Người chết, người tổn thương não khi uống Rượu Nếp: Yêu cầu kiểm tra

Cường Ngô |

Ngay sau khi có thông tin về vụ ngộ độc Methanol ở Bắc Giang, Bộ Công Thương đã giao Tổng cục Quản lý thị trường vào cuộc kiểm tra hàng hóa trên thị trường, nếu phát hiện ra sản phẩm không an toàn này phải thu hồi ngay.

Chiều 16.11, Bộ Công Thương cho biết, ngày 12.11, trên cơ sở báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai tại Công văn số 1449/BM-CV về việc tiếp nhận 7 bệnh nhân trong 2 vụ ngộ độc methanol, đồng thời Bộ Y tế cũng phát cảnh báo khẩn ngộ độc Methanol sau khi uống rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (1 bệnh nhân tử vong, 1 bệnh nhân suy giảm thị lực nặng và di chứng thần kinh), Bộ Công Thương đã giao Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố triển khai hoạt động thanh, kiểm tra hàng hoá trên thị trường.

Loại Rượu nếp gây ngộ độc được các gia đình cung cấp hình ảnh cho bệnh viện - Ảnh: Trung tâm chống độc
Loại Rượu nếp gây ngộ độc được các gia đình cung cấp hình ảnh cho bệnh viện - Ảnh: Trung tâm chống độc

Theo Bộ Công Thương, nếu phát hiện ra sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm nêu trên đang lưu thông trên thị trường, phải kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định.

Thông tin sản phẩm bị cảnh báo, cụ thể như sau: Rượu Nếp, Hầm rượu Việt; bao gói: can 30 lít, ≤ 29,9 % vol; số công bố hợp quy: 20/2018/YTHY-XNCB; nhà sản xuất: cơ sở sản xuất rượu Đất Lúa (địa chỉ: Trương Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên).

Bộ Công Thương khuyến cáo, người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm với thông tin nêu trên và thông báo tới cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.

Trước đó, Lao Động đưa tin, có 7 bệnh nhân đã vào Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ tháng 10.2020 đến nay.

Loại rượu bệnh nhân đã uống sau đó được y tế địa phương thông báo lại là loại rượu đóng can nhựa 30 lít, thông tin ghi trên nhãn mác là "RƯỢU NẾP", "Hầm Rượu Việt", địa chỉ trên nhãn là "CƠ SỞ SX RƯỢU ĐẤT LÚA", Trương Xá, Toàn Thắng (huyện Kim Động, Hưng Yên).

Đáng chú ý, loại rượu này có hình thức giống hệt với loại rượu đã gây vụ 3 người bị ngộ độc cồn công nghiệp methanol (tại Bắc Giang, nhập viện vào ngày 12 đến ngày 14.10.2020) đang được các cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo Trung tâm chống độc, ngày 3.11 Trung tâm tiếp nhận bệnh nhân nam 32 tuổi, được chẩn đoán ngộ độc cồn công nghiệp methanol từ tuyến dưới chuyển lên trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, huyết áp tụt.

Xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu rất cao: 141mg/dL, nhiễm toan chuyển hóa nặng. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân có tổn thương não lan tỏa rất nặng, mặc dù đã được giải độc cấp cứu và hồi sức tích cực nhưng không hồi phục và gia đình đã xin về để tử vong tại nhà.

Theo Trung tâm chống độc, liên quan tới sản phẩm rượu mang tên “RƯỢU NẾP”, “Hầm Rượu Việt”, đã có 2 vụ ngộ độc methanol với ít nhất 7 người bị ngộ độc, trong đó 1 người tử vong và 1 người tổn thương mắt và não.

Có thể có các nạn nhân khác chưa được phát hiện, bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với bệnh khác do chẩn đoán ngộ độc methanol không dễ dàng và dễ nhầm với nhiều bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo những người từng uống loại rượu này gần đây đi kiểm tra, tránh tình trạng như nam thanh niên kể trên.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ trước 4 tác dụng lá tía tô với bà bầu

Hồng Nhật |

Lá tía tô là loại rau gia vị được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, những tác dụng lá tía tô với bà bầu dưới đây sẽ làm bạn bất ngờ.

Tạm thời không mua, không sử dụng sản phẩm rượu gây ngộ độc

Lệ Hà |

Chiều 12.11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có thông báo khẩn cấp liên quan đến vụ ngộ độc Methanol.

Tết Đoan Ngọ, tiểu thương thu tiền triệu nhờ bán cơm rượu nếp

TUẤN MINH - THÀNH ĐÔNG |

Như thường lệ, vào Tết Đoan Ngọ, cơm rượu nếp lại trở thành món ăn được nhiều người săn đón. Vì lẽ đó, các tiểu thương bán mặt hàng này cũng không ngơi nghỉ tay, thu về tiền triệu trong dịp này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bất ngờ trước 4 tác dụng lá tía tô với bà bầu

Hồng Nhật |

Lá tía tô là loại rau gia vị được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, những tác dụng lá tía tô với bà bầu dưới đây sẽ làm bạn bất ngờ.

Tạm thời không mua, không sử dụng sản phẩm rượu gây ngộ độc

Lệ Hà |

Chiều 12.11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có thông báo khẩn cấp liên quan đến vụ ngộ độc Methanol.

Tết Đoan Ngọ, tiểu thương thu tiền triệu nhờ bán cơm rượu nếp

TUẤN MINH - THÀNH ĐÔNG |

Như thường lệ, vào Tết Đoan Ngọ, cơm rượu nếp lại trở thành món ăn được nhiều người săn đón. Vì lẽ đó, các tiểu thương bán mặt hàng này cũng không ngơi nghỉ tay, thu về tiền triệu trong dịp này.