Người Hà Nội chi tiền triệu chơi hoa lê sau Tết Nguyên đán

KIM ANH |

Sau Tết Nguyên đán, mặc dù những cành hoa lê có giá lên tới vài triệu đồng nhưng thú chơi hoa lê vẫn được người Hà Nội yêu thích và săn tìm.

Những ngày đầu tháng Giêng, sau Tết Nguyên đán, khi đào đã phai, người Hà Nội bắt đầu chuyển sang thú chơi hoa lê cho đến gần tháng tư âm lịch. Những cành hoa lê có độ tuổi lên tới vài chục năm, rêu mốc, cằn cỗi nhưng lại bung nở những bông hoa trắng muốt, tinh khôi có sức hấp dẫn kì lạ với người Thủ đô.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 19.2, tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội), tấp nập người dân xuống phố mua hoa lê để chơi xuân. Ai cũng tỉ mỉ lựa chọn cho gia đình một cành hoa ưng ý nhất để mang về.

Những ngày này, dọc chợ hoa Quảng Bá, rất đông người dân đến xem và mua cho gia đình những cành hoa lê đẹp nhất. Ảnh: KA
Những ngày này, dọc chợ hoa Quảng Bá, rất đông người dân đến xem và mua cho gia đình những cành hoa lê đẹp nhất. Ảnh: Kim Anh

Theo các tiểu thương bán hoa lê tại chợ hoa Quảng Bá, hoa lê được lấy về từ những tỉnh phía Bắc như Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang. Mỗi cành hoa lê có một giá khác nhau, dao động từ 200.000 đồng đến 3.000.000 đồng tùy theo hoa và thế của cành. Cây càng già, thân cây mốc xanh, sần sùi, hoa chi chít mọc ra từ những mắt xấu xí thì giá càng cao.

Khác với đào, hoa lê sau Tết mang vẻ đẹp riêng rất quyến rũ với bông to, trắng tinh khôi và đặc biệt hoa rất bền, chơi được lâu. Ảnh: KA
Khác với đào, hoa lê sau Tết mang vẻ đẹp riêng rất quyến rũ với bông to, trắng tinh khôi và đặc biệt hoa rất bền, chơi được lâu. Ảnh: KA
Khác với đào, hoa lê sau Tết mang vẻ đẹp riêng rất quyến rũ với bông to, trắng tinh khôi và đặc biệt hoa rất bền, chơi được lâu. Ảnh: KA

Anh Nguyễn Đức Long (37 tuổi, trú tại Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội), một tiểu thương bán hoa lê được hơn 10 năm cho biết, năm nay do thời thiết nắng nóng, hoa đào nở sớm nên sau Tết, lượng khách đến mua hoa lê đông hơn, gấp đôi so với năm ngoái. Hiện tại, dù mới bắt đầu mở bán, nhưng mấy ngày nay anh đã bán được 2 xe hoa lấy từ Lạng Sơn về.

Theo anh Long, giá hoa lê có những cành lên tới vài triệu đồng là bởi thời gian chơi bền hơn so với đào hay mai, với những cành nhiều nụ, có thể chơi đến 2 tháng.

Năm nay lượng khách đến mua hoa lê tấp nập, nhộn nhịp hơn so với năm ngoái
Năm nay lượng khách đến mua hoa lê tấp nập, nhộn nhịp hơn so với năm ngoái.

Hào hứng dạo quanh chợ hoa để lựa được cành hoa phù hợp nhất, ông Kiều Đức Thuần (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ, vài năm trở lại đây, cứ mỗi độ đến Tết, sau khi hết hoa đào tôi lại lựa chọn một cành lê để cắm trong nhà.

“Màu trắng của hoa lê gợi ra không khí rất nhẹ nhàng, tạo ra vẻ sang trọng trong nhà. Năm nay, giá hoa cũng tương đối so với năm ngoái, tôi đang lựa chọn cho gia đình cành nào có nhiều hoa, quả để mang lại nhiều tài lộc”, ông Thuần cho hay.

Bác Kiều Đức Thuần tỉ mẩn chọn cho gia đình cành lê phù hợp nhất.
Ông Kiều Đức Thuần tỉ mẩn chọn cho gia đình cành lê phù hợp nhất.

Ngày nay, thú chơi hoa lê dần phổ biến ở thành thị và cũng được trồng nhiều ở vùng cao. Để kịp cho người dân trưng dịp rằm tháng Giêng, năm nay chợ hoa Quảng Bá bày bán cành lê trắng sớm hơn. Khi khách hàng lựa chọn được cành lê ưng ý, nếu khách hàng có nhu cầu, dịch vụ chuyên chở sẽ đưa cành hoa lê đến tận nhà cho khách hàng.

Khi khách hàng lựa chọn được cành lê ưng ý, nếu khách hàng có nhu cầu, dịch vụ chuyên chở sẽ đưa cành hoa lê đến tận nhà cho khách hàng.
Khi khách hàng lựa chọn được cành lê ưng ý, nếu khách hàng có nhu cầu, dịch vụ chuyên chở sẽ đưa cành hoa lê đến tận nhà cho khách hàng.
Dịch vụ chuyên chở sẽ đưa cành hoa lê đến tận nhà cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu chở cây. Ảnh: KA
KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội xuống phố mua hoa lê chơi Xuân

ĐĂNG HUỲNH |

Vào dịp sau Tết nguyên đán những năm gần đây, nhiều người Hà Nội duy trì thói quen xuống phố mua hoa lê để chơi Xuân.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 1 Tết tuân thủ phòng dịch COVID-19

Việt Dũng |

Khác với các con phố vắng vẻ, bình yên, tại các đền, phủ, nhiều người dân Hà Nội đã đi lễ từ rất sớm, cầu mong một năm mới sức khoẻ, bình an.

Người Hà Nội đeo khẩu trang đi lễ phủ Tây Hồ ngày 30 Tết

Giang Đông - Hà Phương |

Ngày 30 Tết, phố phường Hà Nội được khoác một bộ áo mới với đèn đường, cờ hoa được trang hoàng trên các tuyến phố để mừng Đảng, mừng Xuân. Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Người Hà Nội xuống phố mua hoa lê chơi Xuân

ĐĂNG HUỲNH |

Vào dịp sau Tết nguyên đán những năm gần đây, nhiều người Hà Nội duy trì thói quen xuống phố mua hoa lê để chơi Xuân.

Người Hà Nội đi lễ ngày mùng 1 Tết tuân thủ phòng dịch COVID-19

Việt Dũng |

Khác với các con phố vắng vẻ, bình yên, tại các đền, phủ, nhiều người dân Hà Nội đã đi lễ từ rất sớm, cầu mong một năm mới sức khoẻ, bình an.

Người Hà Nội đeo khẩu trang đi lễ phủ Tây Hồ ngày 30 Tết

Giang Đông - Hà Phương |

Ngày 30 Tết, phố phường Hà Nội được khoác một bộ áo mới với đèn đường, cờ hoa được trang hoàng trên các tuyến phố để mừng Đảng, mừng Xuân. Trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý, nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ để hành lễ, cầu tài lộc, bình an cho bản thân và gia đình.