Người có thu nhập từ mạng xã hội trốn thuế có thể bị khởi tố

Đ.Phương |

Cá nhân đã được cơ quan thuế gửi thông báo nhưng cố tình không kê khai và nộp thuế được xác định là hành vi trốn thuế.

Vừa qua, Cục Thuế TPHCM đã quyết định truy thu và phạt 4,1 tỉ đồng với một cá nhân có nguồn thu nhập 41 tỉ đồng trên mạng trong hai năm 2016 và 2017 nhưng không kê khai và nộp thuế. 

 
 Người trốn thuế qua mạng có thể bị khởi tố và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ảnh minh hoạ.

Chia sẻ với báo chí về chuyện thu thuế cá nhân có thu nhập từ mạng xã hội, ông Lưu Đức Huy - Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) cho biết, có thể sẽ chuyển hồ sơ sang công an đề nghị khởi tố những cá nhân mà cơ quan thuế đã gửi thông báo, nhưng cố tình không kê khai và nộp thuế bởi đây được xác định là hành vi trốn thuế.

Ông Huy lý giải, theo quy định của Luật Quản lý thuế, các tổ chức, cá nhân có phát sinh thu nhập từ các trang mạng này phải kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu cá nhân kinh doanh phải nộp thuế, mà không kê khai và nộp tiền, cơ quan thuế có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đặc biệt, nếu trong quá trình thanh tra, kiểm tra và đủ cơ sở xác định tổ chức, cá nhân có hành vi trốn thuế, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, khởi tố. 

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cũng cho rằng, cá nhân phải tự kê khai thuế, tự nộp và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo các quy định của pháp luật về thuế.

Thông qua cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế kê khai, nếu phát hiện gian lận, cơ quan thuế sẽ có những biện pháp ấn định và truy thu, xử phạt. Tuy nhiên, ý thức chủ động của các chủ này chưa cao, trong khi vẫn có những khó khăn trong việc quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh qua Facebook, Google.

Bà Cúc cho biết, đối với những các hộ kinh doanh lớn, tiền được chuyển qua ngân hàng, ví điện tử… Cơ quan thuế có thể thông qua các đơn vị này để biết doanh thu, thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, phía ngân hàng, cơ quan chuyển tiền cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin. Nhưng nếu đơn vị bán hàng qua Facebook và thu bằng tiền mặt thì khó kiểm soát hơn.

Để hạn chế tình trạng trốn thuế, ông Lưu Đức Huy cho hay, Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã đưa ra 2 nội dung quan trọng để tăng cường quản lý của cơ quan chức năng đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử.

Một là, kiểm soát hoạt động thanh toán. Ngân hàng thương mại phải có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế phát sinh đối với giao dịch thương mại điện tử của các tổ chức nước ngoài có kinh doanh và phát sinh thu nhập từ Việt Nam. 

Hai là, bổ sung trách nhiệm của các bộ ngành, tổ chức đơn vị liên quan đến kinh doanh thương mại điện tử như ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an,…

Đ.Phương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Kiếm 41 tỷ từ Facebook, Google, Youtube, một thanh niên bị phạt nặng vì trốn thuế

H.M |

Chỉ trong 2 năm, một cá nhân viết chương trình trò chơi tải trên Facebook, Google, Youtube, chạy quảng cáo và có thu nhập lên đến 41 tỷ đồng. Tuy vậy, người này không kê khai nộp thuế đối với khoản thu nhập từ nước ngoài.

Vụ "vốn chung đầu tư thành... tài sản riêng": Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra dấu hiệu trốn thuế

ĐÔNG ANH |

Ngày 25.8.2017, Báo Lao Động đăng bài “Vốn chung đầu tư thành... tài sản riêng”: Dấu hiệu trốn thuế tiền tỉ”. Bài báo phản ánh bà Lê Thị Ngọc Thảo (sinh 1985, trú 310 Lê Quý Đôn, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), bị đối tác tố cáo có dấu hiệu trốn thuế tiền tỉ, khi mua bán các bất động sản ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng...

Thêm 2 giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì trốn thuế

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.3 tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi trốn thuế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Kiếm 41 tỷ từ Facebook, Google, Youtube, một thanh niên bị phạt nặng vì trốn thuế

H.M |

Chỉ trong 2 năm, một cá nhân viết chương trình trò chơi tải trên Facebook, Google, Youtube, chạy quảng cáo và có thu nhập lên đến 41 tỷ đồng. Tuy vậy, người này không kê khai nộp thuế đối với khoản thu nhập từ nước ngoài.

Vụ "vốn chung đầu tư thành... tài sản riêng": Công an tỉnh Lâm Đồng mở rộng điều tra dấu hiệu trốn thuế

ĐÔNG ANH |

Ngày 25.8.2017, Báo Lao Động đăng bài “Vốn chung đầu tư thành... tài sản riêng”: Dấu hiệu trốn thuế tiền tỉ”. Bài báo phản ánh bà Lê Thị Ngọc Thảo (sinh 1985, trú 310 Lê Quý Đôn, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), bị đối tác tố cáo có dấu hiệu trốn thuế tiền tỉ, khi mua bán các bất động sản ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng...

Thêm 2 giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì trốn thuế

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.3 tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi trốn thuế.