Người dân được hỗ trợ và cấp nước trở lại, nước đóng chai lại vắng khách

Phương Phượng |

Sau khi Nhà máy nước mặt sông Đà tiếp tục cung cấp nước, Công ty Nước sạch Hà Nội hỗ trợ nước cho các khu vực dân cư bị ảnh hưởng từ nguồn nước nhiễm dầu, thị trường nước đóng chai đã bình ổn trở lại, nên không còn quá nhiều người đổ xô đi mua nước đóng chai như những ngày trước đó.

Ngày 18.10, theo ghi nhận của Lao Động, một số phường trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hoài Đức... được cấp nước trở lại.

Tuy nhiên, người dân tại khu vực chỉ dùng nước của Nhà máy nước mặt sông Đà để tắm giặt và vẫn dùng nước sạch của Công ty Nước sạch Hà Nội để nấu ăn.

Thị trường nước đóng chai trong những ngày qua có nhiều biến động, nhưng hôm nay đã bình ổn trở lại. Tại các cửa hàng tạp hóa, giá nước lọc là 20.000 - 25.000 đồng một bình loại 5-6 lít, 10.000 - 14.000 đồng một chai loại 1.5 lít, bình 20 lít có giá giao động từ 20.000 - 65.000 đồng.

Còn tại các siêu thị, nước đóng chai vẫn bán theo giá niêm yết. Các siêu thị, cửa hàng đã chủ động nhập hàng số lượng lớn, để phục vụ cho người dân khi cần thiết.

Giá nước đóng chai tại các cửa hàng và siêu thị vẫn ở mức niêm yết.
Giá nước đóng chai tại các cửa hàng và siêu thị vẫn ở mức niêm yết.
Giá nước đóng chai tại các cửa hàng và siêu thị vẫn ở mức niêm yết.

Sau thông báo tiếp tục ngừng cung cấp nước từ ngày 16.10 vừa qua, một số nhà máy nước của Hà Nội đã mở cửa cung cấp nước sạch miễn phí cho người dân.

Trong đó, Nhà máy Nước sạch Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) là một trong 4 điểm cung cấp nước miễn phí cho người dân sinh sống trên địa bàn do nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn.

Mặc dù một số khu vực thuộc quận Thanh Xuân đã được cấp nước trở lại, tuy nhiên ngày hôm nay người dân vẫn phải mang can, bình nhựa đến nhà máy nước sạch Hạ Đình để lấy nước về dùng. Theo chia sẻ của người dân, để tiết kiệm nên nước được lấy từ Nhà máy nước sạch Hạ Đình chỉ dùng để nấu ăn và tắm cho trẻ nhỏ.

Người dân chủ động tới nhà máy nước sạch lấy nước về sử dụng.
Người dân chủ động tới nhà máy nước sạch lấy nước về sử dụng.
Người dân chủ động tới nhà máy nước sạch lấy nước về sử dụng.

Chị Nguyễn Thu Hương (25 tuổi, sống trên đường Nguyễn Tuân) chia sẻ: "Sáng nay nước được cấp lại, nhưng vẫn còn mùi nên nhà tôi chỉ dùng cho tắm giặt, sinh hoạt  bình thường. Còn nước ăn vẫn phải ra nhà máy chở từng can về dùng".

Chị Hương cho biết thêm, gia đình chị phải lấy nước ở nhà máy về nấu ăn từ ngày 15.10 đến nay. Mặc dù được cấp nước lại không bị mùi nặng như mọi ngày, nhưng chưa có thông báo gì nên nhà chị không dám nấu ăn bằng nước này.

 
Các siêu thị tại Linh Đàm cũng thưa dần người đến mua nước.

Còn tại chung cư Eco Green (số 268, Nguyễn Xiển), Ban quản lý tòa nhà thuê xe chở nước sạch từ Nhà máy nước Hạ Đình về cấp phát cho người dân có nhu cầu. Chị Đinh Thị Thu Hương, nhân viên quản lý tòa nhà cho biết, tòa nhà vẫn được cấp nước sinh hoạt bình thường. Ban quản lý chủ động chở nước từ Nhà máy nước sạch Hạ Đình về cấp cho những hộ có nhu cầu.

Bà Lê Thị Thúy (cư dân tòa nhà) chia sẻ: “Tôi thấy Ban quản lý thông báo, nên xuống mượn bình để lấy nước về nấu ăn. Còn nước sinh hoạt thì các hộ dân vẫn dùng bình thường”.

Có thể thấy cuộc sống của người dân đã ổn định trở lại sau khi có nước sạch sử dụng.
Có thể thấy cuộc sống của người dân đã ổn định trở lại sau khi có nước sạch sử dụng.
Cuộc sống của người dân đã ổn định trở lại sau khi có nước sạch sử dụng.

Trước đó, Công ty Nước sạch Hà Nội đã điều chỉnh nguồn cấp nước sạch từ Nhà máy nước mặt sông Đuống và các nhà máy nước ngầm khác để cung cấp cho người dân. Các khu vực này mọi người có thể dùng nước để sinh hoạt ăn uống bình thường.

Hiện tại váng dầu đã được ngăn chặn, không chảy vào nguồn nước Nhà máy nước mặt sông Đà. Kết quả xét nghiệm mẫu nước do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố có 107/107 chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế, trong đó Chỉ tiêu Styren có kết quả là 5µg/l thấp hơn quy chuẩn cho phép là (20µg/l).

Phương Phượng
TIN LIÊN QUAN

Vụ nước sạch Sông Đà: Truy tìm kẻ thuê hai thanh niên đổ trộm chất thải

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra xác định, người thuê Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám đổ trộm chất thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước sạch Sông Đà đang bỏ trốn.

Cty nước Sông Đà lắp lưới lọc dầu sau 1 tuần xảy ra sự cố đổ trộm dầu thải

Nhóm PV |

Ngày 18.10, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà đã có lắp 20 điểm lưới lọc dầu sau sự cố đổ trộm dầu thải xảy ra hôm 8.10.

Nước đóng chai có thực sự an toàn?

Thảo My |

Nước đóng chai thường được hầu hết người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn trong tiêu thụ hằng ngày. Nhưng liệu chúng có thực sự an toàn?

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Vụ nước sạch Sông Đà: Truy tìm kẻ thuê hai thanh niên đổ trộm chất thải

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra xác định, người thuê Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám đổ trộm chất thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước sạch Sông Đà đang bỏ trốn.

Cty nước Sông Đà lắp lưới lọc dầu sau 1 tuần xảy ra sự cố đổ trộm dầu thải

Nhóm PV |

Ngày 18.10, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà đã có lắp 20 điểm lưới lọc dầu sau sự cố đổ trộm dầu thải xảy ra hôm 8.10.

Nước đóng chai có thực sự an toàn?

Thảo My |

Nước đóng chai thường được hầu hết người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn trong tiêu thụ hằng ngày. Nhưng liệu chúng có thực sự an toàn?