Người bán hoa Tết "chạy đua với thời gian", sẵn sàng bán 1 tặng 1

Anh Tuấn - Phan Anh |

Lượng khách mua "đếm trên đầu ngón tay", thị trường hoa Tết ồ ạt xả hàng "chạy" dịch COVID-19 vào những ngày Tết Tân Sửu 2021 đang cận kề.

Dù bước vào thời điểm "đắt hàng nhất", song theo khảo sát của Báo Lao Động, nhiều tiểu thương bán hoa Tết đua nhau "xả hoa Tết" với giá rẻ bất ngờ.

​​Chủ một cửa hàng hoa địa lan trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, cửa hàng không những "đại hạ giá" với mức "giá hạt rẻ", mà còn đồng giá giữa lan rũ và lan đứng, trong khi thông thường phải chênh nhau từ 20.000 đồng - 50.000 đồng/cành; địa lan có giá từ 80.000 đồng - 100.000 đồng/ngồng; gốc đào cỡ nhỏ từ 100.000 đồng - 200.000 đồng...

Địa lan giảm giá “sốc' trước thềm Tết Nguyên đán.
Địa lan giảm giá “sốc' trước thềm Tết Nguyên đán.
Tấm biển
Tấm biển "Lan Hồ Điệp hạ giá, hoa đẹp lắm, mua đi" vừa được chủ cửa hàng treo lên trước cửa hàng.

"Chưa năm nào chúng tôi bán đào mèo Tây Bắc mà ghi đồng giá 300.000 đồng như vậy. Mỗi cành đào cao hơn 1m như thế này, mọi năm tôi bán 700.000 đồng - 1 triệu đồng, nhưng năm nay, giá giảm 1 nửa", anh Ngọc - bán hoa Tết ở đường Dương Đình Nghệ cho hay.

Đào mèo Tây Bắc đồng giá 300.000 đồng.
Đào mèo Tây Bắc đồng giá 300.000 đồng.

Cũng theo anh Ngọc, mọi năm phải đến 30 Tết, các tiểu thương mới "xả hàng", nhưng năm nay thị trường hoa Tết ồ ạt "xả hàng" từ 24 Âm lịch để "chạy" dịch COVID-19. Cửa hàng nào cũng bày la liệt chậu lớn chậu bé, nhưng khách mua có mấy đâu", anh Ngọc - bán hoa Tết ở đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay.

Để kích cầu, anh Tuấn - bán hồng cổ trên đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy) đã nghĩ ra cách mua 1 tặng 1. Theo anh Tuấn, khách hàng khi mua gốc hồng có tuổi đời từ 5-10 năm sẽ được tặng thêm một gốc hồng tuổi đời 1 năm. Mỗi gốc hồng cổ anh bán với giá từ 1 triệu - 2 triệu đồng tuỳ gốc.

Hoa hồng giảm giá “sập sàn“, mua 1 tặng 1.
Hoa hồng giảm giá “sập sàn“, mua 1 tặng 1.
Hoa hồng giảm giá “sập sàn“, mua 1 tặng 1.

"Nghĩ đủ chiêu để kích cầu, song cũng không bán được bao nhiêu. Hoa thì đẹp nhưng mọi người đến xem xong rồi đi, ít người "xuống tiền" lắm", anh Tuấn than thở.

Những gánh hoa trên đường cũng nhanh chóng "xả hàng" khi thấp thỏm lo ế. Mỗi chậu hoa thược dược đáng giá 40.000 đồng - 50.000 đồng, giờ chỉ bán 20.000 đồng -25.000 đồng. Những loại hoa khác giá cũng giảm còn một nửa. "Những loại hoa này theo vụ, nếu không bán được là mất trắng, không tái trồng được", chủ gánh hoa nói.

Những loại hoa Tết
Những loại hoa Tết mang tính thời vụ cũng giảm giá mạnh.

Dòng hoa nhập khẩu như tuyết mai, thanh liễu cũng chịu chung cảnh "hạ giá" để "đẩy" hàng; mức giảm từ 30.000-50.000 đồng/cành. Những chậu quất cảnh cỡ nhỏ vốn rất đắt khách giờ cũng giảm giá còn 100.000 - 200.000 đồng/chậu từ mức giá cũ 500.000 đồng/chậu.

Chọn mua một chậu địa lan, chị Nguyễn Thị Hương (Trung Kính, Cầu Giấy) nói: "Năm nay kinh tế khó khăn, mua gì cũng phải đắn đo, ưu tiên săn hàng giảm giá nên nếu giá không giảm thì chúng tôi không dám chơi lan".

Anh Tuấn - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Giá hoa tết rẻ kịch sàn, tiểu thương vẫn ủ rũ vì vắng khách

Hà Giang |

Còn 1 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2021, nhưng các cửa hàng hoa, cây cảnh đìu hiu vắng vẻ khiến các tiểu thương buồn bã, lo lắng lỗ vốn.

Phú Thọ: Hoa Tết mất giá, các nhà vườn lao đao

Phùng Minh |

Do ảnh hưởng từ dịch COVID 19, thị trường hoa Tết Phú Thọ có nhiều biến động.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát chợ hoa Tết, trung tâm thương mại

Theo Chinhphu.vn |

Ngay sau cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thị sát chợ hoa Tết Quảng Bá, Trung tâm thương mại SYRENA (54 đường Xuân Diệu), quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giá hoa tết rẻ kịch sàn, tiểu thương vẫn ủ rũ vì vắng khách

Hà Giang |

Còn 1 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2021, nhưng các cửa hàng hoa, cây cảnh đìu hiu vắng vẻ khiến các tiểu thương buồn bã, lo lắng lỗ vốn.

Phú Thọ: Hoa Tết mất giá, các nhà vườn lao đao

Phùng Minh |

Do ảnh hưởng từ dịch COVID 19, thị trường hoa Tết Phú Thọ có nhiều biến động.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát chợ hoa Tết, trung tâm thương mại

Theo Chinhphu.vn |

Ngay sau cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi thị sát chợ hoa Tết Quảng Bá, Trung tâm thương mại SYRENA (54 đường Xuân Diệu), quận Tây Hồ, Hà Nội.