Người dân sắm Tết sớm vì 3-4 ngày nữa giá cả tăng cao

Nguyên Linh |

Những ngày cận kề Tết, tại các khu chợ dân sinh, giá cả các mặt hàng Tết có sự tăng nhẹ nhưng không đáng kể. 

Ngoài 21 tháng Chạp, không khí những ngày giáp Tết đã len lỏi xuống từng con phố đặc biệt là tại các khu chợ, địa điểm mua sắm. Người dân thủ đô đã tấp nập sắm đồ Tết và chuẩn bị đồ để cúng ông Công, ông Táo. 

Tại một số khu chợ lớn như chợ Bưởi, chợ Tam Đa, Nghĩa Tân, Linh Lang... đều đã đông đúc, nhộn nhịp đặc biệt đối với gian hàng thực phẩm như giò, chả, đồ khô... và các mặt hàng bánh kẹo.

 
 

Theo ý kiến của nhiều chủ hàng, giá cả thị trường các sản phẩm chỉ tăng nhẹ so với mọi năm nhưng chưa đáng kể. Chị Lê Minh Hiền (chủ gian hàng bán đồ khô tại chợ Tam Đa, Thụy Khuê, Tây Hồ) cho biết: "Nhìn chung các mặt hàng năm nay tăng không nhiều. Có giá măng tăng hơn do lũ lụt, năm ngoái là 250 nghìn đồng/kg, năm nay là 350 nghìn/ kg. Ngoài ra, mặt hàng bóng bì lợn cũng tăng nhẹ còn các mặt hàng khác vẫn giữ mức ổn định như mọi năm". 

Các mặt hàng đồ khô chỉ có giá măng tăng đáng kể
Các mặt hàng đồ khô chỉ có giá măng tăng đáng kể.
Mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến ngày 23 tháng Chạp cúng ông Công, ông Táo nhưng giá cá chép tại các chợ vẫn không tăng đáng kể trung bình 40 - 50 nghìn/ bộ/ 3 con.
Mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến ngày 23 tháng Chạp cúng ông Công, ông Táo nhưng giá cá chép tại các chợ vẫn không tăng đáng kể trung bình 40 - 50 nghìn/ bộ/ 3 con.

Với các mặt hàng thịt, chị Trần Thị Hiền (chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy) chia sẻ giá hiện tại chưa có gì thay đổi so với ngày thường, có thể mấy ngày nữa sẽ tăng nhưng tăng cũng không nhiều.  

Đối với bộ vàng mã cúng ông Táo giá dao động từ 40 - 120 nghìn/ bộ từ đơn giản cho tới mẫu mã đẹp, độc đáo
Đối với bộ vàng mã cúng ông Táo giá dao động từ 40 - 120 nghìn/ bộ từ đơn giản cho tới mẫu mã đẹp, độc đáo.

Bà Phí Thị Thành (Thụy Khuê, Tây Hồ): "Gia đình tôi bắt đầu sắm Tết từ hôm 20 và thấy giá cả vẫn như mọi năm. Tôi mua cả ở siêu thị và chợ bên ngoài thì giá cũng chênh lệch khá ít chỉ từ 5 - 10 nghìn cho một vài mặt hàng bánh, kẹo còn nhìn chung thì không đáng kể. Còn thịt hay các đồ tươi cho đến hiện tại vẫn giữ mức như hàng ngày". 

Chị Nguyễn Thị Thúy (Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) hào hứng sắm đồ cúng ông Công, ông Táo chia sẻ: "Năm nay thấy không khí rộn ràng hơn nhưng giá vẫn bình thường không nhiều biến động. Tôi đã sắm được kha khá đồ nhưng chủ yếu là mua ở chợ bên ngoài cho tươi ngon và không thích mua hàng trong siêu thị". 

Nhiều người đã tranh thủ sắm đồ từ hôm 20 Tết
Nhiều người đã tranh thủ sắm đồ từ hôm 21 Tết

Chị Linh Phương (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Tôi bắt đầu mua đồ cúng ông Công từ hôm 20 Tết rồi. Cũng tranh thủ sắm Tết luôn không mấy ngày nữa giá tăng chóng mặt lắm. Thường cũng chỉ ra mấy khu chợ lớn cũng có hết đồ như trong siêu thị và giá lại thường rẻ hơn". 

Bên cạnh đó, nhiều khách hàng cũng cho biết mặc dù hiện tại giá vẫn chưa có gì thay đổi nhưng có thể từ ngày 25, 26 Tết sẽ đông người mua hơn và giá cả cũng theo đó tăng lên nên phải tranh thủ mua trước từ trước dịp ông Công, ông Táo. 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.