Người bán hoa Tết như "ngồi trên đống lửa" vì ế khách

Đức Mạnh - Phương Duy |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ rất chậm.

Theo nhận của phóng viên Lao Động, dọc hai bên đường của chợ hoa Quảng An và Hàng Lược được bày bán chủ yếu là đào, mai, quất cảnh, và nhiều loại hoa tươi khác. Hoa đào được bày bán ở đây chủ yếu là của Nhật Tân và một số tỉnh thành lân cận như Vĩnh Phúc, Hưng Yên.

Mặc dù trưng đủ các loại hoa Tết, nhưng thời điểm này sức mua khá chậm, khiến nhiều chủ vườn lo lắng.

Tiểu thương cho rằng - hoa Tết bán rất chậm.

Anh Nguyễn Trung Nam - chủ vườn đào ở đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, gian hàng của anh bán hơn 500 chậu đào Tết đủ cỡ, nhưng lượng tiêu thụ rất chậm, giá bán giảm khoảng 25% so với năm ngoái.

"Thời điểm này năm ngoái, các gốc đào cổ của nhà tôi đã có khách đặt hết về trưng Tết, nhưng năm nay, mới chỉ có 1/3 lượng người đặt, năm nay vắng khách quá, khách hàng đi chủ yếu dò giá", anh Nam nói.

Theo chia sẻ của một số chủ vườn, đào Tết năm nay bán khá chậm, người mua thường lựa chọn những cảnh mini để về cắm ban thờ.
Theo chia sẻ của một số chủ vườn, đào Tết năm nay bán khá chậm, người mua thường lựa chọn những cảnh mini để về cắm ban thờ.
Theo chia sẻ của một số chủ vườn, đào Tết năm nay bán khá chậm, người mua thường lựa chọn những cảnh mini để về cắm ban thờ.

"Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên người dân ngại tập trung, đặc biệt nhiều công ty hủy tiệc tất niên do dịch nên lượng khách thường mua kiểng chưng sớm như mọi năm, năm nay không có", anh Nam nói thêm.

Kế bên anh Nam, chị Nguyễn Thị Tuyết (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho biết, chị thuê 15m2 mặt đường Lạc Long Quân với giá 15 triệu đồng để bán đào, nhưng do "ế" khách nên số đào chị trưng ra để bán còn khá nhiều.

Những gốc đào cổ thụ, khách xem thì nhiều, mua thì ít khiến nhiều chủ vườn không khỏi lo lắng.
Những gốc đào cổ thụ, khách xem thì nhiều, mua thì ít khiến nhiều chủ vườn không khỏi lo lắng.

"Do bán chậm, nên tôi không dám bảo người nhà cắt thêm đào từ vườn để bán. Mọi năm, mỗi một gốc đào thế, tôi bán giá từ 2-3 triệu đồng, nhưng năm nay, giá giảm xuống 1 nửa vẫn không có khách mua", chị Tuyết nói.

Theo chị Tuyết, năm nay, người dân chuộng những cành đào nhỏ, giá vừa phải, dao động từ 100.000 đồng - 250.000 đồng/cành.

Tiểu thương bán hoa Tết như "ngồi trên đống lửa" khi lượng khách đến mua rất ít.
Nhiều người chỉ đến khảo giá, nhưng rất ngần ngại "xuống tiền".
Chợ hoa truyền thống ở Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chứng kiến cảnh mua bán khá ảm đảm.

Tương tự, tại các điểm bán khác, nhiều người bán đào và các loại hoa Tết khác đang trong tình trạng ngóng khách mua.

Theo ghi nhận, địa lan trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) có giá 100.000 đồng/ngồng; hoa thanh liễu bán trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy) bình thường 230.000 đồng/bó, nhưng ở đây chỉ có 170.000 đồng/bó, mức giá các loại hoa còn được giảm thêm nếu mua số lượng lớn.

Giá quất cũng giảm khá nhiều so với năm ngoái.
Giá quất cũng giảm khá nhiều so với năm ngoái.
Giá quất cũng giảm khá nhiều so với năm ngoái.

Theo người bán, hi vọng với giá "mềm" hơn mọi năm, những ngày cao điểm từ 25 đến 28 tháng chạp sẽ hút khách hơn để chiều 30 kịp nghỉ bán về quê ăn Tết.

Đức Mạnh - Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Vắng người mua, tiểu thương đồng loạt xả hàng hoa Tết như chiều 30

Hà Giang - Tạ Quang |

Hôm nay mới 23 tết nhưng các cửa hàng hoa đều ế ẩm. Lượng hoa Tết bán ra chậm đã khiến cho nhiều tiểu thương lo lắng, đồng loạt treo biển xả hàng dù còn một tuần nữa mới đến Tết.

Tiểu thương chợ đầu mối "chạy nước rút" chuẩn bị hoa cúng ông Công ông Táo

Phúc Lê |

Để chuẩn bị lễ tiễn ông Công ông Táo chầu trời, chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) lại tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua hoa.

Dừng tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hà Nội: Vắng người mua, tiểu thương đồng loạt xả hàng hoa Tết như chiều 30

Hà Giang - Tạ Quang |

Hôm nay mới 23 tết nhưng các cửa hàng hoa đều ế ẩm. Lượng hoa Tết bán ra chậm đã khiến cho nhiều tiểu thương lo lắng, đồng loạt treo biển xả hàng dù còn một tuần nữa mới đến Tết.

Tiểu thương chợ đầu mối "chạy nước rút" chuẩn bị hoa cúng ông Công ông Táo

Phúc Lê |

Để chuẩn bị lễ tiễn ông Công ông Táo chầu trời, chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) lại tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua hoa.

Dừng tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.