Người dân TPHCM sẵn sàng đối phó với dịch bệnh

Huân Cao |

Nhiều người dân và giới kinh doanh ở TPHCM đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó với dịch, nếu dịch COVID-19 chuyển biến theo chiều hướng phức tạp hơn trong thời gian tới.

Doanh nhân tránh bị động

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TPHCM bước đầu tạm ngừng kinh doanh 1 số ngành nghề không thiết yếu, đồng thời cấm tụ tập đông người. Không loại trừ khả năng dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp hơn, có thể thành phố sẽ tạm ngừng thêm nhiều dịch vụ kinh doanh không thiết yếu khác.

Lường trước được tình huống này, ông Nguyễn Hoàng Đức  - Giám đốc nhà hàng Hàn Quốc (quận 7, TPHCM) cho biết, trong cuộc họp với nhân viên công ty vào đầu tháng, ông đã đưa ra nhiều phương án đối phó tình hình dịch bệnh sắp tới để toàn bộ nhân viên chuẩn bị tinh thần.

"Chúng tôi đã đặt ra tình huống giả định, nếu sắp tới dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn có thể giảm số lượng người tập trung còn 10 người, 5 người hoặc đóng cửa nhà hàng như lần trước. Căn cứ vào các tình huống giả định đấy, tôi đã đưa ra các phương án kinh doanh ứng phó với từng cấp độ để nhân viên chuẩn bị tinh thần." - ông Đức cho biết.

Bà Nguyễn Thị Trang - Quản lý hệ thống Gym và Yoga (quận 4, TPHCM) cho biết, Ban giám đốc công ty đã phổ biến đến nhân viên và khách hàng về những phương án chống dịch trong thời gian tới.

Theo bà Trang, trong trường hợp dịch bệnh phức tạp hơn, hệ thống sẽ phân chia nhân viên và khách hàng thành 2 nhóm tập luyện vào thứ 2,4,6 hoặc vào thứ 3,5,7.

"Lần giãn cách xã hội trước đã giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm đối phó với dịch COVID-19. Đây là ngành kinh doanh không thiết yếu, thuộc diện nhóm buộc đóng cửa sớm nếu dịch ngày càng phức tạp, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các phương án để tránh bị động."- bà Trang nói.

"Đã có kinh nghiệm"

Chị Nguyễn Thị Bình (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) cho biết, đã có kinh nghiệm từ đợt dịch trước, lần này gia đình chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ứng phó với dịch.

"Đọc báo thấy cơ quan chức năng nhận định dịch bệnh đợt này phức tạp. Vì vậy, vợ chồng tôi và 3 con đã tính toán về khẩu trang, nước rửa tay và cả tài chính để chi tiêu khị giãn cách", chị Bình nói.

 
Nhân viên này đã được chủ quán phổ biến các tình huống kinh doanh tương ứng với cấp độ dịch. Ảnh: Huân Cao

Bà Lê Thị Bảy (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, chủ quán phở Việt) cũng chuẩn bị sẵn tâm lý như chị Bình, để đối phó với những tình huống dịch bệnh phức tạp sắp tới.

"Lần dịch quay lại này, tôi đã đặt ra tình huống tệ nhất là có thể đóng cửa quán như lần trước" - bà Bảy nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, nhiều người dân và giới kinh doanh ở TPHCM, đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Sự chuẩn bị này sẽ giúp họ kịp thời đối phó với từng cấp độ của dịch bệnh, tránh bị động và hoang mang trong đời sống cũng như trong kinh doanh.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT ở vùng dịch Đà Nẵng: Rủi ro và mạo hiểm

Trần Thùy |

Trong khi người dân, hệ thống chính trị đang căng mình phòng dịch COVID-19 thì việc tổ chức một kỳ thi THPT trên địa bàn TP. Đà Nẵng, có nhiều ý kiến cho rằng: không đảm bảo an toàn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hội An sẽ đóng cửa di tích nếu có thêm nhiều ca nhiễm SASR-CoV-2

Thanh Chung |

Trong nhiều ngày qua, du khách đến Hội An giảm mạnh, nhiều nhà hàng trong phố cổ đã phải đóng cửa hoặc bán hàng cầm chừng vì thông tin có hai du khách người Anh bị nhiễm virus SASR-CoV-2 (COVID-19) từng ở và tham quan Hội An. Đồng thời, Hội An sẽ đóng cửa di tích nếu nhận thêm nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chiêu "vật lộn" vượt dịch COVID-19 của các nhà hàng

Tùng Giang |

Càng kinh doanh càng lỗ, không ít nhà hàng, quán nhậu đã tạm đóng cửa chờ qua dịch COVID-19 sẽ mở cửa trở lại. Trước bối cảnh khó khăn này, để cầm cự và duy trì hoạt động, nhiều chủ nhà hàng, hộ kinh doanh sẵn sàng "tung chiêu", chịu lỗ nhằm giữ chân thực khách.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT ở vùng dịch Đà Nẵng: Rủi ro và mạo hiểm

Trần Thùy |

Trong khi người dân, hệ thống chính trị đang căng mình phòng dịch COVID-19 thì việc tổ chức một kỳ thi THPT trên địa bàn TP. Đà Nẵng, có nhiều ý kiến cho rằng: không đảm bảo an toàn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hội An sẽ đóng cửa di tích nếu có thêm nhiều ca nhiễm SASR-CoV-2

Thanh Chung |

Trong nhiều ngày qua, du khách đến Hội An giảm mạnh, nhiều nhà hàng trong phố cổ đã phải đóng cửa hoặc bán hàng cầm chừng vì thông tin có hai du khách người Anh bị nhiễm virus SASR-CoV-2 (COVID-19) từng ở và tham quan Hội An. Đồng thời, Hội An sẽ đóng cửa di tích nếu nhận thêm nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chiêu "vật lộn" vượt dịch COVID-19 của các nhà hàng

Tùng Giang |

Càng kinh doanh càng lỗ, không ít nhà hàng, quán nhậu đã tạm đóng cửa chờ qua dịch COVID-19 sẽ mở cửa trở lại. Trước bối cảnh khó khăn này, để cầm cự và duy trì hoạt động, nhiều chủ nhà hàng, hộ kinh doanh sẵn sàng "tung chiêu", chịu lỗ nhằm giữ chân thực khách.