Người dân chỉ được rút tiền mặt tối đa 30 triệu/ngày/thẻ ở nước ngoài

Lan Hương |

Ngân hàng Nhà nước quy định một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tại nước ngoài tương đương với 30 triệu đồng/ngày. Cùng với đó là các quy định người Việt khi xuất cảnh không được mang quá 15 triệu đồng tiền mặt và 5.000 USD.

Cụ thể, điều này được quy định tại Thông tư 26/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 19/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Để đáp ứng quy định này, mới đây một số ngân hàng đã gửi email thông báo với khách hàng về việc điều chỉnh hạn mức rút ngoại tệ tại nước ngoài tối đa tương đương không quá 30 triệu đồng/ngày đối với tất cả các sản phẩm thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế.

Như vậy, bên cạnh việc không được rút tiền mặt quá 30 triệu đồng/ngày ở nước ngoài thì người Việt khi xuất cảnh cũng không được phép mang quá tiền mặt 15 triệu đồng tiền mặt và 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương ra nước ngoài. Nếu mang số lượng tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu (Theo quy định tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN).

Thực tế chuyện đổi tiền ngoại tệ tại các địa điểm hợp pháp theo quy định của NHNN cũng không đơn giản. Cụ thể, khách hàng cần chứng minh mình có nhu cầu đổi ngoại tệ vì lý do hợp pháp như học tập, chữa bệnh ở nước ngoài, đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài... Mặc dù có nhu cầu hợp pháp thì ngân hàng cũng chỉ đổi ở mức 100 USD/1 người/1 ngày hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương trong khoảng thời gian lưu trú ở nước ngoài là 10 ngày (Theo Điều 5, Thông tư 20/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép).

Theo một chuyên gia, thực tế quy định này không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu của khách hàng. Bởi theo khảo sát trong thời gian qua, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng rút tiền ở nước ngoài rất ít do phí rút tiền cao và ngân hàng tính phí, lãi. Ví dụ tại Vietcombank, phí rút tiền mặt qua thẻ Visa là 4% trên số tiền rút và tối thiểu 50.000 đồng; phí chuyển đổi ngoại tệ 2,5% trên số tiền giao dịch…

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt, thúc đẩy bằng cách nào?

Nhóm PV |

Tiện dụng và minh bạch, việc thanh toán các dịch vụ công như học phí, viện phí là xu hướng tất yếu và cần thúc đẩy.

Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng: Cần thay đổi thói quen dùng tiền mặt của người dân

LAN HƯƠNG |

Thanh toán các dịch vụ công như nộp thuế, điện, nước, học phí, viện phí... qua ngân hàng sẽ giúp hạn chế một khối lượng lớn tiền mặt trong lưu thông, từ đó giảm bớt những phí tổn to lớn của xã hội có liên quan đến việc phát hành và lưu thông tiền.

8h sáng 24.8: Báo Lao Động tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng”

P.V |

Sáng 24.8, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và một số bộ, ngành liên quan sẽ tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt, thúc đẩy bằng cách nào?

Nhóm PV |

Tiện dụng và minh bạch, việc thanh toán các dịch vụ công như học phí, viện phí là xu hướng tất yếu và cần thúc đẩy.

Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng: Cần thay đổi thói quen dùng tiền mặt của người dân

LAN HƯƠNG |

Thanh toán các dịch vụ công như nộp thuế, điện, nước, học phí, viện phí... qua ngân hàng sẽ giúp hạn chế một khối lượng lớn tiền mặt trong lưu thông, từ đó giảm bớt những phí tổn to lớn của xã hội có liên quan đến việc phát hành và lưu thông tiền.

8h sáng 24.8: Báo Lao Động tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng”

P.V |

Sáng 24.8, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và một số bộ, ngành liên quan sẽ tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng”.