“Ngứa đầu gãi chân”, ít doanh nghiệp dám đầu tư vào nông nghiệp

Kh.V |

Chiều 20.1 tại Hà Nội, Tổng Hội Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng nhà nông năm 2017. 

Phát biểu tại diễn đàn, TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NNPTNT) cho biết, ngày càng nhiều DN đầu tư vào lĩnh vực NN. Riêng trong năm 2017, đã có gần 2.000 DN đầu tư vào lĩnh vực được cho là “lợi nhuận thấp, rủi ro nhiều” này.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn cũng thẳng thắn chia sẻ: Năm 2016, cả nước có 4.500 DN nông nghiệp thì năm 2017 con số này đã tăng lên 5.500 DN. Không chỉ tăng nhanh về số lượng DN, mà cơ cấu kinh doanh trong lĩnh vực này cũng có sự chuyển dịch cơ cấu rõ rệt, từ chỗ chỉ “chăm chăm trồng lúa” thì nay các DN đã đầu tư vào các sản phẩm tôm, trái cây, chế biến nông sản… có giá trị gia tăng cao hơn. Điều này được thể hiện bằng sự tăng trưởng đáng kinh ngạc về giá trị xuất khẩu.

Diễn đàn DN  phát triển đồng hành cùng nhà nông năm 2017 do Tổng Hội Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chiều 20.1. Ảnh: Kh.V
Diễn đàn DN phát triển đồng hành cùng nhà nông năm 2017 do Tổng Hội Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chiều 20.1. Ảnh: Kh.V

Năm 2017, giá trị xuất khẩu đạt 36 tỉ USD, nông sản vẫn góp 1 chân vững chắc là trụ đỡ của nền kinh tế, trong đó, xuất khẩu trái cây từ kim ngạch 2,5 tỉ USD năm 2016 lên 3,45 tỉ USD năm 2017; đặc biệt, xuất khẩu thủy sản đạt 8,3 tỉ USD…

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn cũng cho rằng, nếu nhìn tổng thể thì tổng vốn mà toàn xã hội cũng như DN đầu tư vào nông nghiệp còn rất ít ỏi, chỉ chiếm khoảng 5% tổng vốn đầu tư xã hội. Theo tính toán, mỗi năm tổng mức cả nhà nước và DN đầu tư vào nông nghiệp chỉ khoảng 3 tỉ USD, trong đó 50% là nguồn vốn đầu tư của ngân sách nhà nước ở Trung ương lẫn địa phương. 

Lý do mà việc thu hút DN vào nông nghiệp chậm và còn khó khăn, chính sách của nhà nước không bắt trúng, đúng nhu cầu của DN, thậm chí, một số chính sách hay các điều kiện mà DN được đáp ứng không “trúng” điều mà DN cần, kiểu như "ngứa đầu gãi chân". Hai khó khăn lớn nhất của DN trong lĩnh vực NN là đất đai và tín dụng thì lại không tháo gỡ được. 50-70% DN kêu thủ tục đất đai và tiếp cận nguồn vốn vay khó đến cực khó…

Để tiếp tục thu hút DN đầu tư mạnh mẽ hơn vào nông nghiệp, hiện Bộ NNPTNT đã trình dự thảo Nghị định 210 về tạo cơ chế chính sách thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp. Trong đó, các giải pháp nổi bật để cởi trói cho DN đó là cho phép doanh nghiệp sử dụng các tài sản trên đất như nhà lưới, nhà kính... là tài sản để thế chấp ngân hàng khi vay vốn. Đồng thời áp dụng chính sách cấp bù hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách địa phương…

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu thu hút hơn 100 nghìn tỉ đầu tư với mô hình 3 “trụ cột”

NHẬT HỒ |

Ngày 17.1, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông báo chương trình xúc tiến thương mại tỉnh năm 2018. Thông báo của Bạc Liêu cho thấy tỉnh này đã thu hút nhiều nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký lên đến trên 110.000 tỉ đồng.

Không để cây trồng, vật nuôi “lăn đùng ra chết” vì giá rét

Kh.V |

Trước tình trạng nhiệt độ tại một số khu vực phía Bắc giảm quá thấp, có nơi chỉ còn 1-3oC, Cục Chăn nuôi và Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có những thông tin hướng dẫn người dân chống rét cho cây trồng và vật nuôi.

Nông nghiệp hữu cơ: Xu thế nhưng không dễ thực hiện

Hoàng Huy |

Ngày 27.12.2017, tại TPHCM Diễn đàn Quốc gia Phát triển nông nghiệp hữu cơ lần thứ nhất với chủ đề “Giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam” được Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tổ chức. Lần đầu tiên sản xuất nông nghiệp hữu cơ (NNHC) được mổ xẻ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bạc Liêu thu hút hơn 100 nghìn tỉ đầu tư với mô hình 3 “trụ cột”

NHẬT HỒ |

Ngày 17.1, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông báo chương trình xúc tiến thương mại tỉnh năm 2018. Thông báo của Bạc Liêu cho thấy tỉnh này đã thu hút nhiều nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký lên đến trên 110.000 tỉ đồng.

Không để cây trồng, vật nuôi “lăn đùng ra chết” vì giá rét

Kh.V |

Trước tình trạng nhiệt độ tại một số khu vực phía Bắc giảm quá thấp, có nơi chỉ còn 1-3oC, Cục Chăn nuôi và Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có những thông tin hướng dẫn người dân chống rét cho cây trồng và vật nuôi.

Nông nghiệp hữu cơ: Xu thế nhưng không dễ thực hiện

Hoàng Huy |

Ngày 27.12.2017, tại TPHCM Diễn đàn Quốc gia Phát triển nông nghiệp hữu cơ lần thứ nhất với chủ đề “Giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam” được Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam tổ chức. Lần đầu tiên sản xuất nông nghiệp hữu cơ (NNHC) được mổ xẻ.