trúc cao tầng.

Theo tính toán, mạng 5G sẽ nhanh hơn 4G khoảng 40 lần. Ví dụ, nếu mạng 4G tải một bộ phim 3D trong 6 phút thì mạng 5G chỉ mất 6 giây.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Thu thêm lợi nhuận từ Viettel và PVN: Ngân sách Nhà nước có thêm hàng chục nghìn tỉ đồng

ĐỨC THÀNH |

Uỷ ban Tài chính Ngân sách mới cho biết nhất trí với đề nghị của Chính phủ từ năm 2019 đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà (trước đó đầu tư trở lại cho PVN) và 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương. Như vậy, mỗi năm Ngân sách Nhà nước (NSNN) có thể thu về thêm hàng chục nghìn tỉ đồng.

Chính phủ đề nghị trích 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương từ 2019

Nguyên - Hùng - Trung |

Chính phủ đề nghị từ năm 2019 sẽ đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà và 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương.

Vì sao Vingroup và Viettel hỗ trợ VOV mua bản quyền ASIAD 18?

HOÀI ĐAN |

Ngày 21.8, VOV đã chính thức sở hữu bản quyền ASIAD 18 nhờ sự hỗ trợ của 2 tập đoàn lớn là Vingroup và Viettel.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thu thêm lợi nhuận từ Viettel và PVN: Ngân sách Nhà nước có thêm hàng chục nghìn tỉ đồng

ĐỨC THÀNH |

Uỷ ban Tài chính Ngân sách mới cho biết nhất trí với đề nghị của Chính phủ từ năm 2019 đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà (trước đó đầu tư trở lại cho PVN) và 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương. Như vậy, mỗi năm Ngân sách Nhà nước (NSNN) có thể thu về thêm hàng chục nghìn tỉ đồng.

Chính phủ đề nghị trích 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương từ 2019

Nguyên - Hùng - Trung |

Chính phủ đề nghị từ năm 2019 sẽ đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà và 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương.

Vì sao Vingroup và Viettel hỗ trợ VOV mua bản quyền ASIAD 18?

HOÀI ĐAN |

Ngày 21.8, VOV đã chính thức sở hữu bản quyền ASIAD 18 nhờ sự hỗ trợ của 2 tập đoàn lớn là Vingroup và Viettel.