Ngoài "vấn đề" vaccine COVID-19, Y dược Vimedimex còn đang nợ chồng chất

Tùng Thư |

Theo tìm hiểu, từ 2011 đến 2020, nợ phải trả của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (HOSE:VMD) gấp hàng chục lần vốn chủ sở hữu.

Như Lao Động đã thông tin, Vimedimex gần đây vướng nghi án giả mạo thông tin trong công văn kèm theo các văn bản giấy tờ khác xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19 Moderna (Mỹ).

Theo đó, Vimedimex có công văn gửi lãnh đạo Bộ Y tế với nội dung công ty này đã liên hệ với Tập đoàn Moderna, Tập đoàn SB Capital Management và các bên đã thống nhất những nội dung liên quan đến việc nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19 Moderna về Việt Nam. Tuy nhiên, phía Moderna phủ nhận toàn bộ thông tin này và cho biết chỉ làm việc với Chính phủ Việt Nam về việc nhập khẩu vaccine COVID-19 Moderna.

PV Lao Động đã liên hệ với lãnh đạo Cục Quản lý Dược và lãnh đạo Vimedimex để làm rõ thông tin, song tới nay vẫn chưa thể trực tiếp đối thoại.

Tham vọng nhập khẩu và phân phối vaccine COVID-19, vậy, tiềm lực của Vimedimex ra sao?

Nợ phải trả 7.947 tỉ đồng, gấp 23 lần vốn tự có

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của VMD, tại ngày 31.12.2020, tổng tài sản của doanh nghiệp này ở mức 8.292 tỉ đồng - được hình thành từ 95,83% nợ phải trả (7.947 tỉ đồng) và hơn 343 tỉ đồng vốn chủ sở hữu.

Theo khảo sát của Lao Động, trên cả 2 sàn HOSE và HNX, có khoảng 70 doanh nghiệp có nợ phải trả lớn hơn vốn chủ sở hữu (hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu lớn hơn 1 lần). Tuy nhiên, nợ phải trả gấp hơn 23 lần vốn chủ sở hữu như VMD là hi hữu.

Tức là, cứ có 1 đồng vốn tự có thì VMD đi vay ngân hàng hoặc vay chủ nợ khác 23 đồng. Với hệ số này, VMD trở thành một trong những doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy nợ cao nhất trên sàn chứng khoán. Về nguyên tắc, tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu càng cao thì doanh nghiệp càng gặp nhiều khó khăn trong việc trả nợ.

Ngoài ra, hệ số thanh toán ngắn hạn của VMD rất thấp, chỉ ở mức 0,04. Khi hệ số thanh toán ngắn hạn càng dần về 0, doanh nghiệp càng mất khả năng chi trả, gia tăng nguy cơ phá sản.

Chiếm phần lớn trong cơ cấu nợ phải trả của VMD là nợ ngắn hạn, mà cụ thể là khoản phải trả người bán ngắn hạn (7.370 tỉ đồng, tương đương 88,8%).

Tình trạng lệ thuộc vốn vay của VMD cũng đã kéo dài chục năm, từ 2010 đến nay.

Rủi ro vỡ nợ

Chính trong Bản cáo bạch năm 2010 và 2011, VMD cũng thừa nhận rằng “Công ty phụ thuộc khá nhiều vào nguồn tín dụng trả chậm của nhà cung cấp, nếu trường hợp công ty không bán được hàng sẽ không thể thanh toán được khoản phải trả, gây rủi ro vỡ nợ”.

Nhìn sâu vào chất lượng tài sản của VMD tại ngày 31.12.2020 có thể thấy, phần lớn tài sản của VMD là hàng tồn kho (3.765 tỉ đồng); các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 3.695 tỉ đồng.

Với chất lượng như trên, tài sản hơn 8.000 tỉ của VMD gần như không có khả năng sinh lời. Điều này phản ánh trong tỉ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) của VMD chỉ đạt 0,4% trong cả năm 2020. Trước đó, ROA chỉ nhỉnh hơn 0,3% trong suốt nhiều năm (2016-2019).

Đây là tỉ lệ thấp nếu so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành khác, như Dược Hậu Giang (16,64%), Dược Hà Tây (10%), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (15%), Dược phẩm Trung ương 3 (trên 20%), Dược phẩm Imexpharm (khoảng 10%).

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Bất thường công văn xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Nhập khẩu vaccine COVID-19 được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ để bảo vệ sức khỏe của người dân, với hy vọng sớm đưa cuộc sống trở lại ổn định, để phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Thời gian qua, đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nộp hồ sơ đăng ký, liên hệ với Bộ Y tế để chào bán, gợi ý cung cấp vaccine phòng COVID-19 của các nhà sản xuất như Moderna (Mỹ), hay AstraZeneca…

Bộ Y tế làm việc với các tổ chức quốc tế, tìm kiếm nguồn vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 2.4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc với các tổ chức quốc tế, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản về vấn đề tiêm chủng vaccine COVID-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sử dụng vaccine COVID-19 theo tinh thần bình đẳng

Tô Thế - Quách Du |

Phát biểu tại lễ tiếp nhận 811.200 liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên từ COVAX Facility, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ hết sức quý báu của các quốc gia, tổ chức quốc tế, rất nhiều tổ chức cá nhân đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam cùng đấu tranh chống lại đại dịch COVID-19 và giúp Việt Nam tiếp cận được nguồn vaccine phòng COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bất thường công văn xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Nhập khẩu vaccine COVID-19 được coi là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên của Chính phủ để bảo vệ sức khỏe của người dân, với hy vọng sớm đưa cuộc sống trở lại ổn định, để phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Thời gian qua, đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nộp hồ sơ đăng ký, liên hệ với Bộ Y tế để chào bán, gợi ý cung cấp vaccine phòng COVID-19 của các nhà sản xuất như Moderna (Mỹ), hay AstraZeneca…

Bộ Y tế làm việc với các tổ chức quốc tế, tìm kiếm nguồn vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 2.4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã làm việc với các tổ chức quốc tế, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản về vấn đề tiêm chủng vaccine COVID-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sử dụng vaccine COVID-19 theo tinh thần bình đẳng

Tô Thế - Quách Du |

Phát biểu tại lễ tiếp nhận 811.200 liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên từ COVAX Facility, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ hết sức quý báu của các quốc gia, tổ chức quốc tế, rất nhiều tổ chức cá nhân đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam cùng đấu tranh chống lại đại dịch COVID-19 và giúp Việt Nam tiếp cận được nguồn vaccine phòng COVID-19.