Người chăn nuôi được miễn phí khi tham gia truy xuất nguồn gốc heo

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai đang xúc tiến cùng Hội Công nghệ cao TP.HCM về kế hoạch triển khai hệ thống Te-food bằng công nghệ Blockchain, tức phần mềm quản lý chăn nuôi theo chuỗi, khối trên địa bàn Đồng Nai. Đây là chương trình giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt heo và hỗ trợ miễn phí cho người chăn nuôi.

Ngày 26.4, theo Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai: Việc thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc chăn nuôi sẽ giúp việc quản lý chăn nuôi thuận lợi hơn, đồng thời nâng giá trị cho thịt heo, gà Đồng Nai và hướng đến xuất khẩu.

Mới đây, Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tập huấn hệ thống Te-food bằng công nghệ Blockchain cho hàng trăm cán bộ các sở, ngành liên quan; Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế, trạm thú y, cộng tác viên thú y…tại các huyện, xã của Đồng Nai.

Các thành viên tham gia tập huấn còn được thực hành thuần thục cách cài đặt và vận hành hệ thống quản lý phần mềm này.

Sau tập huấn sẽ triển khai chương trình đến người chăn nuôi. Người chăn nuôi sẽ chủ động tải phần mềm và đăng ký tham gia. Lực lượng đã được tập huấn sẽ hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc khi người chăn nuôi cần.

Người chăn nuôi cũng được miễn phí khi tham gia thực hiện truy xuất nguồn gốc heo.

Đồng Nai là tỉnh có tổng đàn heo lớn nhất cả nước với hơn 2,5 triệu con và đàn gà đứng thứ nhì cả nước với khoảng 22 triệu con.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Truy xuất tới cùng nguồn gốc phụ gia thực phẩm

Kim Đồng |

Ngày 15.1, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm(ATTP) TPHCM đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó có việc kinh doanh phụ gia thực phẩm tại chợ Kim Biên (Quận 5).

Thiết lập hệ thống thông tin giúp người dân dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Thành Trung |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm.

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm ở TPHCM: Vì sao người tiêu dùng còn thờ ơ?

MINH QUÂN |

Theo ghi nhận thực tế tại những nơi đang thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm thời gian gần đây cho thấy, người tiêu dùng không còn mặn mà với việc dùng điện thoại thông minh để dò “đường đi” của thực phẩm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

TPHCM: Truy xuất tới cùng nguồn gốc phụ gia thực phẩm

Kim Đồng |

Ngày 15.1, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm(ATTP) TPHCM đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó có việc kinh doanh phụ gia thực phẩm tại chợ Kim Biên (Quận 5).

Thiết lập hệ thống thông tin giúp người dân dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Thành Trung |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm.

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm ở TPHCM: Vì sao người tiêu dùng còn thờ ơ?

MINH QUÂN |

Theo ghi nhận thực tế tại những nơi đang thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm thời gian gần đây cho thấy, người tiêu dùng không còn mặn mà với việc dùng điện thoại thông minh để dò “đường đi” của thực phẩm.