Người dân đeo khẩu trang tranh thủ sắm Tết, siêu thị chật cứng người

Phương Duy |

Cận Tết Nguyên đán, thị trường bánh, kẹo trở nên sôi động. Để phòng tránh dịch COVID-19, nhiều người đeo khẩu trang, tránh các "khung giờ vàng" để sắm Tết. Tuy nhiên do nhu cầu quá cao, nhiều siêu thị vẫn rất đông đúc.

Sắm Tết không quên phòng dịch

Những ngày này hầu hết các siêu thị như Vinmart, Big C, Lotte Mart, Mega Market hay các trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, gian hàng trong chợ truyền thống đã bày bán đa dạng các loại bánh, kẹo sản xuất trong nước và hàng ngoại nhập. Lượng người đổ về sắm Tết bắt đầu tăng rõ rệt.

Theo ghi nhận, nhiều siêu thị tại Hà Nội đều cử người đo thân nhiệt, trang bị đầy đủ nước sát khuẩn tay, nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào mua sắm, giữ khoảng cách. Nhân viên siêu thị và khách hàng thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang phòng dịch.

Bên cạnh đó, năm nay những thương hiệu quen thuộc trong nước như Kinh Ðô, Bibica, Hữu Nghị, Hải Hà... vẫn đang chiếm một tỉ lệ áp đảo so với hàng ngoại nhập cả về mẫu mã và số lượng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắp bánh kẹo dịp Tết tăng cao nhiều hệ thống siêu thị đã chủ động tung ra các chương trình giảm giá, khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng: Ảnh: Phương Duy
Không khó để tìm kiếm những sản phẩm "Made in Vietnam" có mẫu mã bắt mắt, giá thành hợp lý tại các hệ thống siêu thị lớn. Ảnh: Phương Duy

Tại siêu thị Mega Market (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Sao cho biết: "Tôi tranh thủ ngày trong tuần mua sắm tránh tình trạng đông người, tuy nhiên lượng người về mua sắm khá đông."

Các doanh nghiệp bánh kẹo trong nước nhanh chóng nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, tung ra các sản phẩm đặc biệt cho dịp Tết Tân Sửu. Ảnh: Phương Duy

Hàng hoá đầy ắp, đảm bảo cung ứng dịp Tết

Trước nhu cầu tăng cao của thị trường dịp cận Tết, đại diện các siêu thị lớn cho biết đã tăng lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu nhằm đảm bảo nguồn cung, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Các siêu thị trên địa bàn TP.Hà Nội đã tăng lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu nhằm đảm bảo nguồn cung, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Phương Duy

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Giám đốc phụ trách siêu thị Co.opmart Hà Đông (quận Hà Đông) Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đơn vị đã có kế hoạch chuẩn bị và dự trữ hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán 2021 tăng 20% so với cùng kì năm 2020.

Theo bà Dung, siêu thị đã chuẩn bị xong lượng hàng hóa thiết yếu phòng, chống dịch và bảo đảm phục vụ 3 tháng trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021 với tổng giá trị lên đến gần 5.000 tỉ đồng. Không những mua bán trực tiếp tại cửa hàng, siêu thị còn đẩy mạnh triển khai mua sắm online, wesbite để phục vụ người dân mua sắm.

Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tiểu thương không dám "ôm hàng" Tết ông Công ông Táo

Ngọc Lê |

Tết ông Công ông Táo năm nay diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chính vì vậy các tiểu thương không dám nhập nhiều hàng về để bán.

Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.

Soi lợi nhuận các "ông lớn" ngành bánh kẹo: Nơi lãi đậm, nơi ảm đạm

Thiên Bình |

Trong khi nhiều "ông lớn" ngành bánh kẹo gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và sự cạnh tranh trên thị trường thì nhiều doanh nghiệp lại tự tìm đường đi cho mình, thu lãi hàng trăm tỉ đồng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM: Tiểu thương không dám "ôm hàng" Tết ông Công ông Táo

Ngọc Lê |

Tết ông Công ông Táo năm nay diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chính vì vậy các tiểu thương không dám nhập nhiều hàng về để bán.

Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.

Soi lợi nhuận các "ông lớn" ngành bánh kẹo: Nơi lãi đậm, nơi ảm đạm

Thiên Bình |

Trong khi nhiều "ông lớn" ngành bánh kẹo gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và sự cạnh tranh trên thị trường thì nhiều doanh nghiệp lại tự tìm đường đi cho mình, thu lãi hàng trăm tỉ đồng.