Ngư dân Quảng Nam lao đao vì giá hải sản giảm gần 50%

Thanh Chung |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường tiêu thụ hải sản bị thu hẹp, giá cả giảm mạnh khiến ngư dân ở Quảng Nam lao đao.

Ông Trần Văn Quốc (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) cho hay, tàu của ông vươn khơi gần 1 tháng ở ngư trường Hoàng Sa đánh bắt được hơn 4 tấn cá các loại như: Cá ngừ, cá nục… Sau khi cập cảng Kỳ Hà, ông Quốc tìm các thương lái để bán nhưng ai cũng trả giá rất thấp. Mỗi chuyến ra khơi tàu ông chi phí 150 triệu đồng và cùng 6 thuyền viên vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản.

“Giá cá thấp như hiện nay thì chúng tôi rất lo ngại mỗi lần vươn khơi bởi không đủ chi phí nhiên liệu. Đây cũng là mùa đánh bắt hải sản chính trong năm nếu không làm thì biết lấy gì sống mà đi làm thì lại lỗ. Dù có lỗ cũng phải bán để gỡ gạc lại phần kinh phí và hỗ trợ cho bạn tàu chứ ngư dân chúng tôi không còn cách nào khác.

Ảnh hưởng của dịch nên sức mua của người dân không cao thương lái ép giá. Ngoài ra, nhiều cảng cá, chợ đầu mối thủy hải sản bị đóng cửa phòng dịch, các xe đông lạnh ít chở hải sản vào các tỉnh phía Nam và Tây nguyên để bán nhà hàng... nên các thương lái thu mua với giá thấp” - ngư dân Quốc chia sẻ.

Trong chuyến đi này ông Quốc bị thiệt hại khoảng 40 triệu đồng so với chuyến trước.

Giá hải sản giảm mạnh, ngư dân Quảng Nam vẫn bán tháo.

Bà Võ Thị Kiều - thương lái thu mua hải sản ở cảng Kỳ Hà - cho hay, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên sức mua mặt hàng này có phần giảm hơn nhiều so với trước. Giá hải sản giảm mạnh như: Giá cá nục trước đây từ 30 đến 40 nghìn đồng/kg nay chỉ còn 20 đến 25 nghìn đồng/kg; cá ngừ 30 đến 40 nghìn/kg giờ hơn 17 nghìn đồng/kg…

“Các tỉnh phía Nam tình hình dịch COVID-19 diễn phức tạp và đang thực hiện Chỉ thị 16, 15 của Thủ tướng Chính phủ nên việc vận chuyển hàng vào các tỉnh này rất khó. Nếu còn thuê xe, tài xế của tỉnh khác thì chi phí tăng cao dẫn đến không có lãi, thậm chí thua lỗ. Giờ tôi chỉ mua cá rồi đem bán lại các chợ ở huyện Núi Thành, TP.Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình...”- bà Kiều nói.

Dù hải sản giảm nhưng các ngư dân vẫn tiếp tục vươn khơi với hy vọng lần sau cập bờ giá sẽ ổn định trở lại.

Ngư dân Huỳnh Văn Trương (trú xã Tam Quang) - thuyền trưởng QNa 91144 TS - cùng các thuyền viên trên tàu đang khẩn trương chuẩn bị nhu yếu phẩm, nhiên liệu để chuẩn bị vươn khơi đánh bắt hải sản.

“Trong khi giá cá giảm mạnh thì nhiên liệu dầu lại tăng, khiến mỗi chuyến vươn khơi phải chi phí thêm từ 50 đến 100 triệu đồng. Dù vậy, tôi và các bạn thuyền vẫn quyết tâm vươn, khơi bám biển để kiếm tiền chi trải cuộc sống lo kinh tế gia đình và qua đó cũng góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc. Tôi hy vọng các ngành chức năng sẽ có biện pháp giữ giá hải sản ổn định tạo động lực cho ngư dân tiếp tục vươn khơi”- ngư dân Trương nói.

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Nam có hơn 700 tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ. Trong 7 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng đánh bắt hải sản toàn tỉnh Quảng Nam được 77 nghìn tấn, tăng 3% so với năm 2020.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bán tháo hải sản trước giờ tạm dừng cảng cá lớn nhất miền Trung

Thanh Chung |

Cảng cá Thọ Quang sẽ tạm dừng hoạt động từ 15h ngày 26.7 nên ngư dân hối hả bán tháo hải sản cho kịp trước "giờ G".

Than Quảng Ninh lại nợ lương 3 tháng: Cầu thủ nghỉ tập đi... bán hải sản

KHÁNH AN |

Giữa thời điểm dịch COVID-19, các cầu thủ Than Quảng Ninh tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính khi đội bóng chủ quản vẫn chưa thanh toán tiền lương trong 3 tháng qua.

Hà Tĩnh chậm hỗ trợ hải sản tẩm ướp bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển

TRẦN TUẤN |

Sau hơn 1 năm ban hành kế hoạch số 218 về hỗ trợ hải sản tẩm ướp bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, hiện tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể chi trả tiền do nhiều đối tượng thiếu “bằng chứng” để được hỗ trợ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bán tháo hải sản trước giờ tạm dừng cảng cá lớn nhất miền Trung

Thanh Chung |

Cảng cá Thọ Quang sẽ tạm dừng hoạt động từ 15h ngày 26.7 nên ngư dân hối hả bán tháo hải sản cho kịp trước "giờ G".

Than Quảng Ninh lại nợ lương 3 tháng: Cầu thủ nghỉ tập đi... bán hải sản

KHÁNH AN |

Giữa thời điểm dịch COVID-19, các cầu thủ Than Quảng Ninh tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính khi đội bóng chủ quản vẫn chưa thanh toán tiền lương trong 3 tháng qua.

Hà Tĩnh chậm hỗ trợ hải sản tẩm ướp bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển

TRẦN TUẤN |

Sau hơn 1 năm ban hành kế hoạch số 218 về hỗ trợ hải sản tẩm ướp bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, hiện tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể chi trả tiền do nhiều đối tượng thiếu “bằng chứng” để được hỗ trợ.